Sự kiện nổi bật ngày 15.3

15/03/2019 18:33

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019; Vietcombank Hải Dương tri ân khách hàng... là những sự kiện nổi bật ngày 15.3.

TRONG NƯỚC

Ngày 15.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019, do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND TP Hà Nội chủ trì tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”. Hội báo năm nay có sự tham gia của các 85 cơ quan báo chí trung ương và các cấp hội nhà báo địa phương,... Hội báo trưng bày các loại ấn phẩm gồm báo Tết Dương lịch 2019, báo Tết Kỷ Hợi, số tất niên, tân niên…; các chương trình phát thanh, truyền hình Tết đặc sắc, các giao diện báo điện tử đẹp. Gần 300 phóng sự xuất sắc về đề tài môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai năm 2018; hơn 80 công tình, bài báo khoa học và tác phẩm nghiệp vụ báo chí… được gửi đến tham gia Hội báo. Trong ảnh: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc xem hai tờ Báo Hải Dương và Hưng Yên Xuân Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 15.3, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống (15.3.1989 – 15.3.2019) và trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt biểu dương các thành tích của tập thể cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, người lao động Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã đạt được trong suốt 30 năm qua, chúc mừng Tổng công ty được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Chủ tịch Quốc hội chúc Tân Cảng Sài Gòn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều chiến công và thành tích hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 15.3, tại Hà Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố thực hiện thành công kỹ thuật chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân, nhận gan từ người cho chết não hiến đa tạng. Người hiến tạng là bệnh nhân bị tai nạn giao thông, chết não ngày 8.3, gia đình đã tình nguyện hiến đa tạng cho Trung tâm Điều phối tạng quốc gia. Ngay sau đó, ca mổ lấy tạng được thực hiện vào ngày 9.3 để ghép cho bệnh nhân nam (49 tuổi) bị viêm gan vi rút B, xơ gan, tiến triển ung thư gan, có chỉ định ghép gan mới được cứu sống và bệnh nhi (9 tuổi), nặng 18 kg, bị suy gan nặng, tiền hôn mê gan có chỉ định ghép gan. Bệnh viện đã huy động toàn bộ nhân lực đầu ngành và phối hợp với Bệnh Nhi Trung ương thực hiện thành công ca ghép. Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân nam 49 tuổi đã tỉnh táo, chức năng gan đang hồi phục, dự kiến sẽ chuyển ra khoa Hồi sức tích cực; sức khỏe bệnh nhi 9 tuổi tỉnh táo, chức năng gan hồi phục, không rối loạn đông máu, gan mới đã tiết ra mật tốt. Trong ảnh: Cán bộ y tế chăm sóc bệnh nhi 9 tuổi sau ghép gan từ kỹ thuật chia gan. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN


Ngày 15.3, tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), tạp chí Travellive phối hợp Công ty Aeon Mall khai mạc Lễ hội khuyến mại du lịch Travel Fest 2019 dành riêng cho khách nội địa, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề “Du lịch bốn mùa”. Lễ hội giới thiệu và bán các sản phẩm du lịch cao cấp đặc biệt ưu đãi như: vé máy bay, tour du lịch, gói nghỉ dưỡng cao cấp tại các khách sạn, resort 4-5 sao, vé vào cửa các khu vui chơi giải trí và các dịch vụ khác liên quan… tạo cơ hội để những người đam mê khám phá có dịp giao lưu, tìm hiểu về những sản phẩm và dịch vụ du lịch mới nhất với nhiều ưu đãi. Trong ảnh: Lễ hội khuyến mại du lịch Travel Fest 2019 tạo cơ hội để những người ưa du lịch lựa chọn được những chuyến đi nhiều ưu đãi. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN


Ngày 15.3, khi công nhân đang thi công tại công trình xây dựng nhà xưởng Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOHSING – Khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) thì bất ngờ bức tường đổ sập, đè lên các công nhân. Công trình đang thi công thuộc Công ty TNHH BOHSING giai đoạn 2. Bức tường bị đổ có chiều dài khoảng 35m2. Một số công nhân cho biết khi đang thi công thì nghe có tiếng động lạ, ngước lên nhìn thì thấy bức tường đang đổ sập nên hô hoán mọi người bỏ chạy. Tuy nhiên chỉ có một số công nhân chạy kịp, vụ tai nạn khiến 5 người chết và 3 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tỉnh Vĩnh Long đã điều động lực lượng công an khoảng 100 người đến phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN


Sáng 15.3, căn kiot chuyên sửa chữa đồ điện tử trước cửa nhà số 15 đường Lê Thành Duy, thị trấn Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) bất ngờ bốc cháy dữ dội sau tiếng nổ lớn. Đám cháy khiến 3 người tử vong, căn ki ốt rộng khoảng 20m2 chứa đầy đồ điện tử và nhiều tài sản có giá trị bị thiêu rụi. Ngọn lửa cũng cháy lan sang cả căn nhà bên cạnh khiến nội thất ở căn nhà 2 tầng này cũng bị cháy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 15.3, Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Hải Dương tổ chức hội nghị tri ân khách hàng và Ngày hội văn hóa 2019. Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tới dự. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đề nghị ngân hàng tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu tín dụng đã đề ra, ưu tiên nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển. Tích cực thực hiện các dịch vụ ngân hàng hiện đại, chăm sóc khách hàng ngày tốt hơn... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Thành Chung


