Sự kiện nổi bật ngày 16.12

16/12/2018 20:23

Thủ tướng dự Lễ công bố điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế mở Chu Lai, tổ chức trọng thể Lễ đón nhận các danh hiệu cao quý ở huyện Cẩm Giàng... là những sự kiện nổi bật ngày 16.12.

TRONG NƯỚC


Ngày 16.12, tại quảng Nam Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ công bố điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế mở Chu Lai và Lễ kỷ niệm 15 năm Thaco-Chu Lai, Quảng Nam. Phát biểu tại buổi Lễ Thủ tướng đánh giá cao Thaco-Chu Lai đã biến vùng đất “4 không” của Quảng Nam trở thành vùng đất tạo ra giá trị gia tăng rất lớn, đóng góp 70 nghìn tỷ đồng ngân sách cho tỉnh trong 15 năm qua. Thủ tướng đánh giá, Khu kinh tế mở Chu Lai cũng đã trở thành khu kinh tế có thương hiệu quốc tế với sân bay, cảng biển, đường cao tốc..., thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Thủ tướng tin tưởng, với quy hoạch của Khu kinh tế mở Chu Lai được điều chỉnh, trong tương lai sẽ hình thành khu đô thị tại khu vực này, tạo động lực cho sự phát triển. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 16.12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2018, tổng kết công tác triển khai hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đã triển khai trong một năm; tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo được trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia, nhà khoa học và thể hiện kết quả cả công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục thông qua việc trưng bày các sản phẩm dự án, ý tưởng khởi nghiệp của HSSV. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự. Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 16.12, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và bệnh viện Bạch Mai tổ chức Ngày hội truyền thông “Tăng cường nhận thức về phòng, chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm”. Đây là hoạt động trong Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm (2016 – 2020) theo Quyết định 1125/QĐ – TTG ngày 31.7.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cùng đại biểu đại diện các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế tham dự. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Ngày 16.12, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình ra mắt Dự án “Friends to Friends” và giới thiệu 10 tác phẩm truyện bằng tiếng Anh do 10 tác giả nhí (độ tuổi từ 5 – 18) tự lên ý tưởng hội họa và viết truyện. Dự án “Friends to Friends” bắt đầu hình thành từ năm 2016, dành cho các bạn học sinh từ lứa tuổi mầm non đến trung học phổ thông viết truyện tiếng Anh cho bạn bè Việt Nam và thế giới. Tham gia vào dự án, các bạn nhỏ được thể hiện năng khiếu về hội họa, thiết kế, văn chương; được Ban Dự án hỗ trợ ra mắt ấn phẩm và phát hành đến độc giả. Trong ảnh: Bé Phạm Xuân Khoa (12 tuổi) giới thiệu tác phẩm truyện tiếng Anh “Wet the bed”. Ảnh: Gia Thuận – TTXVN


Vào khoảng 4 giờ 30, ngày 16.12, tại km 165+500, quốc lộ 3, thuộc địa phận thôn Nà Pẻn, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an tỉnh Bắc Kạn phát hiện 3 người đi trên 3 chiếc xe máy có chở các thùng lớn nghi là hàng pháo lậu. Qua đấu tranh và kiểm tra, các đối tượng khai vận chuyển pháo nổ từ Hạ Lang (tỉnh Cao Bằng) về Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) để tiêu thụ. Tổng số pháo thu giữ được gồm 109 hộp pháo hoa có trọng lượng 158,4 kg; 2 hộp pháo nổ có trọng lượng 6,5 kg. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Các đối tượng vận chuyển pháo trái phép (đội mũ len) tại cơ quan Công an huyện Bạch Thông. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Tối 16.12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia; công nhận huyện Cẩm Giàng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Cẩm Giàng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiềm năng, thế mạnh để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy toàn diện giá trị của các di tích, nâng cao chất lượng quản lý với tầm nhìn chiến lược. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng NTM; nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho người dân. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền, đền Xưa - chùa Giám - đền Bia cho tỉnh Hải Dương; trao Huân chương Lao động hạng nhất, bằng công nhận đạt chuẩn NTM cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cẩm Giàng. Trong ảnh: Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia trao bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền cho tỉnh Hải Dương. Ảnh: Thành Chung                                    

QUỐC TẾ


Ngày 15.12, các quốc gia đã đạt được thống nhất về lộ trình thực thi Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu. Phái đoàn của gần 200 quốc gia tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP 24) đã tìm được sự đồng thuận về cơ chế hướng dẫn quy định chung, được xây dựng để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra trong Hiệp định Paris năm 2015 về việc giới hạn mức tăng nhiệt độ của Trái Đất ở mức dưới 2 độ C. Trong ảnh: Các đại biểu tại phiên họp bế mạc Hội nghị thượng đỉnh Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 24 ở Katowice, Ba Lan ngày 15.12. Ảnh: AFP/TTXVN


Cảnh sát Nicaragua ngày 15.12 đã đóng cửa và tịch thu tài sản của loạt văn phòng của các Tổ chức phi chính phủ (NGO) tại nước này, vốn bị tình nghi tham gia âm mưu lật đổ chính quyền hợp hiến. Trong số các văn phòng NGO bị đóng cửa, có "Trung tâm Nhân quyền Nicaragua" và 4 tổ chức phi chính phủ khác, vốn bị Quốc hội Nicaragua thu hồi giấy phép hoạt động với cáo buộc nhận tiền để tài trợ cho âm mưu đảo chính lật đổ Tổng thống Daniel Ortega. Trong ảnh: Cảnh sát được triển khai tại Managua, Nicaragua ngày 15.12. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo các nguồn tin thân chính phủ và người dân Yemen, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian, các đợt không kích và giao tranh ác liệt đã làm rung chuyển khu vực ngoại ô thành phố cảng Hodeida của quốc gia Trung Đông này vào đêm 15.12.Trong ảnh (tư liệu): Các lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen tại khu vực Hodeidah ngày 15.11.2018. Ảnh: THX/TTXVN


Hải quan Campuchia ngày 16.12 cho biết đã tiến hành thu giữ hơn 3,2 tấn ngà voi tại cảng biển ở thủ đô Phnom Penh. Số ngà voi trên được phát hiện trong một container đựng hàng hóa và được giấu dưới một lớp đá cẩm thạch. Số ngà voi này được vận chuyển từ Mozambique và được bỏ lại cảng Phnom Penh từ năm ngoái. Hiện vẫn chưa rõ chủ nhân của số hàng hóa này. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra số ngà voi thu giữ tại cảng Phnom Penh, Campuchia ngày 13.12. Ảnh: AFP/TTXVN 


Ngày 15.12, cơ quan cứu hộ INEM của Bồ Đào Nha cho biết một máy bay trực thăng cứu hộ đã bị rơi tại vùng núi gần Porto, thành phố lớn thứ 2 ở nước này. 4 người trên máy bay đã thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ gồm 200 người đã được triển khai để tìm kiếm máy bay cùng những người thiệt mạng. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ được triển khai để tìm kiếm máy bay gặp nạn gần Porto, Bồ Đào Nha ngày 15.12. Ảnh: Dnoticias/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 16.12