Sự kiện nổi bật ngày 16.7

16/07/2019 18:55

Thủ tướng làm việc với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh; Bí thư Tỉnh ủy dự kỳ họp thứ 8 HĐND TP Chí Linh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021... là những sự kiện nổi bật ngày 16.7.

TRONG NƯỚC


Ngày 16.7, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc làm việc của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội Đảng XIII với các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh. Đây là cuộc làm việc thứ 4 của Tiểu ban với các địa phương nhằm khảo sát thực tế tại các bộ, ngành, địa phương phục vụ việc xây dựng văn kiện kinh tế - xã hội mà Tiểu ban chủ trì là Chiến lược 10 năm và Kế hoạch 5 năm. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Dương Giang – TTXVN


Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 35, sáng 16.7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết Kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Báo cáo tổng kết Kỳ họp thứ 7, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh, kết quả Kỳ họp tiếp tục khẳng định sự nhất trí, đoàn kết trong hoạt động của Quốc hội, đồng thời thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời, sự phối hợp chặt chẽ của toàn hệ thống chính trị, sự quan tâm ủng hộ của cử tri và nhân dân. Liên quan đến việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 21.10.2019 và bế mạc vào ngày 20.11.2019. Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến 8 dự án luật khác. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Sáng 16.7, tàu Cảnh sát biển mang ký hiệu 4032 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 đã lai dắt tàu cá QNg 90499TS cùng 6 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy, trôi dạt tại khu vực Tây Bắc quần đảo Trung Sa khoảng 15 hải lý vào tới cảng Hải Đoàn 21 Vùng cảnh sát biển 2 an toàn sau 15 ngày trôi dạt trên biển. Trước đó, ngày 13.7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông báo tàu cá QNg-90499 TS bị hỏng máy, trôi dạt ở khu vực biển Hoàng Sa từ ngày 296. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu Cảnh sát biển 4032 nhanh chóng rời bến cứu giúp tàu bị nạn.Trong ảnh: Tàu cá QNg 90499TS gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa được lai dắt vào đất liền an toàn. Ảnh: Trần Tĩnh – TTXVN


Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Nam Định phối hợp với Hải quan Hà Nam Ninh và Hải quan thành phố Hải Phòng vừa bắt đối tượng Trần Thị Liên (69 tuổi, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) cùng 15 bánh heroin tại khu vực siêu thị Big C, xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Liên khai nhận đã móc nối với các đối tượng bên Lào thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An về các tỉnh: Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình bán kiếm lời. Trong ảnh: Số vật chứng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Văn Đạt – TTXVN


Khoảng 9 giờ sáng 16.7, xảy ra một đám cháy lớn với cột khói đen kịt bốc lên từ phía Thiên đường Bảo Sơn. Vị trí đám cháy được xác định xảy ra tại khu nhà liền kề gần đường gom Đại lộ Thăng Long trong khu vực Thiên đường Bảo Sơn. Trên bản đồ quy hoạch thuộc khu A KĐT Geleximco. Thông tin ban đầu, đám cháy bốc lên từ một căn nhà không người ở gần quán ăn Gà Ngon sau đó lan sang các dãy nhà bên cạnh. Ít nhất có 5 dãy nhà chưa có người ở bị ảnh hưởng. Nhận được tin, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp dập lửa. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN 

TRONG TỈNH


Ngày 16.7, phát biểu tại Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Chí Linh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gợi mở nhiều định hướng để thành phố phát triển trong thời gian tới như cần khai thác tốt lợi thế để phát triển du lịch tâm linh. Thành phố cần xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, từ đó làm tốt công tác quảng bá, giới thiệu, thu hút đông đảo du khách về với Chí Linh. Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí để xứng tầm với yêu cầu của đô thị khi được công nhận thành phố. Chí Linh cần làm tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; có định hướng, giải pháp để xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương như: nhãn, na, gà thả đồi... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP Chí Linh khóa 19. Ảnh: Trung Kiên


Theo kết quả thi THPT quốc gia được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh công bố sáng 16.7, 18.175 trong tổng số 18.860 thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp đủ điều kiện tốt nghiệp THPT năm 2019, đạt 96,37%, giảm 2,52% so với năm trước. Như vậy, có 685 em trượt tốt nghiệp năm nay,  chiếm 3,63% tổng số thí sinh. Toàn tỉnh có 20 bài thi THPT quốc gia năm 2019 đạt điểm 10, nhiều hơn năm ngoái 9 bài. Cũng như nhiều năm trước, môn giáo dục công dân tiếp tục có số lượng điểm 10 nhiều nhất với 13 bài, tiếp đến là ngoại ngữ 4 bài, lịch sử 2 bài và địa lý 1 bài.  Điểm cao nhất của các môn còn lại: toán học 9,8; hóa học, sinh học cùng đạt 9,75; vật lý 9,5; ngữ văn 9. Toàn tỉnh 1.978 bài thi đạt từ 9 điểm trở lên, tăng 881 bài so với năm ngoái; 71.866 trong tổng số 112.012 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, chiếm 64,1%; 86 bài thi bị điểm liệt, giảm 31 bài so với năm trước. Điểm trung bình các môn thi của tỉnh là 5,57, cao hơn 0,4 điểm so với năm ngoái. Trong ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi cách tính điểm là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều học sinh trượt tốt nghiệp năm nay. Ảnh: DT