Sáng 15.3, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng (NTD) Việt Nam 15.3 tại TP Chí Linh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các  cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố, Hội Tiêu chuẩn, bảo vệ quyền lợi NTD tỉnh tùy theo lĩnh vực, nhiệm vụ của mình cần xây dựng và thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để NTD hiểu biết và nhận thức đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia mua sắm, tiêu dùng. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền NTD; công khai đường dây nóng để NTD trong tỉnh biết, phản ánh các vụ việc... Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra gian hàng của các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng. Ảnh: Lan Anh 


Sáng 15.3, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức phát động thực hiện chủ đề công tác năm 2019 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em". Tham dự có 280 cán bộ chuyên trách 12 huyện, thành phố và đại diện hội viên phụ nữ 21 phường, xã của TP Hải Dương. Theo đó, các cấp Hội Phụ nữ tập trung xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình: phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em, phòng chống suy dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, trẻ em... Trong ảnh: Phát tài liệu tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ảnh: Thanh Hoa


Chiều 15.3, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh khối trung học năm học 2018 - 2019. Sở đã quyết định công nhận 162 trong tổng số 170 giáo viên tham gia hội thi đạt danh hiệu dạy giỏi. Trong đó có 111 giáo viên đoạt giải gồm: 12 giải nhất, 24 giải nhì, 29 giải ba... Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Việt, Phó Giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen cho các giáo viên đoạt giải. Ảnh: Danh Trung.


Chiều 15.3, tại Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh, Tỉnh đoàn tổ chức chuỗi chương trình talkshow "Cách mạng công nghiệp 4.0 cơ hội-thách thức-giải pháp cho tuổi trẻ Hải Dương" với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, các diễn giả đã nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, khích lệ thanh niên khẳng định mình trong thời đại công nghệ số. Tỉnh đoàn còn tổ chức diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 500 sinh viên. Ngoài ra còn có "Ngày hội sách" trưng bày hơn 1.000 đầu sách giúp thanh niên trang bị các kiến thức khởi nghiệp, kỹ năng ứng xử, văn hóa giao tiếp... Trong ảnh: Sinh viên được tư vấn việc làm tại diễn đàn thanh niên khởi nghiệp. Ảnh: Minh Nguyệt


QUỐC TẾ


Với 412 phiếu thuận và 202 phiếu chống, Hạ viện Anh ngày 14.3 đã nhất trí lùi ngày Anh rời Liên minh châu Âu (EU)- Brexit - đến sau 29.3. Nếu kế hoạch Brexit của Thủ tướng May được bỏ phiếu lại vào ngày 20.3 thất bại thì Chính phủ sẽ phải tìm cách để thỏa thuận với EU về việc gia hạn ngày kích hoạt điều khoản 50 sau ngày 29.3. Nếu kế hoạch Brexit của Thủ tướng được thông qua vào ngày 20.3 thì nước Anh sẽ xin lùi ngày rời EU đến 30.6 để có thời gian chuẩn bị các thủ tục mang tính kỹ thuật. Nếu kế hoạch Brexit thất bại thì thời hạn Anh xin EU lùi lại sẽ lâu hơn. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên họp của Hạ viện Anh ở London, ngày 13.3.2019 (giờ địa phương). Ảnh: THX/TTXVN


Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết số người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu ngày 15.3 tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành Christchurch đã tăng lên 40 người, ngoài ra có 20 người bị thương nặng. Thủ tướng Ardern nhận định "vụ tấn công khủng bố" đã được "lên kế hoạch hoàn hảo". Các đối tượng tấn công đều không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát. Trong khi đó, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết kẻ xả súng đẫm máu trên là phần tử cực đoan quá khích theo đường lối cánh hữu và ủng hộ khủng bố. Theo Thủ tướng Scott Morrison, đối tượng trên sinh ra tại Australia. Trong ảnh: Cảnh sát hỗ trợ nạn nhân bị thương tại hiện trường vụ nổ súng ở Christchurch, New Zealand, ngày 15.3. Ảnh: AP/TTXVN


Ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương khi một cây cầu đi bộ bị sập bên ngoài nhà ga xe lửa Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus ở thành phố Mumbai, Ấn Độ tối ngày 14.3. Lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai tới hiện trường. Nhiều khả năng một số người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Trong ảnh: Chuyển nạn nhân tại hiện trường vụ sập cầu đi bộ bên ngoài nhà ga xe lửa ở Mumbai tối 14.3. Ảnh: THX/TTXVN


Tàu vũ trụ Soyuz MS-12 do Nga tự sản xuất ngày 14.3 đã được phóng thành công lên quỹ đạo dự kiến để đưa 3 phi hành gia người Nga và Mỹ lên trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Vụ phóng được tiến hành tại bãi phóng Baikonur Cosmodrome ở Kazakhstan vào lúc 22h14 ngày 14.3 theo giờ Moskva. Khoảng 10 phút sau khi rời bệ phóng, tàu vũ trụ đã tách khỏi tầng thứ 3 của tên lửa, tiếp tục bay lên ISS dưới sự điều khiển của các chuyên gia đến từ Trung tâm Giám sát sứ mệnh Nga. Trong ảnh: Tên lửa đẩy mang theo tàu vũ trụ Soyuz MS-12 của Nga rời bệ phóng tại bãi phóng Baikonur Cosmodrome ở Kazakhstan, ngày 14.3.2019. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 15.3