Sự kiện nổi bật ngày 16.9

17/09/2019 01:40

Thủ tướng dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam; Nga sẽ sản xuất hàng loạt hệ thống phòng không hiện đại S-500... là những sự kiện nổi bật ngày 16.9.

TRONG NƯỚC



Sáng 16.9, tại tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông đoạn Cam Lộ - La Sơn. Tuyến đường có tổng chiều dài trên 98,35 km, đi qua 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế với tổng vốn đầu tư 7.669.307 tỷ đồng bằng vốn trái phiếu Chính phủ. Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam được Đảng, Nhà nước ưu tiên dành nguồn lực đầu tư. Thủ tướng cho biết qua hai nhiệm kỳ, cả nước đã có gần 1.000 km đường bộ cao tốc và đang tiếp tục đầu tư xây dựng trên 900 km đến 2021, phấn đấu đến 2025, cả nước có thêm 2.000 km, đưa tổng chiều dài đường cao tốc ở Việt Nam lên trên 4.000 km. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN



Ngày 16.9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn (19.9.1889 - 19.9.2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa tới lễ kỷ niệm. Tham dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và Nguyễn Sinh Hùng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Chiều 16.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 37 với nội dung: cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư và việc bổ sung dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ireland cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Thông tin từ Công an thành phố Vinh ngày 16.9 cho biết đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an), Phòng An ninh đối ngoại và Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) phá thành công chuyên án T1919, tạm giữ hình sự 3 nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trong ảnh: Dựng lại hiện trường vụ nghi phạm gây án. Ảnh: Nguyễn Oanh – TTXVN



Trưa 16.9, Bệnh viện Nhi Trung ương gặp báo chí thông tin ban đầu về tình hình sức khoẻ của cháu bé ở Bắc Ninh "nghi bị bỏ quên trên xe ô tô". Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết bé 3 tuổi ở Bắc Ninh được đưa đến bệnh viện chiều tối 13.9 trong tình trạng sốc nhiệt, hoảng loạn, sốt, hạ đường huyết, mất nước... Trước đó, cháu đã được cấp cứu tại cơ sở y tế gần trường, rồi chuyển lên Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh và chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo thông tin từ gia đình, cháu bé đi học mầm non sáng 13.9 bằng xe đưa đón của trường. Sau khoảng 9 tiếng, gia đình nhận được điện thoại đề nghị tới đón trẻ. Khi đến trường, gia đình gặp cháu trong tình trạng sốt, lơ mơ, sốc nhiệt, hoảng loạn... Qua kiểm tra sơ bộ, gia đình cho rằng cháu không được đưa vào lớp học ngày hôm đó. Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết căn cứ trên tình trạng bệnh lý của cháu bé cho thấy "có dấu hiệu rõ cháu bị bỏ quên trên xe". Tình trạng cháu hiện nay không có dấu hiệu về thần kinh, tiên lượng khá tốt, hy vọng cháu có thể trở lại cuộc sống bình thường trong vài ngày tới. Trong ảnh: Đại diện bệnh viện Nhi Trung ương trả lời các câu hỏi của báo chí. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN



Ngày 16.9, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phá chuyên án trộm chó lớn nhất từ trước tới nay, bắt giữ và triệu tập trên 30 nghi phạm trộm chó ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2019 đến nay, đường dây trộm chó chuyên nghiệp này đã trộm khoảng hơn 100 tấn chó của người dân trên địa bàn các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Quảng Xương, thành phố Sầm Sơn và thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Trong ảnh: Các đối tượng bị bắt giữ và bị triệu tập tại cơ quan công an Thanh Hóa. Ảnh: Duy Hưng-TTXVN

TRONG TỈNH



Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại TP Chí Linh ngày 16.9, đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố kịp thời hoàn thiện và nâng cao năng lực trong quản lý đô thị; khắc phục ngay việc chậm niêm yết các thủ tục hành chính tại các địa phương; cập nhật kịp thời thông tin, văn bản hành chính, biểu mẫu trên trang thông tin của UBND thành phố và các xã, phường để người dân theo dõi, tìm hiểu... Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Đức Sáng phát biểu kết luận cuộc kiểm tra. Ảnh: Ngọc Hùng

