Sự kiện nổi bật ngày 15.5

15/05/2019 18:30

Cần có bước chuyển chiến lược trong phát triển khởi nghiệp sáng tạo; Bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc kỳ thi THPT quốc gia năm 2019... là những sự kiện nổi bật ngày 15.5.

TRONG NƯỚC


Ngày 15.5 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị quốc tế với chủ đề “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam” do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và Liên minh Đổi mới sáng tạo phát triển quốc tế (IDIA) phối hợp tổ chức. Hội nghị được tổ chức nhằm làm rõ vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như là một trụ cột quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khuyến nghị những giải pháp, chính sách cụ thể cho Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Nhân dịp Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 (Vesak 2019) và nhân mùa Phật đản 2563 - dương lịch 2019, ngày 15.5, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, tặng hoa chúc mừng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính chúc Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng các vị tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam sức khỏe, tinh tấn và an lạc. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 15.5, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm TP Đà Nẵng, Bộ Xây dựng và UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng năm 2019. Triển lãm thu hút sự tham gia của hơn 300 đơn vị với hơn 1.000 gian hàng, trong đó có gần 200 doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế đến từ 12 quốc gia trên thế giới như: Hoa Kỳ, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Hàn Quốc…Các gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm đa dạng và phong phú của ngành xây dựng - vật liệu xây dựng; bất động sản và trang trí nội ngoại thất. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 19.5. Trong ảnh: Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Ngày 15.5, Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã tiến hành lập biên thống kê, lập biên bản xử lý hàng ngàn sản phẩm hàng hóa nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, giả mạo nhãn hiệu được phát hiện ngụy trang trên xe tải chở hàng từ TP Hồ Chí Minh đi Tây Nguyên. Theo Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước, trước đó trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường phát hiện xe ô tô tải chở hàng mang biển số 43C - 203.06, do tài xế Trà Tấn Khai (26 tuổi, quê Quảng Nam), điều khiển lưu thông hướng từ TP Hồ Chí Minh lên Tây Nguyên có biểu hiện nghi vấn. Tổ công đã tiến hành ra lệnh cho dừng xe để kiểm tra. Bước đầu, xác nhận số hàng trên là của ông Võ Văn Dân (59 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh). Qua làm việc, ông Dần khai nhận số hàng trên được ông này mua từ TP Hồ Chí Minh để vận chuyển đi bán lại kiếm lời. Lực lượng quản lý thị trường đã lập biên bản tạm giữ giấy tờ và toàn bộ số hàng trên để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, thống kê hàng hóa bị thu giữ. Ảnh: Tất Thành – TTXVN


Khoảng 8 giờ ngày 15.5, tại một ngôi nhà trong hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) xảy ra vụ việc nghi là hai vợ chồng tự thiêu. Khi người dân sống gần khu vực nghe tiếng la hét tại căn nhà của nạn nhân và mùi xăng bốc lên nồng nặc đã đến kiểm tra sau đó trình báo lực lượng chức năng. Phá cửa vào bên trong, lực lượng chức năng phát hiện ông Trần Văn Hùng (sinh năm 1976) đã tử vong, cơ thể bị cháy đen; bà Nguyễn Thị Diễm (sinh năm 1976) bị bỏng nặng, được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong ảnh: Hiện trường vụ án đang được phong toả để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Huyền Trang – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 15.5, phát biểu tại hội nghị triển khai công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh yêu cầu thời gian tới, các ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần thực hiện chặt chẽ công tác phối hợp để tổ chức kỳ thi diễn ra tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Ban Chỉ đạo cần xây dựng kế hoạch riêng và phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để giúp Ban Chỉ đạo thực hiện việc chỉ đạo, điều hành công tác thi chu đáo, cẩn trọng, không để xảy ra bất kỳ sự cố đáng tiếc nào... Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 chính thức diễn ra từ ngày 24 - 27.6. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Danh Trung


Sáng 15.5, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh làm việc với UBND TP Chí Linh về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai yêu cầu TP Chí Linh đẩy mạnh tuyên truyền để cộng đồng chung tay thực hiện công tác giảm nghèo và hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo. Tăng cường điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo để không bỏ sót đối tượng; phân loại nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ hiệu quả. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của TP Chí Linh hơn 4,7%, hộ cận nghèo 3,9%. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%, hộ cận nghèo còn hơn 3,15%. Thành phố đã cấp 29.255 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo; hỗ trợ hơn 6,4 tỷ đồng xây 108 ngôi nhà cho hộ nghèo... Trong ảnh: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Mai phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hùng 


