Sự kiện nổi bật ngày 15.1

15/01/2020 18:31

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng họp phiên thứ 17; Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Hải Dương... là những sự kiện nổi bật ngày 15.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 15.1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã họp phiên thứ 17 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; thảo luận, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục đà của năm 2019, không dừng, không nghỉ, với quyết tâm cao hơn, chặt chẽ, hiệu quả hơn, với quan điểm lịch sử, biện chứng, khoa học, đòi hỏi chúng ta phải tỉnh táo, không vin vào hoàn cảnh, không phiến diện, mà phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết… Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Sáng 15.1, tại tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Trà Vinh với chủ đề "Trà Vinh - Tiềm năng cơ hội đầu tư và phát triển”. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Trà Vinh sẽ là nơi đắc địa, hấp dẫn đầu tư, là một mặt tiền đắt giá trên nhiều phương diện. Trà Vinh vẫn là tỉnh mới, còn trẻ, hứa hẹn sẽ là thần đồng kinh tế mới của Việt Nam trong những năm tới. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thăm các gian trưng bày sản phẩm tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN


Trong chuyến thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý tại tỉnh Đắk Lắk, sáng 15.1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và chúc Tết Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới tất cả cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk lời thăm hỏi ân cần với những tình cảm chân thành và lời chúc tốt đẹp nhất. Cũng trong sáng 15.1, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho ông Hồ Miên, lão thành cách mạng, người có huy hiệu hơn 70 tuổi Đảng tại TP Buôn Ma Thuột. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, sỹ quan chỉ huy của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 15.1, Trường Đại học VinUni – đại học tinh hoa và tư thục phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam chính thức được Tập đoàn Vingroup khánh thành tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội). VinUni được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định thành lập Trường Đại học VinUni (VinUni) vào ngày 17.12.2019 với tổng đầu tư lên tới 6.500 tỷ đồng. Sau 14 tháng triển khai, VinUni đã hoàn thiện trên tổng diện tích 23 ha, hệ thống cơ sở vật chất được xây dựng theo các tiêu chuẩn QS 5 sao của Quacquarelli Symonds - tổ chức kiểm định giáo dục hàng đầu thế giới. Niên khóa 2020 - 2021, Đại học VinUni sẽ đón khoảng 300 sinh viên thuộc 3 nhóm ngành chính: Kinh doanh Quản trị, Kỹ thuật và Khoa học máy tính, Khoa học sức khỏe, đây đều là những nhóm ngành có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực trình độ cao tại Việt Nam và trên thế giới. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các biểu tham quan Trường Đại học VinUni. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN


Từ ngày 15.1, Thông tư 67/2019 của Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực. Theo quy định tại thông tư, khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nơi được giới hạn bằng cọc tiêu hình chóp nón hoặc dây căng để cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự. Khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong ảnh: Người dân ghi hình tại chốt Cảnh sát giao thông Đội 14, Công an Hà Nội trên đường Giải Phóng, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 15.1, tại Nhà Văn hoá Thanh niên TP Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố phối hợp cùng Báo Thanh niên và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ tiễn 2.500 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết trong chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy”. Đây là hoạt động thường niên nhằm hỗ trợ sinh viên đang theo học tại các trường trên địa bàn thành phố được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán. Trong ảnh: Những “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy” đưa sinh viên có hoàn cảnh khó khăn rời thành phố về quê đón Tết. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 15.1, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước về thăm Hải Dương. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo khái quát những kết quả nổi bật của tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2019. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng và ghi nhận những kết quả Đảng bộ, nhân dân Hải Dương đã đạt được trong năm qua. Đồng chí khẳng định, có được kết quả này là do sự đồng thuận cao trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn Đảng bộ và nhân dân Hải Dương tiếp tục đoàn kết, đặt ra các mục tiêu cụ thể theo từng giai đoạn để thực hiện, phấn đấu nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, sớm đưa Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu bút của đồng chí Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Văn Linh khi về thăm đền thờ Ức Trai ngày 22.5.1993. Ảnh: Phan Anh


