Sự kiện nổi bật ngày 16.1

16/01/2019 18:20

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp các Đại sứ trình Quốc thư; Quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng nông nghiệp, nông thôn... là những sự kiện nổi bật ngày 16.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 16.1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Iceland, Đại sứ Cộng hòa Bulgaria, Đại sứ Cộng hòa Italy, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Brazil, Đại sứ Cộng hòa Tunisia, Đại sứ Cộng hòa Iceland, Đại sứ Lesotho, Đại sứ Cộng hòa Syria, Đại sứ Cộng hòa Benin, Đại sứ Cộng hòa Malta, Đại sứ Cộng hòa Ghana đến trình Quốc thư nhân dịp được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng các Đại sứ nhân nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Chiều 16.1, tại Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019, Thanh tra Chính phủ cho biết đã phát hiện vi phạm về kinh tế gần 34.000 tỷ đồng. Dự Hội nghị có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo một số bộ, ngành. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, năm 2018, toàn ngành đã triển khai 7.166 cuộc thanh tra hành chính và 219.796 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 33.839 tỷ đồng và 33.972 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước gần 29.769 tỷ đồng và 1.007 ha đất. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 16.1, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra Hội nghị du lịch ASEAN (ATC) với chủ đề “Kết nối di sản phát triển du lịch ASEAN trong thời đại số”. Hội nghị là nơi chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những sáng kiến, giải pháp ứng dụng cụ thể của thành tựu công nghệ mới trong kết nối và phát triển du lịch di sản ASEAN. Từ đó, thúc đẩy sáng tạo, đổi mới, gia tăng giá trị trong phát triển du lịch khu vực; góp phần tăng cường hợp tác cũng như liên kết bảo tồn, phát huy giá trị các di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới trong khối ASEAN. Thông qua các hoạt động này, đưa du lịch ASEAN lên một tầm cao mới, góp phần thúc đẩy phát triển một cộng đồng kinh tế - chính trị - an ninh và cộng đồng văn hóa xã hội của ASEAN. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN


Ngày 16.1, tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), hãng hàng không Bamboo Airways (thuộc Tập đoàn FLC) tổ chức lễ đón máy bay Airbus A321neo, mở đầu cho kế hoạch bổ sung hàng loạt máy bay thế hệ mới dự kiến sẽ bàn giao trong vài tháng tiếp theo. Cùng ngày, chuyến bay thương mại đầu tiên của hãng mang mã số QH202 từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội đã cất cánh, đánh dấu sự vận hành chính thức của Bamboo Airways trên thị trường hàng không Việt Nam. Theo kế hoạch, Bamboo Airways dự kiến sẽ khai thác 37 đường bay kết nối tất cả thành phố lớn và điểm đến du lịch nổi tiếng tại Việt Nam và quốc tế trong năm 2019. Trong ảnh: Cắt băng chào mừng chiếc A321neo đầu tiên của Bamboo Airways. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN


Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm 15 và sáng 16.1, không khí lạnh từ phía Bắc đã tràn xuống Lào Cai kết hợp với mưa rào trên diện rộng nên nhiều khu vực trong tỉnh nhiệt độ giảm thấp, trời chuyển rét hẳn. Nhiều khu vực vùng núi của tỉnh như thị trấn Sa Pa đã xuất hiện rét đậm, rét hại gây nhiều thiệt hại đến hoa màu, đàn gia súc của bà con nông dân chuẩn bị bán dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Trong ảnh: Nhiều khu vực trong tỉnh nhiệt độ giảm thấp, trời chuyển rét hẳn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 16.1, Ban Chỉ đạo 61 tỉnh về thực hiện Đề án "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” tổ chức tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh đề nghị cơ quan thường trực là Hội Nông dân tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân, giúp nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, tăng tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp... Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vũ Văn Sơn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hà Vy


Chiều 16.1, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị năm 2019, ngành ngân hàng cần tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tập trung nguồn vốn cho vay vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, phát triển nghề truyền thống. Ngân hàng Nhà nước tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng trong tỉnh tích cực huy động vốn qua nhiều kênh, chủ động quản lý nguồn vốn vay, hạn chế nợ xấu, nợ quá hạn... Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao Cờ thi đua cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Hải Dương. Ảnh: Lan Anh


Sáng 16.1, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường tập trung tham mưu giúp Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh trong chỉ đạo, thực hiện hiệu quả lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tạo bước chuyển mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phục vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Cương trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018. Ảnh: Vị Thủy


