Sự kiện nổi bật ngày 15.9

15/09/2019 18:40

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại di tích Thành cổ Quảng Trị, Mỹ xác nhận đã tiêu diệt Hamza bin Laden... là những sự kiện nổi bật ngày 15.9.

TRONG NƯỚC



Ngày 15.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tới dâng hương, dâng hoa tại di tích Thành cổ Quảng Trị. Chuyến dâng hương đúng vào dịp Ngày giỗ chung (16.9 hàng năm) dành cho các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại địa danh lịch sử này. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn xúc động dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 15.9, tại thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Tỉnh đoàn Quảng Bình, Tập đoàn TMS, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình và Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình đã cùng phối hợp tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật xanh, ra quân chiến dịch “Hãy làm sạch biển - Tử tế với đại dương” và tổ chức cuộc thi “Thiết kế vật dụng tái chế”. Tham dự buổi có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và các sở, ban, ngành liên quan trong tỉnh cùng với khoảng 1.000 đoàn viên thanh niên các đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Đội thi đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tái chế lốp xe cũ và các vật dụng sáng chế thành ghế bập bênh cho trẻ em. Ảnh: Võ Dung - TTXVN



Ngày 15.9, với sự tự tin, thí sinh Trần Thế Trung, học sinh lớp 12 chuyên vật lý, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An đã xuất sắc vượt qua 4 vòng thi và giành vòng nguyệt quế cuộc thi đường lên đỉnh Olympia lần thứ 19. Em cũng là thí sinh đầu tiên mang vinh dự này về cho tỉnh Nghệ An. Trong ảnh: Trần Thế Trung trên bục vinh quang. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN



Từ ngày 14 - 20.9, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội tiến hành hút bùn, khơi thông hệ thống cống, rãnh thoát nước thải xung quanh Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông. Phương án thi công được là sử dụng dàn thiết bị dây chuyền cơ giới thực hiện theo quy trình thông, hút. Sau đó, bùn được vận chuyển bằng xe téc và lưu giữ tạm thời trong khuôn viên Cụm công trình đầu mối Yên Sở (Hoàng Mai). Để bảo đảm an toàn, bùn được giữ nguyên trong xe téc có niêm phong, chờ thực hiện xử lý theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Hóa học, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng như các quy định hiện hành. Thời gian thi công được thực hiện từ 22 giờ đến 6 giờ hàng ngày. Dự kiến có khoảng hơn 2.400 mét chiều dài cống, rãnh, cống thoát nước thải xung quanh công ty sẽ được hút bùn, khơi thông. Trong ảnh: Nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội khơi, hút cống rãnh khu vực Công ty Rạng Đông. Ảnh Mạnh Khánh - TTXVN



Ngày 15.9, Công an quận 5, TP Hồ Chí Minh cho biết đang lập hồ sơ để xử lý 35 đối tượng dương tính với ma túy tại quán bar 386 (thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Tư vấn giải trí Đại Dương, số 84, đường Hùng Vương, phường 9, quận 5). Ngoài ra, cơ quan chức năng còn lập biên bản xử phạt nhiều vi phạm của quán bar này. Trước đó vào khoảng 0 giờ ngày 15.9, nhiều lực lượng thuộc Công an quận 5 bất ngờ kiểm tra quán bar 386. Phát hiện đoàn kiểm tra, “dân bay” ném vội ma túy, thuốc lắc xuống sàn bar sau đó tìm cách bỏ trốn. Tuy nhiên mọi cửa thoát của “dân bay” đã bị các tổ công tác chặn lại. Tại các bàn Vip số 10, 29, 31, công an phát hiện nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng, được xác định là ma túy. Trong ảnh: Công an đưa các đối tượng nghi vấn về xác minh, xử lý. Ảnh: TTXVN



Ngày 15.9, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết bệnh nhân Nguyễn Văn Thành sinh năm 1954 và Nguyễn Thành Vương sinh năm 1981, trú tại tổ 14, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị. Đây là hai nạn nhân trong vụ án nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 14.9 trên địa bàn phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 14.9, ông Bùi Xuân Hồng, sinh năm 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà, sinh năm 1959, trú tại tổ 14, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên để giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên gia đình. Khi đi, ông Hồng mang theo một con dao và một chai xăng. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra xô xát, ông Hồng lấy dao đâm trọng thương 3 người trong gia đình bà Hà gồm bà Hà, chồng bà Hà là ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1954 và anh Nguyễn Thành Vương, sinh năm 1981 là con rể bà Hà. Do vết thương quá nặng, bà Hà đã tử vong. Đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó. Vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực điều tra, làm rõ. Trong ảnh: Bệnh nhân Nguyễn Thành Vương đang được điều trị tích cực tại Khoa Ngoại tim mạch lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh: Thu Hằng – TTXVN