Ngày 15.1, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đi thăm, tặng quà một số đảng viên lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên nhiều tuổi Đảng, gia đình người có công, người cao tuổi tiêu biểu tại TP Hải Dương, các huyện Bình Giang, Kim Thành nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng và Tết Canh Tý 2020. Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương những cống hiến, đóng góp của các đảng viên lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên nhiều tuổi Đảng, gia đình người có công trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Nhân dịp đón Tết Canh Tý 2020, các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc các gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, đón Tết vui xuân đầm ấm, an lành. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tặng quà ông Vũ Xuân Vậng, thương binh 4/4 ở thôn Nguyễn Bạo, xã Đại Đức (Kim Thành). Ảnh: Ngọc Hùng


Chiều 15.1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2019 - 2020. 880 thí sinh của 11 huyện, thị xã, thành phố thi 8 môn gồm: toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Anh tại 2 hội đồng thi, với 39 phòng thi ở Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi và Trường THPT Hoàng Văn Thụ của TP Hải Dương. Sau nhiều năm giành giải cao, kỳ thi lần này TP Hải Dương không có thí sinh tham gia do không tổ chức thi cấp thành phố. Kỳ thi tuyển sinh vào các lớp 10 chuyên của Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) năm học 2020 - 2021 nếu tiếp tục được cộng điểm cho học sinh đoạt giải thì thí sinh của thành phố sẽ thiệt thòi so với các địa phương khác. Trong ảnh: 880 thí sinh của 11 huyện, thị xã, thành phố thi 8 môn. Ảnh: Danh Trung


QUỐC TẾ


Ngày 15.1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moskva hối thúc các nước vùng Vịnh xem xét áp dụng cơ chế an ninh chung cho khu vực này. Phát biểu tại Đối thoại Raisina lần thứ 5 được tổ chức ở New Delhi (Ấn Độ), ông Lavrov cho biết: "Chúng tôi gợi ý các nước vùng Vịnh xem xét các cơ chế an ninh chung, bắt đầu bằng các biện pháp xây dựng lòng tin và mời nhau tham gia các cuộc diễn tập quân sự". Ông Lavrov cũng bày tỏ lo ngại về những diễn biến gần đây tại vùng Vịnh. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 19.12.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Mỹ tuyên bố áp đặt trừng phạt 2 công ty Triều Tiên liên quan hoạt động xuất khẩu lao động bị xem là vi phạm các lệnh trừng phạt của quốc tế. Trong tuyên bố ngày 14.1, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ áp đặt trừng phạt Công ty thương mại Namgang (NTC) của Triều Tiên và Công ty Sukbakso Bắc Kinh có trụ sở ở Trung Quốc do tạo điều kiện đưa lao động Triều Tiên ra nước ngoài. Cụ thể, NTC thực hiện khâu logistic xuất khẩu lao động và giải quyết các vấn đề thị thực, hộ chiếu, lộ trình của lao động Triều Tiên cũng như hoạt động tuyển dụng ở nước ngoài. Trong khi đó, Công ty Sukbakso Bắc Kinh thu xếp nơi ở tạm và việc chuyển kiều hối cho lao động Triều Tiên. Trong ảnh: Nhân viên người Triều Tiên làm việc tại nhà hàng ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN


Hai tháng sau khi khép lại cuộc điều tra cáo buộc tội danh phản quốc đối với ông Kem Sokha, cựu Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) đã bị giải thể, Tòa án TP Phnom Penh chính thức xét xử ông này vào ngày 15.1 trong một phiên tòa thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận. Ông Kem Sokha đã kêu gọi bãi bỏ các cáo buộc nói trên sau khi ông được Chính phủ Campuchia nới lỏng lệnh quản thúc tại gia hôm 10.11.2019. Trong ảnh: Kem Sokha và các luật sư đến Tòa án TP Phnom Penh. Ảnh: Vũ Hùng - TTXVN 


Các trận lở tuyết, lũ lụt và thời tiết mùa Đông khắc nghiệt đã cướp đi sinh mạng của hơn 130 người ở Pakistan và Afghanistan trong những ngày gần đây. Nhà chức trách hai nước ngày đã xác nhận ít nhất 93 người thiệt mạng, 76 người bị thương tại Pakistan và một số trường hợp hiện vẫn mất tích, trong khi 39 người tử vong tại Afghanistan. Cơ quan thời tiết dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ còn tiếp diễn. Trong ảnh: Tuyết phủ dày đặc tại Murree, cách Islamabad, Pakistan khoảng 60km về phía Bắc ngày 13.1. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 15.1