Sự kiện nổi bật ngày 14.9

14/09/2018 19:01

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia; Tập trung ứng phó với siêu bão Mangkhut... là những sự kiện nổi bật ngày 14.9.

TRONG NƯỚC


Sáng 14.9, tại Trụ sở Chính phủ, tiếp ông Sven Mikser, Bộ trưởng Ngoại giao Estonia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết kinh nghiệm của Estonia về Chính phủ điện tử là bài học tốt cho Việt Nam và hoan nghênh các chuyên gia Estonia sang hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử. Cho rằng Việt Nam - Estonia có quan hệ truyền thống tốt đẹp, có nhiều tiềm năng hợp tác, Thủ tướng tin tưởng qua chuyến thăm của Bộ trưởng, quan hệ hai nước sẽ được phát triển lên một tầm cao mới, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Thủ tướng đánh giá cao mô hình Chính phủ điện tử của Estonia. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Estonia, ông Sven Mikser. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Sáng 14.9, tại Nhà Quốc hội tiếp tục diễn ra phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về các báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.
Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 14.9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai phòng chống dịch bệnh động vật vụ thu đông và ngăn chặn dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính Phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố cần quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, đặc biệt là ngăn chặn không để dịch tả lợn châu Phi vào Việt Nam. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN


Sáng 14.9, Văn phòng Chính phủ và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức Lễ ký biên bản triển khai Dự án "Xây dựng hoạt động nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh". Mục tiêu của dự án là nâng cao chất lượng và tăng cường năng lực của công chức Văn phòng Chính phủ trong thực thi nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quá trình xây dựng, ban hành và thực thi cơ chế, chính sách. Trong ảnh: Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam ký biên bản triển khai Dự án Xây dựng hoạt động Nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 14.9, tại Thái Bình, Tòa án Nhân dân Cấp cao mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm là 13 năm tù giam, 5 năm quản chế đối với bị cáo Nguyễn Văn Túc, sinh năm 1964, thường trú tại thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Văn Túc tại phiên xét xử sơ thẩm . Ảnh( tư liệu): Thế Duyệt – TTXVN


Sáng 14.9, trên tuyến quốc lộ 91, đoạn qua phường Bình Khánh, TP Long Xuyên (An Giang) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người phải nhập viện. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 7 giờ 25 phút, xe tải BKS 67C-03305 (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên tuyến quốc lộ 91, theo hướng từ Long Xuyên đi Châu Đốc (An Giang); khi đến khu vực dừng chờ đèn đỏ giao nhau với đường Quản Cơ Thành (dưới dốc cầu Nguyễn Trung Trực) đã bất ngờ đâm liên hoàn vào 6 chiếc xe máy đi cùng chiều khiến 3 xe văng xa khoảng 20 m. Xe tải tiếp tục lao đi hơn 500m, đến khu vực giao nhau với đường Hàm Nghi (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) tiếp tục tông vào 2 xe máy đi cùng chiều, làm 2 xe máy mắc kẹt dưới gầm xe. Vụ tai nạn đã làm 11 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 14.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến ứng phó với siêu bão Mangkhut. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong việc ứng phó với siêu bão Mangkhut. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành phải xác định những điểm trọng yếu có thể bị ảnh hưởng bởi siêu bão để tăng cường kiểm tra, chủ động đưa ra phương án ứng phó. Hoãn các cuộc họp không cấp thiết vào thứ hai ngày 17.9 để tập trung ứng phó với siêu bão… Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì hội nghị ứng phó với siêu bão Mangkhut tại điểm cầu Hải Dương. Ảnh: Nguyễn Mơ.


Ngày 14.9, Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội do đồng chí Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban là trưởng đoàn làm việc tại Hải Dương về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; đánh giá vướng mắc trong quá trình thực hiện và kiến nghị sửa đổi Luật Quản lý thuế, Luật Đầu tư công. Đồng chí Đinh Văn Nhã đề nghị Hải Dương cần tích cực khai thác các nguồn thu, hạn chế thấp nhất khả năng hụt thu ngân sách. Cần quyết tâm hoàn thành một số khoản chi sự nghiệp. Đồng thời, UBND tỉnh cần nghiên cứu thay đổi lại cơ cấu chi ngân sách theo hướng tăng tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển; rà soát, sắp xếp lại quỹ tài chính ngoài ngân sách, giảm bớt số lượng quỹ ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh... Trong ảnh: Đoàn làm việc khảo sát thực tế tại dự án đường trục Bắc – Nam đoạn tuyến phía nam, từ nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến cầu Hiệp. Ảnh: Nguyễn Lan


Sáng 14.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng 2 dự án: Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Luật Đặc xá (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XIV xem xét tại kỳ họp thứ 6 tới. Tại hội nghị đã có 12 lượt ý kiến phát biểu tham gia đóng góp vào quy định hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan công an nhân dân; cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân. Có ý kiến cho rằng hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan là 45 tuổi theo dự thảo luật là chưa phù hợp. Ngoài quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với cấp trưởng, cũng cần có quy định cụ thể đối với cấp phó… Trong ảnh: Đại biểu đóng góp xây dựng luật. Ảnh: Hà Nga