Trưa 15.9, tại nút giao giữa quốc lộ 1A và đại lộ Nam Sông Mã (thuộc địa phận phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 36B6-682.36 do người đàn ông điều khiển, chở theo một người phụ nữ phía sau (chưa rõ danh tính 2 người), lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ trung tâm thành phố Thanh Hóa ra đại lộ Nam Sông Mã. Khi tới vòng xuyến giao nhau với đại lộ Nam Sông Mã, chiếc xe máy bất ngờ bị xe tải hiệu Howo (thường gọi là “hổ vồ”) biển kiểm soát 36C-211.52 đụng phải. Cú va chạm khiến người phụ nữ ngồi sau xe máy bị văng xa, còn người đàn ông cầm lái bị xe tải cán qua người. Cả hai tử vong ngay tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng. Sau khi vụ việc xảy ra, lái xe tải cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoa Mai – TTXVN

TRONG TỈNH




Sáng 15.9 (17.8 âm lịch), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 719 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn (1300 - 2019), khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 và diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu. Việc Ban Tổ chức kết hợp lễ tưởng niệm và diễn xướng hội quân trên sông Lục Đầu là một trong những nét mới tại lễ hội mùa thu năm nay, bởi những năm trước đây 2 nghi lễ này thường tổ chức riêng biệt. Trong diễn văn tưởng niệm, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội khẳng định công lao to lớn của Quốc Công Tiết chế Trần Hưng Đạo. Ông đã lập đại bản doanh Vạn Kiếp, cùng vua tôi nhà Trần tổ chức hội quân với ý chí quyết chiến, quyết thắng đập tan ý đồ bành trướng xâm lược của đế quốc Nguyên Mông ở thế kỷ XIII. Sau lễ tưởng niệm, ngay tại khu vực đê và dưới sông Lục Đầu là màn diễn xướng hội quân với chủ đề “Hùng khí Lục Đầu Giang”. Đây là lần đầu tiên lễ hội quân được nâng tầm thành diễn xướng. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm 719 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Thành Chung



Sáng 15.9, tại trường quay đa năng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) tổ chức hội thi "Thanh niên với văn hóa giao thông". Tham gia hội thi có 4 đội tuyển với 20 thành viên đến từ các Huyện đoàn Cẩm Giàng, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Thành đoàn Chí Linh. Hội thi thu hút trên 500 đoàn viên thanh niên, học sinh của một số trường THPT trong tỉnh. Thành đoàn Chí Linh giành giải nhất. Trong ảnh: Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Thành đoàn Chí Linh. Ảnh: Thanh Hoa

QUỐC TẾ



Lực lượng Mỹ đã tiêu diệt Hamza bin Laden, con trai và là người thừa kế được chỉ định của Osama bin Laden, nhân vật sáng lập mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Trong một tuyên bố do Nhà Trắng công bố ngày 14.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận: "Hamza bin Laden, thành viên cấp cao của al-Qaeda và là con trai của Osama bin Laden, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch chống khủng bố của Mỹ tại khu vực biên giới Afghanistan - Pakistan". Theo ông, điều này sẽ làm suy yếu những kế hoạch hành động quan trọng của mạng lưới khủng bố quốc tế nói trên. Trong ảnh (tư liệu): Đối tượng Hamza bin Laden, con trai và là người thừa kế được chỉ định của Osama bin Laden. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 14.9, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết đang đạt được "tiến bộ to lớn" hướng đến một thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. Trao đổi với tờ The Mail, Thủ tướng Anh cho biết "sẽ có rất nhiều việc phải làm từ bây giờ cho tới ngày 17.10" khi giới lãnh đạo EU nhóm họp tại Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trước khi Brexit diễn ra theo kế hoạch. Ông cho biết sẽ tham dự hội nghị này và tự tin sẽ "đạt được một thỏa thuận". Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trong phiên họp Hạ viện tại thủ đô London ngày 9.9. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 15.9, các cử tri Tunisia đã bắt đầu tiến hành bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống mà không có ứng cử viên nào có ưu thế vượt trội. Khoảng 13.000 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc đã mở cửa vào lúc 8 giờ (giờ địa phương). Có 26 ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống lần này, trong đó có Thủ tướng Youssef Chahed, hai cựu thủ tướng khác, một cựu tổng thống và một cựu bộ trưởng quốc phòng. Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 17.9. Nếu trong cuộc bỏ phiếu lần này, không có ứng cử viên nào giành được trên 50% số phiếu bầu, Tunisia sẽ phải tiến hành cuộc bỏ phiếu vòng hai dự kiến vào ngày 13.10 tới. Trong ảnh: Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống tại điểm bầu cử ở La Marsa, ngoại ô thủ đô Tunis ngày 15.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 15.9