Sự kiện nổi bật ngày 15.11

15/11/2018 18:19

Thủ tướng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 6, Bộ Tài chính công bố quyết định hợp nhất các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực... là những sự kiện nổi bật ngày 15.11.

TRONG NƯỚC



Ngày 15.11, tiếp theo chương trình của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị liên quan diễn ra tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 6. Các nước ASEAN hoan nghênh Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence dự hội nghị, đánh giá cao vai trò và đóng góp quan trọng của Hoa Kỳ cho hòa bình, ổn định và hợp tác thịnh vượng ở khu vực. Lãnh đạo các nước ASEAN chia sẻ với Phó Tổng thống Pence về hậu quả cháy rừng tại California gây tổn thất lớn cho người dân. Các nước ASEAN ghi nhận hơn 41 năm qua, quan hệ hai bên đạt tiến triển rất tích cực, hợp tác được mở rộng toàn diện trên nhiều lĩnh vực và thực chất trên cơ sở tôn trọng, tin cậy lẫn nhau và cùng có lợi, nhất là về trao đổi thương mại, đầu tư, kết nối, phát triển hạ tầng, kinh tế số, an ninh mạng, hợp tác biển, chống khủng bố, bạo lực cực đoan. Hoa Kỳ hiện nay là đối tác thương mại thứ 3, nhà đầu tư lớn thứ 4 của ASEAN. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ lần thứ 6. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Chiều 15.11, Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước với 91,55% đại biểu tán thành. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước gồm 5 Chương, 28 Điều, quy định về nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước; hợp tác quốc tế về bảo vệ bí mật nhà nước, các hành vi bị nghiêm cấm về bảo vệ bí mật nhà nước; kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ bí mật nhà nước; phạm vi bí mật nhà nước; phân loại bí mật nhà nước… Buổi sáng, các đại biểu làm việc tại Hội trường, cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Chia sẻ quan điểm bên lề kỳ họp, các đại biểu cho rằng những chính sách được đề xuất trong dự án Luật phù hợp với thực tiễn. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Leo Thị Lịch phát biểu ý kiến. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 15.11, nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2018 tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand David Parker để trao văn kiện phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Việt Nam. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao văn kiện phê chuẩn CPTPP của Việt Nam cho Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand David Parker. Ảnh: Khánh Linh - TTXVN



Ngày 15.11, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón và hội đàm với Trung tướng Andrei Alekseyevich Ravkov, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Belarus cùng Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Belarus thăm chính thức Việt Nam từ 14-17.11.2018. Trong ảnh: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Andrei Alekseyevich Ravkov ký Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoa học quân sự giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Từ ngày 14-27.11, Việt Nam tham dự Hội chợ hàng tiêu dùng quốc tế Ấn Độ lần thứ 38 (IITF 2018) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Pragati Maidan ở thủ đô New Delhi. Đây là hội chợ quốc tế đa ngành có qui mô lớn nhất tại Ấn Độ, được tổ chức hằng năm, tập trung trưng bày các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ liên quan tới các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến, dệt may, da giày… Gian hàng Việt Nam tại Hội chợ khai trương ngày 14.11, giới thiệu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc, giày dép, cà phê, hạt tiêu, hạt điều, quế, gia vị… Trong ảnh: Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu tham quan gian hàng của Việt Nam. Ảnh: Huy Lê - TTXVN



Ngày 15.11, tại ấp Phú Hào, xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre (Bến Tre), Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt tổ chức tiếp nhận một cá thể gấu ngựa cái được gia đình bà Võ Thị Kim Tuyên nuôi nhốt từ năm 2002, hiện có trọng lượng 139 kg. Sau khi tiếp nhận, cá thể gấu ngựa được đưa về cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình (xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Với hoạt động chuyển giao cá thể gấu nuôi nhốt này, Bến Tre trở thành địa phương thứ 23 trên cả nước không còn gấu nuôi nhốt. Trong ảnh: Các chuyên gia kiểm tra sức khỏe cho gấu sau khi gây mê. Ảnh: Công Trí - TTXVN



Từ 15 -18.11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE), Hà Nội diễn ra Triển lãm quốc tế thiết bị, sản phẩm thể thao và xe hai bánh (Viet Nam Sport Show 2018). Gần 150 doanh nghiệp trong nước và quốc tế trưng bày hơn 5.000 sản phẩm gồm: dụng cụ, máy móc thiết bị phòng tập; các loại xe đạp dành cho dân dụng và thể thao; các sản phẩm cho các môn thể thao…. Trong ảnh: Khách tham quan gian hàng tại triển lãm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN



