Sự kiện nổi bật ngày 16.10

16/10/2019 18:26

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư; Hội viên phụ nữ các cấp cần phát huy truyền thống “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”... là những sự kiện nổi bật ngày 16.10.

TRONG NƯỚC



Ngày 16.10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền các nước: Vương quốc Thụy Điển, Cộng hòa Pháp, Cộng hòa Ireland, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka, Vương quốc Bahrain, Cộng hòa Angola, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Uzbekstan, Đại Hàn Dân Quốc, Cộng hòa Tanzania và Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đến trình Quốc thư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, nhiệm kỳ này, các vị đại sứ sẽ hoàn thành tốt đẹp trọng trách mà nhà nước và nhân dân quý quốc đã giao cho các đại sứ đại diện tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại sứ nhân dịp nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN


Ngày 16.10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh: Sự lớn mạnh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước luôn có vai trò quan trọng, "là ngọn cờ bảo vệ đường lối kinh tế mà chúng ta đang đặt ra trong quá trình phát triển đất nước". Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần khẩn trương nâng cao năng lực quản trị; nâng cao hiệu quả của bộ máy điều hành, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tăng năng lực cạnh tranh. Đi đầu trong nghiên cứu, phát triển đổi mới công nghệ, mỗi tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải là trung tâm đổi mới sáng tạo. Đào tạo nguồn nhân lực bài bản, chất lượng cao, đi tiên phong trong đổi mới công nghệ, hình thành chuỗi giá trị trong nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Chiều 16.10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2019. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2019 (VBS 2019) với chủ đề "Việt Nam: Đối tác tin cậy trong kỷ nguyên số" diễn ra chiều 16.10 tại Hà Nội. Tại hội nghị, các chuyên gia kinh tế, diễn giả, doanh nghiêp thảo luận và đối thoại về cách thức tối ưu cơ hội kinh doanh tại Việt Nam trong kỷ nguyên số thuộc các lĩnh vực: tài chính, nông nghiệp và sản xuất. Trong ảnh: Một phiên thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Trần Việt - TTXVN


Ngày 16.10, Bộ Công an và UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ quy mô cấp quốc gia tại địa điểm cụm công trình chung cư cao cấp Azura, trung tâm thương mại Vincom Ngô Quyền và khách sạn Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng. Tham dự diễn tập có hơn 1.500 người cùng hơn 100 phương tiện, máy móc phòng cháy, chữa cháy hiện đại của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Sư đoàn 372, Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh Quảng Nam, tỉnh Thừa Thiên-Huế… Trong ảnh: Diễn tập phương án lực lượng y tế khẩn trương cứu người. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 16.10, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh, cán bộ nữ chủ chốt của tỉnh để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ các cấp trong tỉnh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển gửi lời chúc mừng tới phụ nữ toàn tỉnh nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20.10. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành tham mưu, đề xuất bố trí nguồn kinh phí phù hợp từ ngân sách để bảo đảm cho các phong trào, hoạt động của Hội Phụ nữ các cấp; giao UBND tỉnh chỉ đạo, HĐND tỉnh giám sát chặt việc cấp kinh phí và sử dụng kinh phí cho các đề án, dự án của các cấp Hội Phụ nữ... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển tặng hoa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20.10. Ảnh: Trung Thu


Sáng 16.10, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Thanh Nghị với cách mạng Việt Nam và quê hương Hải Dương”. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những tư liệu, thông tin sâu sắc, sống động về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn trong từng giai đoạn hoạt động của đồng chí Lê Thanh Nghị đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Đại diện lãnh đạo huyện Gia Lộc và gia đình đồng chí đã cung cấp nhiều dữ liệu quý về truyền thống gia đình, quê hương ảnh hưởng đến nhân cách, lý tưởng của đồng chí Lê Thanh Nghị cũng như tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương nói chung và huyện Gia Lộc nói riêng với đồng chí. Đây là hoạt động ý nghĩa tưởng nhớ công lao to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị với đất nước và cách mạng nhân dịp 30 năm ngày mất của đồng chí (16.8.1989 - 16.8.2019). Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Biên


Ngày 16.10, tại TP Hải Dương, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh đăng cai tổ chức hội thảo với chủ đề “Sáng tác văn học, nghệ thuật về đề tài biên giới, biển đảo”. Thành viên nhóm các Hội VHNT Hợp tác và Phát triển (gọi tắt là VN 8 + 5) gồm các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Sơn La, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hòa Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Phú Thọ, Thừa Thiên - Huế và chủ nhà Hải Dương tham dự. Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu nhấn mạnh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo và làm tốt công tác tuyên truyền về chủ đề này trong tình hình mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị. Đồng chí mong muốn các văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần nghệ sĩ - chiến sĩ, cùng thảo luận, trao đổi hợp tác để nâng cao chất lượng các sáng tác về đề tài biên giới, biển đảo. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Huyền Anh


Sáng 16.10, huyện Gia Lộc tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020 cho các nam thanh niên trong độ tuổi của thị trấn Gia Lộc. Đây là địa phương được huyện chọn làm điểm để rút kinh nghiệm cho các xã còn lại. Gia Lộc cũng là huyện đầu tiên trong tỉnh tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020. Từ ngày 17-31.10, các xã còn lại của huyện sẽ tổ chức khám sơ tuyển. Trong ảnh: Trao lệnh khám cho thanh niên đạt yêu cầu tại buổi khám sơ tuyển của thị trấn Gia Lộc. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ


