Sự kiện nổi bật ngày 15.7

15/07/2019 19:38

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn doanh nghiệp Singapore, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 18... là những sự kiện nổi bật ngày 15.7.

TRONG NƯỚC



Ngày 15.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn doanh nghiệp Singapore do Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) và Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore (ESG) tổ chức nhằm tìm hiểu cơ hội đẩy mạnh đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, tháng 4.2018, Thủ tướng Chính phủ đã tham dự, chủ trì Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Singapore với quy mô 700 đại biểu và giá trị các văn bản hợp tác đầu tư thương mại ký kết đạt khoảng 10 tỷ USD. Thủ tướng cảm ơn SBF, ESG đã phối hợp tổ chức thành công diễn đàn trên, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương đi vào thực chất, mở rộng về quy mô. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình cung ứng điện và giải pháp bảo đảm cung ứng điện đến năm 2025. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi tiếp đoàn doanh nghiệp Singapore do Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore (SBF) và Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore (ESG) tổ chức. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Ngày 15.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết phiên họp tiến hành trong 2,5 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của bốn dự án luật: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tromg ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 15.7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì họp thường trực các Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, Nghị định 118 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân – TTXVN



Trước những diễn biến phức tạp về tình hình trật tự, an toàn giao thông thời gian gần đây, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch tổng kiểm soát ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô. Trong một tháng, từ ngày 15.7 đến 14.8, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ thực hiện tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trong đó, tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: nồng độ cồn, ma túy, quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng đỗ, chở quá số người và không đội mũ bảo hiểm. Cụ thể, sau khi dừng phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiểm soát 4 loại giấy tờ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gồm: Đăng ký xe, Giấy phép lái xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe ô tô), Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật như: Giấy phép vận chuyển chất cháy, nổ, hàng nguy hiểm… Trong ảnh: Các lực lượng Công an tỉnh Gia Lai tham dự lễ ra quân. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN



Ngày 15.7, tại thành phố Huế, đoàn chuyên gia Đại học Quốc gia Chonbuk (Hàn Quốc) phối hợp với Bệnh viện Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế tiến hành khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí cho 56 trẻ em dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt ở khu vực miền Trung, trong đó có 30 trẻ được phẫu thuật miễn phí. Đoàn chuyên gia sẽ điều trị và phẫu thuật miễn phí cho các em nhỏ bị sứt môi, hở hàm ếch, sẹo xấu ở mũi, khe hở ngang mặt; tái khám cho các bệnh nhân đã được phẫu thuật trong năm 2018; đặc biệt, bệnh nhân sau phẫu thuật được điều trị tập phát âm tại trung tâm điều trị ngữ âm trị liệu của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế. Ngoài ra, những trường hợp ở xa có hoàn cảnh khó khăn còn được hỗ trợ thêm kinh phí đi lại, ăn uống trong thời gian điều trị. Trong ảnh: Các giáo sư, bác sỹ khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, sẹo xấu ở mũi, khe hở ngang mặt. Ảnh: Tường Vi - TTXVN



Vào lúc 9 giờ 30 ngày 15.7, tại khu vực lối mở A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), Công an huyện Mường Nhé phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) và Đồn Biên phòng A Pa Chải (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) bắt đối tượng Phàn Vần Páo (sinh năm 1986), trú tại xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu khi vận chuyển trái phép 10 bánh heroin. Trong ảnh: Đối tượng Phàn Vần Páo cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN



Khoảng 8 giờ 30 ngày 15.7, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa 4.000 tấn hạt nhựa tổng hợp của Công ty giày Aresa Việt Nam (tại khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa). Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC điều động 4 xe chữa cháy cùng gần 50 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai phương án dập tắt đám cháy. Đến gần 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực khống chế đám cháy. Ảnh: Duy Hưng - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 15.7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thống nhất thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị cũng thảo luận, biểu quyết nhất trí cao Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thành lập 3 Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm: Tiểu ban Nhân sự có 5 thành viên; Tiểu ban Văn kiện có 48 thành viên; Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ có 24 thành viên. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng các Tiểu ban Nhân sự và Văn kiện. Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ. Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua tờ trình thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Chung




Sáng 15.7, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Dương khóa XXII nhiệm kỳ 2015-2020 cho đồng chí Nguyễn Vỹ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP Hải Dương. Trước đó, Thành ủy Hải Dương đã bầu đồng chí Nguyễn Vỹ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020. Trong ảnh: Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao quyết định chuẩn y kết quả bầu cử chức danh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Dương khóa XXII của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Vỹ. Ảnh: PV


QUỐC TẾ



Kết quả thăm dò dư luận tại Nhật Bản do nhật báo kinh doanh Nikkei công bố ngày 15.7 cho thấy liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe dự kiến giành được đa số vững chắc trong cuộc bầu cử Thượng viện cuối tuần này. Thăm dò được tiến hành cuối tuần qua, theo đó, dự kiến trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản vào ngày 21.7 tới, đảng Dân chủ tự do (LDP) của Thủ tướng Abe cùng đối tác Komeito trong liên minh cầm quyền có thể giành tới 83 ghế, vượt xa so với 63 ghế cần thiết để chiếm đa số trong Thượng viện gồm 124 ghế của nước này. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong chiến dịch vận động tranh cử cuộc bầu cử Thượng viện tại Funabashi, tỉnh Chiba ngày 7.7. Ảnh: Kyodo/TTXVN



Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 14.7 cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán với Mỹ "ngay bây giờ và tại bất cứ nơi nào” nếu Washington tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hiện nay. Nhà lãnh đạo Iran cũng ca ngợi việc Tehran có thể chống chọi trước các lệnh trừng phạt cứng rắn của Washington nhiều tháng qua, đồng thời cho rằng sức ép của Mỹ với nước Cộng hòa Hồi giáo là “vô tác dụng”. Trong ảnh: Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái) chủ trì một cuộc họp nội các ở Tehran ngày 10.7. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Nội vụ Pháp ngày 15.7 cho biết tổng cộng 282 người đã bị bắt giữ do các hành động bạo lực sau khi đội tuyển bóng đá Algeria giành quyền lọt vào trận chung kết Giải vô địch bóng đá châu Phi - AFCON 2019. Những màn ăn mừng náo nhiệt của người gốc Algeria diễn ra tại nhiều nơi trên nước Pháp sau khi đội bóng Bắc Phi này đánh bại Nigeria với tỉ số 2-1 trong trận bán kết. Trong ảnh: Các cổ động viên Algeria ăn mừng sau khi đội nhà đánh bại Nigeria trong trận bán kết AFCON 2019 ở Marseille, Pháp ngày 14.7. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 15.7