Tối 16.9 (18.8 âm lịch), tại đê sông Lục Đầu thuộc khu di tích Kiếp Bạc, hàng nghìn người dân và du khách tập phương đã dự lễ cầu an và hội hoa đăng. Trong không gian linh thiêng, các nhà sư, pháp sư, đại biểu, nhân dân làm lễ dâng hương, rước lễ từ trong đền Kiếp Bạc ra đàn tháp ngoài bờ sông. Các nhà sư, pháp sư thực hiện nghi lễ cầu an gồm 3 phần là khóa lễ, chính kinh và hồi hướng. Ngay sau lễ cầu an, các nhà sư thực hiện nghi lễ phóng sinh. Kết thúc buổi lễ, đại biểu và nhân dân thả hoa đăng xuôi theo dòng sông Lục Đầu. Lễ cầu an và hội hoa đăng là một trong những nghi lễ quan trọng tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc... Trong ảnh: Đàn tháp cao 9 tầng được dựng lộng lẫy trên đê thẳng với cổng đền Kiếp Bạc. Ảnh: Thành Chung



Chiều 16.9, các vận động viên đội tuyển lặn Hải Dương bước vào ngày thi đấu thứ hai tại Giải bơi - lặn vô địch quốc gia năm 2019 và giành thêm 1 tấm huy chương bạc của Phạm Thị Thu ở nội dung 200 m chân vịt đôi. Kết thúc ngày thứ hai, đội giành được 1 huy chương vàng (nội dung 100 m chân vịt đôi) và 2 huy chương bạc (vượt chỉ tiêu 1 huy chương bạc), đều do Phạm Thị Thu giành được. Giải diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 13-25.9. Trong ảnh: Vận động viên Phạm Thị Thu (bục số 1) một mình giành 3 huy chương cho đội tuyển lặn tỉnh. Ảnh: Tiến Mạnh


QUỐC TẾ



Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15.9 thông báo ông đã cho phép sử dụng dầu trong các kho dự trữ chiến lược của Mỹ "với số lượng sẽ được xác định" sau các vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia một ngày trước khiến sản lượng dầu mỏ của quốc gia Trung Đông giảm còn một nửa. Ông cũng cho biết đã thông báo tới tất cả các cơ quan hữu quan xúc tiến việc thông qua các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu hiện đang trong tiến trình xét duyệt tại Texas và nhiều nơi khác trên khắp nước Mỹ. Trong ảnh: Một cơ sở lọc dầu của Mỹ ở Vịnh Galveston, bang Texas. Ảnh: AFP/TTXVN



Đến giữa năm 2020, Nga sẽ sản xuất hàng loạt hệ thống phòng không hiện đại S-500, vốn được mệnh danh là hệ thống phòng không của tương lai. Trả lời phỏng vấn hãng tin Nga RBC ngày 16.9, Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghệ kỹ thuật cao Rostech của Nga Sergey Chemezov thông báo các bộ phận của hệ thống S-500 đã được thử nghiệm tại nhà máy. Hệ thống phòng không này trước hết sẽ phục vụ nhu cầu của Quân đội Nga, sau đó mới được xuất khẩu. Trong ảnh (tư liệu): Hệ thống S-400 của Nga được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva, ngày 22.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Hãng sản xuất ô tô Volkswagen (Đức) đã chấp nhận trả gần 127 triệu AUD (87,3 triệu USD) để dàn xếp các vụ kiện của các chủ xe tại Australia liên quan bê bối gian lận khí thải. Thông tin trên được luật sư của các bên liên quan xác nhận ngày 16.9. Theo đó, Volkswagen đã nhất trí (nhưng không thừa nhận nghĩa vụ pháp lý) với thỏa thuận về nguyên tắc cho phép 100.000 chủ sở hữu xe ô tô tại Australia yêu cầu hãng bồi thường. Thỏa thuận này đã được các bên đồng thuận nhưng vẫn cần được thông qua tại Tòa án Liên bang Australia. Trong ảnh: Mẫu ô tô của hãng Volkswagen được giới thiệu tại triển lãm ngày 7.2. Ảnh: THX/TTXVN



Một tuần sau khi bão Faxai tràn vào khu vực Kanto của Nhật Bản gây mất điện trên diện rộng, đến ngày 16.9, khoảng 80.000 hộ gia đình tại tỉnh Chiba vẫn trong tình trạng mất điện. Theo Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO), tình trạng mất điện kéo dài là do hậu quả bão gây ra nghiêm trọng hơn dự kiến, cao điểm có tới 935.000 hộ dân ở tỉnh Chiba và 6 tỉnh khác đã rơi vào cảnh mất điện do ảnh hưởng của bão. TEPCO cho biết nguồn cung điện sẽ được khôi phục cho các vùng chịu ảnh hưởng trong khu vực trước ngày 27.9 tới. Trong ảnh: Cột điện bị gãy đổ trong bão Faxai tại Kamakura, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản ngày 9.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.9