QUỐC TẾ


Ngày 15.7, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha đã chính thức từ chức người đứng đầu chính quyền quân sự, cho hay nước này sẽ hoạt động như một chế độ dân chủ thông thường sau 5 năm quân đội nắm quyền.Ông Prayuth đã đảm nhận cương vị Thủ tướng Thái Lan với sự ủng hộ của các đảng thân quân đội tại Quốc hội và Thượng viện do quân đội đề cử theo một hiến pháp mà giới chỉ trích cho là bóp nghẹt nền dân chủ và nâng cao vai trò chính trị của quân đội. Trong ảnh: Tân Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha tại lễ nhậm chức ở Bangkok sau khi được Nhà Vua phê chuẩn ngày 11.62019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 16.7, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quyết định gần đây của Liên minh châu Âu (EU) đình chỉ cuộc đối thoại cấp cao với Ankara sẽ không ảnh hưởng tới các kế hoạch hoạt động của quốc gia này ở Đông Địa Trung Hải. Trước đó, ngày 15/7, EU thông qua các biện pháp trừng phạt chính trị và tài chính nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara tiến hành các hoạt động khoan thăm dò ngoài khơi CH Cyprus bất chấp nhiều cảnh báo. Trong đó, biện pháp nặng nhất là cắt giảm 145,8 triệu euro (164 triệu USD) trong các Quỹ châu Âu được phân bổ cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2020 và đình chỉ hoạt động đối thoại cấp cao với Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên không cắt đứt hoàn toàn. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu tại cuộc họp báo ở Ankara ngày 6.5.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 16.7, Cơ quan hàng không Pakistan thông báo nước này đã mở lại không phận cho tất cả các chuyến bay dân sự và quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng Pakistan hạn chế không phận trong bối cảnh căng thẳng với nước láng giềng Ấn Độ. Pakistan đã đóng cửa không phận từ hôm 27.2, một ngày sau khi Không quân Ấn Độ tiến hành không kích một trại huấn luyện khủng bố ở Balakot nằm sâu trong lãnh thổ Pakistan nhằm trả đũa vụ phiến quân Jaish-e-Mohammed (JeM) tấn công liều chết vào căn cứ quân đội Ấn Độ ở Pulwama, thuộc vùng tranh chấp Kashmir khiến 44 binh sỹ nước này thiệt mạng. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) đỗ tại sân bay Islamabad. Ảnh: AFP/TTXVN


Rạng sáng 16.7, một vụ nổ khí gas lớn tại thành phố Murrieta, phía Nam bang California, Mỹ, đã khiến 1 nhân viên công ty khí đốt thiệt mạng và 15 người bị thương. Nhà chức trách đã nhận được thông báo có vụ rò rỉ khí gas tại Murrieta. Lực lượng cứu hỏa và các kỹ sư từ công ty cung cấp khí đốt SoCalGas đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khi họ đang tiến hành kiểm tra, một vụ nổ đã xảy ra. Theo SoCalGas, vụ việc trên xảy ra do chủ thầu xây dựng căn nhà đã không phát hiện ra đường khí đốt trước khi tiến hành đào xuống. Trong ảnh: Nhân viên cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ nổ khí gas ở bang California, Mỹ sáng 16.7.2019. Ảnh: NY Post/TTXVN


Ít nhất 50 người được cho là đang mắc kẹt trong một tòa nhà 4 tầng vừa bị sập tại Mumbai, Ấn Độ. Bộ phận quản lý thảm họa của Hội đồng thành phố cho biết vụ việc xảy ra ngày 16/7. Một đội thuộc Lực lượng ứng phó với thảm họa quốc gia (NDRF) cùng với cảnh sát và lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và đang khẩn trương tiến hành công tác tìm kiếm, cứu hộ. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó, ngày 14.7, một tòa nhà 4 tầng tại miền Bắc Ấn Độ cũng đã đổ sập làm 14 người chết, trong đó 13 quân nhân và 1 phụ nữ. Các báo cáo sơ bộ cho thấy tòa nhà bị sập do liên tiếp xảy ra mưa lớn trong những ngày qua. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Mumbai, Ấn Độ ngày 16.7. Ảnh: India Today/TTXVN


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.7