Sáng 16.1, Sở Y tế công bố quyết định thành lập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh. Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, trực thuộc Sở Y tế; có chức năng tham mưu, giúp Sở Y tế về các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; tiếp nhận, tư vấn, khám, chữa bệnh nội trú, ngoại trú cho bệnh nhân truyền nhiễm, bệnh nhiệt đới, HIV/AIDS. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu trao quyết định thành lập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Ảnh: Huyền Trang

QUỐC TẾ


Ngày 16.1 (giờ Hà Nội), Hạ viện Anh đã bỏ phiếu phản đối thỏa thuận Anh rút khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, mà Thủ tướng nước này Theresa May và các lãnh đạo EU đã nhất trí. Thỏa thuận đã bị bác bỏ với tỷ lệ 202 phiếu thuận và 432 phiếu chống. Ngay sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Anh Theresa May đã lên tiếng thừa nhận thất bại của Chính phủ, cho rằng Hạ viên Anh đã lên tiếng và Chính phủ Anh sẽ lắng nghe. Tuy nhiên, bà May cũng khẳng định kết quả bỏ phiếu không cho thấy điều gì về sự ủng hộ của Quốc hội và không rõ liệu Hạ viện có tôn trọng quyết định trưng cầu ý dân về Brexit hay không. Trong ảnh: Các nghị sĩ tại cuộc họp Hạ viện Anh ở Thủ đô London ngày 15.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.1, Palestine đã tiếp quản chức Chủ tịch Nhóm 77 và Trung Quốc (G77 và Trung Quốc) từ Ai Cập. Theo đó, Palestine dự kiến lãnh đạo khối này trong năm 2019. Phát biểu trong lễ tiếp nhận diễn ra tại trụ sở Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nhấn mạnh: "Đây là trách nhiệm to lớn mà Nhà nước Palestine sẽ đảm nhận trên tinh thần hoàn toàn khiêm tốn, chân thành và tận tụy". Trong ảnh: Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas (phải, phía trước) và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (trái, trước) tại lễ tiếp nhận chức Chủ tịch Nhóm 77 và Trung Quốc của Palestine ở New York, Mỹ ngày 15.1.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Tổng thống Donald Trump phải chịu trách nhiệm về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần và tình trạng này đã bước sang ngày thứ 25 - thời gian đình trệ dài nhất từ trước tới nay. Kết quả các cuộc thăm dò dư luận được thực hiện từ ngày 8-14.1.2019 của công ty tư vấn và nghiên cứu thị trường toàn cầu Ipsos công bố ngày 15.1 cho thấy 51% số người được hỏi cho rằng ông Trump là căn nguyên gây ra tình trạng tình trạng đóng cửa một phần Chính phủ liên bang. Trong ảnh: Người dân tuần hành phản đối tình trạng Chính phủ đóng cửa một phần tại New York, Mỹ, ngày 15.1.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 16.1, Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta thông báo tất cả 4 tay súng phiến quân thực hiện vụ tấn công khủng bố tại một khu tổ hợp văn phòng - khách sạn ở Thủ đô Nairobi trước đó một ngày đã bị tiêu diệt sau gần 20 giờ giao tranh. Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Kenyatta cho biết vụ việc đã khiến 14 người thiệt mạng và 700 dân thường phải sơ tán khỏi tòa nhà. Trong ảnh: Hiện trường vụ tấn công tại khu tổ hợp văn phòng - khách sạn ở thủ đô Nairobi, Kenya, ngày 15.1. Ảnh: THX/TTXVN


Cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" của liên quân Hàn-Mỹ nhằm đối phó với các tình huống nguy cấp trên Bán đảo Triều Tiên sẽ được tiến hành vào đầu tháng 3 năm nay. Một nguồn tin quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận dự kiến kéo dài trong khoảng 10 ngày cho tới hai tuần. Hiện tại, quân đội Hàn-Mỹ đang gấp rút thảo luận và không loại trừ khả năng tên gọi của cuộc tập trận này sẽ được thay đổi. Liên quân Hàn-Mỹ cũng được cho là đang thảo luận về việc thu hẹp quy mô cuộc tập trận "Đại bàng non", được tổ chức vào tháng 4 hàng năm. Trong ảnh (tư liệu): Binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung bắn đạn thật tại Pocheon, cách Seoul khoảng 65km về phía đông bắc ngày 26.4.2017. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 16.1