Sự kiện nổi bật ngày 15.9

15/09/2020 21:57

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham dự Đại hội thi đua yêu nước Khánh Hòa lần thứ V; Hải Dương thực hiện quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII... là những sự kiện nổi bật ngày 15.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 15.9, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đã tham dự Đại hội thi đua yêu nước Khánh Hòa lần thứ V (2020 – 2025). Dự đại hội có gần 200 gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước và những thành quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong 5 năm qua (2015- 2020).  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 100 suất học bổng trị giá 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN


Ngày 15.9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2040. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tham dự và chủ trì hội nghị. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN


Ngày 15.9, tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tập đoàn Sao Mai tiến hành khởi công giai đoạn 2 của Nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai có công suất 106 Mwp, vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI. Trong ảnh: Đầu tháng 7.2019, giai đoạn 1 Nhà máy điện năng lượng mặt trời Sao Mai có kinh phí đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, công suất 104 MWp, xây dựng trên diện tích 120 ha đi vào hoạt động sau 4 tháng tăng tốc thi công. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN


Từ 0 giờ ngày 15.9, Bệnh viện Đà Nẵng đã mở cửa để tiếp nhận khám, chữa bệnh trở lại cho tất cả người dân tại TP Đà Nẵng. Ghi nhận tại khu tiếp nhận khám bệnh của Bệnh viện Đà Nẵng, sáng 15.9, có rất đông người dân đến đăng ký khám, chữa bệnh. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu khám của bệnh viện được thực hiện nghiêm túc. Các bệnh nhân đến khám đều thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang, xịt nước sát khuẩn, đo thân nhiệt, khai báo y tế trước khi vào khu khám bệnh. Những bệnh nhân có dấu hiệu ho, sốt hay đến khám bệnh đường hô hấp được đưa vào khu khám riêng biệt. Trong ảnh: Người dân đến khám bệnh thực hiện giãn cách, được đo nhiệt độ, khai báo y tế để phân luồng bệnh nhân trước khi vào khu vực khám tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Khoảng 11 giờ ngày 15.9, tàu cá mang số hiệu NA 98866 TS do ông Nguyễn Văn Kỳ (trú tại xóm Phú Liên, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, đã được tàu mang số hiệu SAR 411 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực I lai dắt an toàn về cảng Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An). Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 12.9, khi đang đánh bắt hải sản trên biển, tàu cá NA 98866 TS (có 15 thuyền viên) bị hỏng máy và phải thả trôi cách đảo Hòn Mê (tỉnh Thanh Hóa) về phía Đông Đông Bắc khoảng 68 hải lý. Trên tàu có thuyền viên Đào Xuân Trường (20 tuổi) bị thương ở vùng đầu, chảy nhiều máu khi lao động trên biển; thuyền trưởng tàu NA 98866 TS đã gọi số khẩn cấp để được cứu hộ, cứu nạn. Trong ảnh: Tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực I lai dắt tàu cá số hiệu NA 98866 TS về cảng Cửa Lò, thị xã Cửa Lò an toàn. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN


Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hà Phương, sinh năm 1990, trú tại tổ 6, phường An Tường, TP Tuyên Quang về tội tham ô tài sản (quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự năm 2015). Theo đó, trong thời gian làm kế toán tại Liên đoàn lao động thành phố Tuyên Quang từ tháng 5.2018 đến tháng 5.2020, Nguyễn Thị Hà Phương đã dùng thủ đoạn gian dối lập các uỷ nhiệm chi, phiếu thu giả để chiếm đoạt số tiền 1,96 tỷ đồng của Liên đoàn Lao động TP Tuyên Quang. Hiện vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Thị Hà Phương bị khởi tố tội tham ô tài sản. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 15.9, Hải Dương tổ chức các hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự khóa mới. Các hội nghị đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định tại Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đa số các đồng chí được giới thiệu với số phiếu tập trung cao. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu giới thiệu nhân sự. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Ngày 15.9, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ gia hạn những biện pháp miễn thuế hiện tại với 16 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, trong đó có dầu nhờn, sữa nước (whey) và thức ăn chăn nuôi cá, thêm 1 năm. Những sản phẩm trên được miễn các loại thuế quan mà Trung Quốc áp dụng với các sản phẩm nhập từ Mỹ để đáp trả những biện pháp thuế quan mà Mỹ đã áp dụng theo điều 301 năm 2019. Việc gia hạn sẽ giúp các biện pháp này sẽ kéo dài tới hết ngày 16.9.2021. Trong ảnh: Container hàng hóa được xếp tại cảng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày 14.4. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.9, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chi hơn 1.600 tỷ yên (hơn 15 tỷ USD) từ quỹ dự phòng để tăng cường thống xét nghiệm SARS-CoV-2 gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và dịch cúm mùa được dự báo sẽ tăng mạnh vào mùa Đông 2020 tới.Để đối phó với dịch COVID-19, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua khoản ngân sách dự phòng lên đến 11.500 tỷ yên trong tài khóa 2020. Trong ảnh: (tư liệu) Tiêm vaccine phòng cúm tại thành phố Habikino tỉnh Osaka, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.9, ngành xuất khẩu chip của Hàn Quốc sang Trung Quốc đang bị đe dọa chịu tác động từ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với gã khổng lồ viễn thông Huawei  vì phụ thuộc nhiều vào nước láng giềng Trung Quốc. Trong lệnh trừng phạt mới có hiệu lực ngày 15.9, Washington cấm cung cấp chất bán dẫn được sản xuất bằng các thiết bị của Mỹ, phần mềm và thiết kế cho Huawei mà không có sự thông qua trước của Washington. Động thái của Mỹ buộc Tập đoàn điện tử Samsung, nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới và SK hynix Inc phải dừng chuyển chất bán dẫn cho các công ty Trung Quốc. Huawei được biết đến là một trong 5 khách hàng lớn nhất của Samsung. Trong ảnh: Một cửa hàng của Huawei tại trung tâm thương mại ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Văn phòng Điều phối Các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc (LHQ) cho hay lũ lụt nặng nề tại Sudan những ngày qua đã làm 102 người thiệt mạng, 720.000 bị ảnh hưởng, phá hủy hoàn toàn hơn 71.000 ngôi nhà, làm hư hại 72.000 ngôi nhà khác và làm chết hơn 3.300 vật nuôi. Theo OCHA, số người bị ảnh hưởng do lũ lụt đã tăng 160.000 chỉ trong 4 ngày, lên 720.000 người. Trong ảnh: Người dân trú trong lều tạm sau khi nhà cửa bị lũ cuốn tại Khartoum, Sudan, ngày 8.9. Ảnh: THX/ TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 15.9