Sáng 14.9, Sở Giao thông vận tải hai tỉnh Hải Dương và Bắc Giang họp thống nhất phương án phân luồng hạn chế các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 37 đoạn qua khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc để phục vụ Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc và sửa chữa khẩn cấp đoạn tuyến từ Km92 +300 - Km92+800. Hai địa phương thống nhất triển khai cắm biển báo hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các nút giao với quốc lộ 37 để hạn chế xe tải 4 trục bánh trở lên vào các giờ cao điểm từ 6 - 8 giờ và từ 16 - 19 giờ hằng ngày đoạn từ Km87+500 - Km99+680 qua địa bàn tỉnh Hải Dương. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 20.9 đến khi dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến trên hoàn thành (dự kiến hết năm 2020). Trong ảnh: Đại diện Sở Giao thông vận tải Hải Dương phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Vị Thủy


Khoảng 13 giờ ngày 14.9, trên quốc lộ 5 gần ga Phạm Xá, xã Tuấn Hưng (Kim Thành) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Xe containner đầu kéo 15C 05856, rơ moóc 16R 1449 chạy theo hướng Hà Nội - Hải Phòng đã đâm vào xe BMW 4 chỗ 29Z 7147 chạy cùng chiều. Hậu quả xe BMW bị hư hỏng nặng, đầu xe container cũng bị hỏng. Rất may vụ tai nạn giao thông không gây thiệt hại về người, lái xe BMW bị thương nhẹ. Trong ảnh: Chiếc xe BMW bị hư hỏng nặng sau cú va chạm. Ảnh: Mạc Phúc


QUỐC TẾ


Ngày 13.9, một ngày sau khi cố vấn kinh tế Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ đã đề nghị Trung Quốc tái khởi động các cuộc đàm phán, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Twitter: "Chúng tôi không chịu bất kỳ sức ép nào về việc phải có được một thỏa thuận với Trung Quốc. Chính họ mới chịu sức ép phải tạo ra thỏa thuận với chúng tôi. Các thị trường của chúng tôi đều đang tăng cao, trong khi thị trường của họ đang sụp đổ. Chúng tôi sẽ sớm thu về hàng tỷ USD tiền thuế và sản xuất sản phẩm nội địa..." Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC ngày 13.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ít nhất 8 cảnh sát và 18 dân thường đã bị thương sau khi phiến quân Taliban tấn công một số chốt an ninh tại tỉnh Samangan, miền Bắc Afghanistan đêm 13.9. Giao tranh giữa lực lượng cảnh sát và phiến quân đã nổ ra khi nhóm phiến quân khoảng 20 tay súng bất ngờ tấn công các chốt an ninh của đơn vị Cảnh sát địa phương Afghanistan (ALP) tại làng Daykundi, quận Dara-i-Suf. Quan chức này cho biết cảnh sát đã tiêu diệt và làm bị thương một số tay súng. Trong ảnh: Lực lượng an ninh gác tại hiện trường một vụ tấn công ở Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand, Afghanistan ngày 13.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 13.9, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết số người thiệt mạng do dịch tả ở Zimbabwe đã tăng lên 24 và thuốc kháng sinh tuyến đầu rất khó có khả năng ngăn được dịch bệnh.Báo cáo của WHO cho biết đã xuất hiện tình trạng kháng thuốc đối với tuyến thuốc đầu tiên. Các xét nghiệm cho thấy thuốc kháng sinh ciprofloxacin và ceftriaxone có thể vô hiệu, trong khi thuốc kháng sinh thay thế azithromycin hiện không có sẵn. Cơ quan chức năng đề nghị mua sắm khẩn cấp các loại thuốc dùng để chữa trị sau khi hiện tượng kháng thuốc nêu trên được khẳng định. Trong ảnh: Bệnh nhân nhiễm dịch tả điều trị tại bệnh viện ở Harare ngày 13.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 13.9, khoảng 5.000 người đã xuống đường tham gia tuần hành trên nhiều tuyến phố ở thủ đô Vienna của Áo để phản đối các chính sách chống lại người di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu (EU). Truyền thông Áo đưa tin những người biểu tình đã tập trung tại quảng trường trung tâm Praterstern ở thủ đô Vienna, giơ cao những biểu ngữ bằng tiếng Đức yêu cầu EU thực hiện các biện pháp bảo vệ cuộc sống và quyền lợi của người di cư. Một trong những biểu ngữ có ghi dòng chữ " Không để chủ nghĩa phát xít cai trị" và " Bảo vệ cuộc sống con người". Trong ảnh: Tuần hành phản đối các chính sách chống lại người di cư và tị nạn tại ở Vienna, Áo ngày 13.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.9