Sáng 15.5, tại hồ Bạch Đằng (TP Hải Dương), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Giải vô địch đua thuyền chải tỉnh Hải Dương năm 2019. Giải thu hút 150 tay chèo nam, nữ đến từ 7 đội đua thuyền chải trong tỉnh, gồm: TP Hải Dương 1, TP Hải Dương 2, Bình Giang, Gia Lộc 1, Gia Lộc 2, Gia Lộc 3, Thanh Hà. Các tay chèo tham gia tranh tài ở 7 nội dung: thuyền nam cự ly 1.000 m, thuyền nữ cự ly 1.000 m, thuyền nam nữ hỗn hợp cự ly 1.000 m, thuyền nam cự ly 500 m, thuyền nữ cự ly 500 m, thuyền nam nữ hỗn hợp 12 người cự ly 500 m và thuyền nam nữ hỗn hợp 22 người cự ly 500 m. Trong ảnh: Ban tổ chức trao giải cho các đội giành thành tích xuất sắc. Ảnh: Tiến Mạnh


QUỐC TẾ


Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 14.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người tiêu dùng Mỹ có thể mua hàng hóa của Việt Nam và nhiều nước khác không bị áp thuế trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang. Theo tuyên bố của Tổng thống Trump, "thời kỳ phải mua hàng hóa của Trung Quốc sẽ không còn nữa" và nếu "họ không muốn trả thuế", Mỹ có thể mua hàng hóa từ một nước không bị áp thuế, như Việt Nam và nhiều nước khác. Trong ảnh: Hàng hóa từ Trung Quốc và các nước châu Á được xếp tại cảng ở Long Beach, California, Mỹ, ngày 14.5. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.5, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, trong đó thu hẹp đối tượng thụ hưởng và xử lý các lỗ hổng trong chương trình bảo hiểm y tế quốc dân, qua đó giảm bớt gánh nặng cho ngân sách. Trước đây, hệ thống bảo hiểm y tế của Nhật Bản chi trả cho cả những người phụ thuộc đang sống ở nước ngoài của những lao động đang làm việc ở nước này. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc xác định liệu những người phụ thuộc này thực sự có quan hệ họ hàng hoặc có phụ thuộc về tài chính với các lao động đó hay không. Vì vậy, theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, chương trình bảo hiểm y tế quốc dân sẽ chỉ chủ yếu áp dụng cho những lao động và người phụ thuộc đang sống ở Nhật Bản của những lao động đó. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Nhật Bản ở Thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 15.5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng tình trạng thiếu lương thực tại Triều Tiên vẫn "nghiêm trọng" và Bình Nhưỡng cần viện trợ từ bên ngoài, bất chấp thông tin gần đây nói rằng giá gạo tại nước này đã giảm. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Sang-min khẳng định lập trường của Hàn Quốc rằng Triều Tiên vẫn phải nhận viện trợ lương thực từ nhiều đường khác nhau như viện trợ nhân đạo. Trong ảnh (tư liệu): Xe chở lương thực viện trợ của Hàn Quốc tới Triều Tiên tại Paju, Hàn Quốc, ngày 21.9.2012. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn ISNA của Iran dẫn một nguồn thạo tin trong Cơ quan năng lượng nguyên tử Iran cho biết Tehran đã chính thức ngừng tuân thủ một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà nước này đã ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức), sau một chỉ thị từ Hội đồng An ninh tối cao Iran. Động thái này của Iran được xem là nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran sau khi Washington rút khỏi JCPOA hồi năm ngoái. Trong ảnh (tư liệu): Kỹ thuật viên làm việc trong cơ sở làm giàu urani Isfahan, cách Thủ đô Tehran của Iran 420 km về phía nam. Ảnh: AFP/TTXVN


Liên hoan phim (LHP) quốc tế Cannes lần thứ 72 khai mạc sáng 15.5 (theo giờ Việt Nam) tại thành phố nghỉ dưỡng xinh đẹp cùng tên của nước Pháp. Kéo dài đến 25.5, LHP Cannes năm nay có 21 phim tham gia tranh giải Cành cọ Vàng, 18 phim dự nhánh Un Certain Regard (Nhãn quan độc đáo) và 8 phim chiếu nhưng không tranh giải. LHP phim  mở màn bằng buổi công chiếu bộ phim kinh dị hài "The Dead Don't Die" của đạo diễn Mỹ Jim Jarmusch, trong khi đó, phim "The specials" do Oliver Nakache và Eric Toledano làm đạo diễn sẽ khép lại LHP lần này. Điện ảnh Việt Nam có hai tác phẩm được giới thiệu tại LHP Cannes 2019, đó là "Trống đợi" và "Hãy tỉnh thức và sẵn sàng". Trong ảnh (từ trái sang): Các thành viên hội đồng giám khảo Alice Rohrwacher, Enki Bilal, Maimouna N'Diaye, Kelly Reichardtand và Chủ tịch hội đồng giám khảo Alejandro Gonzalez Inarritu tại lễ công chiếu phim "The Dead Don't Die", LHP Cannes, Pháp, ngày 14.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.5