Với 98 phiếu thuận, 22 phiếu chống và 1 phiếu trắng, Thượng viện Mexico ngày 15.10 đã phê chuẩn việc đưa vào Hiến pháp một đạo luật cho phép phế truất tổng thống thông qua trưng cầu dân ý. Sau khi được Thượng viện thông qua, đạo luật trên sẽ được chuyển đến Hạ viện trong bối cảnh nổi lên nhiều chỉ trích từ phe đối lập khi cho rằng đạo luật sẽ mở ra cánh cửa tái tranh cử cho Tổng thống Andrés Manuel Lopez Obrador. Trước đó, Hạ viện Mexico đã thông qua dự luật cải cách Hiến pháp để việc tiến hành các cuộc trưng cầu dân ý nhằm rút ngắn nhiệm kỳ tổng thống hiện tại đang là 6 năm. Điều này phù hợp với tuyên bố của ông Lopez Obrador về tổ chức trưng cầu ý dân về năng lực lãnh đạo của ông vào giữa nhiệm kỳ và sẽ cắt ngắn nhiệm kỳ nếu gặp thất bại. Trong ảnh: Toàn cảnh một phiên họp của Thượng viện Mexico tại Mexico City ngày 29.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Lầu Năm Góc ngày 15.10 khẳng định không thể chia sẻ các tài liệu cho ủy ban của Hạ viện Mỹ đang theo đuổi một cuộc điều tra luận tội đối với Tổng thống Donald Trump do “những mối lo ngại pháp lý và thực tế”. Trong bức thư gửi Hạ viện, Lầu Năm Góc cho rằng Hạ viện Mỹ không có một nghị quyết cho phép tiến hành một cuộc điều tra luận tội, đồng thời nói rằng cơ quan này không thể đưa ra các tài liệu trong vòng 8 ngày theo quy định của lệnh triệu tập. Cùng ngày, Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết ông Pence cũng từ chối nộp các tài liệu cho ủy ban của Hạ viện, với lý do cuộc điều tra này là do Hạ viện "tự tuyên bố tiến hành" và những thông tin mà ủy ban yêu cầu thuộc phạm trù "quá rộng lớn". Trong ảnh: Lầu Năm Góc tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 16.10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông báo kế hoạch trích 710 triệu yen (khoảng 6,5 triệu USD) từ quỹ dự phòng trong ngân sách của tài khóa 2019 để chi cho công tác khắc phục hậu quả siêu bão Hagibis. Phát biểu tại một phiên họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện, Thủ tướng Abe thông báo nội các dự kiến sẽ thông qua khoản chi trên ngay trong ngày. Hãng tin Kyodo cho biết số tiền trên sẽ được sử dụng để xây dựng các nhà vệ sinh tạm thời và mua các nhu yếu phẩm cần thiết như nước, thực phẩm và giường làm bằng bìa cứng chuyển tới các khu nhà tạm trú ở các khu vực miền Trung, phía đông và đông bắc Nhật Bản, những nơi vẫn đang bị ngập lụt sau siêu bão Hagibis. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt sau siêu bão Hagibis tại tỉnh Nagano, Nhật Bản ngày 14.10. Ảnh: THX/TTXVN


Hãng thông tấn Interfax ngày 15.10 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay các lực lượng Syria đã kiểm soát một khu vực có phạm vi hơn 1.000 km2 xung quanh TP Manbịj, phía đông bắc Syria. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Syria đã kiểm soát sân bay quân sự Tabqa, 2 nhà máy thủy điện và một số cây cầu dọc theo sông Euphrates. Trước đó cùng ngày, Nga thông báo các lực lượng Chính phủ Syria đã kiểm soát hoàn toàn TP Manbij, sau khi Damascus triển khai quân đến miền Bắc để kiềm chế chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong ảnh: Binh sĩ Syria tại TP Manbịj, phía đông bắc Syria ngày 15.10. Ảnh: THX/TTXVN


Giới chức Afghanistanngày 16.10 cho biết đã có ít nhất 2 cảnh sát và 1 dân thường thiệt mạng và 43 người bị thương, trong đó có 20 trẻ em, trong một vụ đánh bom làm rung chuyển huyện Alishing, thuộc tỉnh Laghman. Giới chức địa phương cho biết một số đối tượng đã kích hoạt chất nổ giấu trong xe Mazda bên ngoài văn phòng hành chính và đồn cảnh sát gần đó. Trong số những người bị thương có nhiều trẻ em đang học tại một thánh đường Hồi giáo tại thời điểm xảy ra vụ nổ và 6 cảnh sát. 12 người bị thương nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng. Vụ nổ cũng gây hư hại cho những tòa nhà gần đó. Hiện chưa có nhóm nào nhận đã tiến hành vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Afghanistan cáo buộc thủ phạm là phiến quân Taliban. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ đánh bom tại Kabul, Afghanistan, ngày 2.7. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 16.10