Sự kiện nổi bật ngày 14.9

14/09/2020 18:38

Xét xử vụ án tại Đồng Tâm: Hai bị cáo bị tuyên án tử hình... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 14.9.

TRONG NƯỚC


Sau 1 tuần mở phiên tòa xét xử và nghị án, chiều 14.9, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt 29 bị cáo trong vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 6 bị cáo: Lê Đình Công, Lê Đình Chức cùng lĩnh án tử hình; Lê Đình Doanh bị phạt tù chung thân; Bùi Viết Hiểu 16 năm tù; Nguyễn Quốc Tiến 13 năm tù; Nguyễn Văn Tuyển 12 năm tù về cùng tội “Giết người” theo quy định tại điều 123, khoản 1, điểm a, d, n, o - Bộ luật Hình sự năm 2015. 23 bị cáo còn lại bị Hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án từ 15 tháng tù treo đến 6 năm tù về cùng tội “Chống người thi hành công vụ” theo quy định tại điều 330, khoản 2, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015. Bản án sơ thẩm nhận định, đây là vụ án hình sự nghiêm trọng, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bất chấp pháp luật, coi thường kỷ cương phép nước, ngang nhiên xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của Nhà nước và chính quyền địa phương, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, đặc biệt là những người đang thi hành công vụ. Trong ảnh: Các bị cáo nghe tòa tuyên án. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 14.9, học sinh, học viên từ lớp 6 đến lớp 12 các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP Đà Nẵng đi học trở lại, sau thời gian học trực tuyến ở nhà để phòng chống dịch COVID-19. Để bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh đi học trở lại, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh Nguyễn Thị Thảo Sương cho biết nhà trường đã có kế hoạch chuẩn bị từ trước như: phun thuốc khử khuẩn tại khuôn viên trường, phòng học của trường; huy động thầy cô giáo, phụ huynh vệ sinh trường lớp; bố trí nước rửa tay khử khuẩn tại phòng học... Trong ảnh: Học sinh trường THPT Trần Phú đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN


Từ ngày 8-13.9, Cục phòng chống ma tuý và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Hà Tĩnh, Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo; Bộ đội Biên phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hồ Chí Minh và lực lượng chức năng Công an Lào phá thành công chuyên án A3 - 220, bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ trên 237 kg ma tuý các loại. Trong ảnh: Số lượng lớn ma túy các loại bị các lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: TTXVN


Ngày 14.9, Công an quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an thành phố phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy hai căn nhà trên đường Nguyễn Oanh, gồm Phòng Giao dịch Gò Vấp - Ngân hàng Eximbank và cửa hàng Vua Nệm. Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 14.9, người dân ở đường Nguyễn Oanh phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội ở hai căn nhà và dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an quận Gò Vấp đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt ở hiện trường để chữa cháy. Vụ cháy khiến nhiều tài sản ở hai căn nhà bị thiêu rụi, may mắn không có thương vong về người. Trong ảnh: Lực lượng chức năng dùng máy chuyên dụng để mở cửa căn nhà bị cháy. Ảnh: Thành Chung - TTXVN


Ngày 14.9, theo thông tin từ Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước), đơn vị đã thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Thiệu (28 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (19 tuổi) cùng ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam và Đỗ Duy Bẩy (25 tuổi) ngụ huyện Phú Thiên, tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ về hành vi tổ chức hoạt động "Tín dụng đen" với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng trên đã cho vay với lãi suất từ 300 đến 360%/năm. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Tất Thành - TTXVN

QUỐC TẾ


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13.9 đã ký một sắc lệnh hành pháp được chờ đợi từ lâu nhằm hạ giá thuốc, mà theo ông, sẽ giúp cho bệnh nhân ở Mỹ được mua thuốc với giá tương tự một số quốc gia khác. Sắc lệnh hành pháp mới yêu cầu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh "ngay lập tức" thử nghiệm một mô hình thanh toán cho Medicare - chương trình bảo hiểm sức khỏe liên bang dành cho người từ 65 tuổi trở lên, để trả mức phí không cao hơn giá đãi ngộ tối huệ quốc. Điều này có nghĩa bệnh nhân trong diện này sẽ được trả mức giá thấp nhất mà các nước phát triển khác đang trả cho các sản phẩm và thuốc kê đơn. Trong ảnh: Các lọ thuốc được bày bán tại một nhà thuốc ở Provo, bang Utah, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 14.9, Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đã xuất sắc vượt qua hai ứng cử viên khác để giành chiếc ghế Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và sẽ thay Thủ tướng Shinzo Abe, người đã thông báo từ chức ngày 28.8 vì lý do sức khỏe. Dự kiến, Quốc hội Nhật Bản sẽ tổ chức phiên họp bất thường vào ngày 16.9 để bỏ phiếu bầu tân Chủ tịch LDP làm Thủ tướng mới. Trong ảnh: Thủ tướng Nhật Bản sắp mãn nhiệm Shinzo Abe (trái) chúc mừng tân Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vừa đắc cử Yoshihide Suga tại Tokyo ngày 14.9. Ảnh: TTXVN


Ngày 14.9, Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi sớm khôi phục các hoạt động của văn phòng liên lạc liên Triều nhân kỷ niệm 2 năm thành lập văn phòng này. Công trình này đã bị Triều Tiên phá hủy cách đây khoảng 3 tháng. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key nhấn mạnh Seoul đánh giá sẽ "rất rủi ro" nếu hai miền Triều Tiên thậm chí không có cả kênh thông tin liên lạc cơ bản và tình hình này còn kéo dài do những hoạt động của văn phòng liên lạc liên Triều bị gián đoạn. Trong ảnh (tư liệu): Văn phòng liên lạc liên Triều ở khu công nghiệp Kaesong, Triều Tiên bị phá hủy ngày 16.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Kênh truyền hình tiếng Anh CGTN của Trung Quốc ngày 14.9 dẫn các nguồn tin cho biết Công ty ByteDance sẽ không chuyển nhượng các hoạt động của ứng dụng TikTok tại Mỹ cho Tập đoàn Oracle Corp hay Microsoft Corp, cũng như không cung cấp mã nguồn nền tảng chia sẻ video này cho bất cứ công ty nào của Mỹ. Trong ảnh: Biểu tượng TikTok trên màn hình điện thoại di động tại Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 30.8. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 14.9, các hiệp hội ngành sản xuất ô tô của châu Âu và Anh đã kêu gọi hai bên nhanh chóng đạt được một thỏa thuận thương mại tự do, đồng thời cảnh báo việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) mà không có thỏa thuận sẽ gây thiệt hại 110 tỷ euro (130 tỷ USD) cho hoạt động buôn bán của ngành này trong 5 năm tới. Trong ảnh: Ô tô được trưng bày tại một đại lý ở Hook, Anh ngày 1.6. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.9