Sáng 15.11, trên uốc lộ 279, đoạn Km56+600, thuộc địa bàn bản Tẩu Pung, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xảy ra vụ tai nạn thương tâm khi xe ô tô 4 chỗ, hiệu Vios, BKS 27A-012.94 lưu thông theo tuyến Hà Nội- Điện Biên lao xuống vực sâu hơn 30m. Hậu quả của vụ tai nạn đã khiến anh Nguyễn Trung Thành (trú tại thành phố Điện Biên Phủ) tử vong tại chỗ, vợ và con của anh Thành bị chấn thương nặng. Tại hiện trường, sau khi lao xuống vực, chiếc xe đã ngập dưới sông Nậm Rốm, hư hỏng nặng phần đầu xe, toàn bộ hệ thống cửa kính vỡ nát... Trong ảnh: Sau khi lao xuống vực hơn 30m, chiếc xe bị tai nạn ngập trong nước của sông Nậm Rốm. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

TRONG TỈNH




Sáng 15.11, Bộ Tài chính tổ chức công bố quyết định hợp nhất các Chi cục Thuế (CCT) thành CCT khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí: Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Tài chính; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định việc thành lập các CCT khu vực góp phần thu gọn đầu mối, hoạt động hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Theo quyết định của Bộ Tài chính, 10 CCT trên địa bàn Hải Dương (trừ Chí Linh và TP Hải Dương) sẽ sáp nhập thành 5 CCT khu vực gồm: Cẩm Bình, Tứ Lộc, Nam Thanh, Ninh Thanh và Kim Môn. Trong ảnh: Thứ trưởng Tài chính Trần Xuân Hà (bên phải) trao quyết định hợp nhất các Chi cục Thuế thành Chi cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương. Ảnh: Vị Thủy



Chiều 15.11, tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND TP Hải Dương tiếp xúc cử tri phường Nguyễn Trãi. Cử tri phường đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân ở một số khu tập thể. Cử tri đề nghị đại biểu HĐND thành phố trả lời về lộ trình di dời các nhà máy gây ô nhiễm ra khỏi thành phố và phương hướng giải quyết khu đất của Trung tâm Thương mại Hải Dương (cũ)... Trong ảnh: Người dân nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh: Lan Anh



Ngày 15.11, Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ ô tô Hải Dương khai trương Hải Dương Ford (HDF) tại phường Bình Hàn (TP Hải Dương). Đây là đại lý ủy quyền đầu tiên tại tỉnh Hải Dương và là đại lý thứ 39 của Công ty TNHH Ford Việt Nam trên toàn quốc. Sử dụng hơn 5.000 m2 đất và có tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, HDF đạt tiêu chuẩn mới nhất của Ford toàn cầu "Ford Signature". Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng 5S có công suất 15.000 lượt xe/năm. Nhân dịp khai trương, từ ngày 20.10 - 30.11, HDF tổ chức chương trình khuyến mãi về dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, tặng quà khách hàng. HDF trao tặng 50 triệu đồng vào Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh. Trong ảnh: Cắt băng khai trương Hải Dương Ford. Ảnh: Thành Long

QUỐC TẾ



Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 15.11, truyền thông Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc tiến hành tập trận, gọi đây là hành động "khiêu khích rõ ràng". Bản tin đối ngoại Uriminzokkiri của Triều Tiên có bài bình luận nêu rõ các cuộc tập trận của Hàn Quốc "vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận giữa quân đội hai miền, trong đó cam kết ngừng hoàn toàn mọi hành động thù địch nhằm vào nhau. Đó là một sự khiêu khích rõ ràng đối với một đối tác đàm phán". Trong ảnh: (tư liệu) Binh sĩ Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận tại Pohang, Hàn Quốc, ngày 5.4.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Các nhóm cực đoan có quan điểm cực đoan tương đồng với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã cảnh báo sẽ thực hiện thêm các vụ tấn công nhằm vào Australia và các nước phương Tây khác, tiếp sau vụ tấn công bằng dao kiểu "sói đơn độc" tại Melbourne, Australia, hồi tuần trước. Những nội dung đe dọa trên đã xuất hiện trên mạng Internet ngày 14.11. Trong ảnh: Cảnh sát gác tại hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Melbourne, Australia ngày 9.11.2018. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.11