Sự kiện nổi bật ngày 14.7

14/07/2019 18:27

Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2019 đã đến quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bàn giao biệt thự, nhà phố tại Khu đô thị sinh thái Ecorivers... là những sự kiện nổi bật ngày 14.7.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục hành trình xuyên Việt, ngày 14.7, Đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2019 đã đến tỉnh Nghệ An- quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Trong bầu không khí trang nghiêm, tại Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu Trại hè đã thành kính dâng lên Bác những nén hương thơm, những lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc tới vị Cha già của dân tộc, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời vì hòa bình và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam và thế giới. Với nhiều đại biểu Trại hè, đây là lần đầu tiên được về quê Bác nên ai nấy đều mang tâm trạng bồi hồi, xúc động khi tới thăm gian nhà lá đơn sơ, tận mắt nhìn những kỷ vật bình dị đã gắn liền với tuổi thơ của vị lãnh tụ kính yêu như: chiếc khung cửi, bộ bàn ghế, chiếc võng... Trong ảnh: Đoàn Trại hè Việt Nam chụp hình lưu niệm tại khu di tích Kim Liên. Ảnh: Nguyễn Oanh-TTXVN


Ngày 14.7, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền lưu động “Nói không với rác thải nhựa”. Chương trình nhằm hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa năm 2019 và qua đó để tuyên truyền, vận động kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng chung tay hành động, thay đổi hành vi, hạn chế sử dụng túi ni lông, các sản phẩm từ nhựa để góp phần giảm thiểu các vấn đề về ôi nhiễm môi trường tự nhiên và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Trong ảnh: Xe lưu động tuyên truyền “Nói không với rác thải nhựa” trên các tuyến đường tại Đà Nẵng. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Thông tin từ Bệnh biện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), từ 22h ngày 13.7 đến 10h30 ngày 14.7, bệnh viện đã tiếp nhận 105 bệnh nhân nhập viện sau khi ăn đám cưới tại xã Chư Kbô (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) vào ngày 13.7. Hiện sức khỏe các bệnh nhân đang dần ổn định. Cùng ngày, Bệnh Đa khoa huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) và Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình (thị xã Buôn Hồ) cũng đã tiếp nhận 167 bệnh nhân nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm tại đám cưới tại xã Chư Kbô. Trong ảnh: Bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh biện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Ngày 14.7, người dân xã Thới Bình, huyện Thới Bình (Cà Mau) hoảng hốt khi nghe tiếng nổ lớn liên tiếp phát ra từ cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Nhung. Khói lửa ngay sau đó bốc lên ngùn ngụt, bao trùm cây xăng và xe bồn được cho là vừa tiếp nhiên liệu cho cửa hàng. Nhận tin báo, Công an tỉnh Cà Mau điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát đến hiện trường dập tắt đám cháy ngay sau đó. Vụ hỏa hoạn làm hai người bỏng nặng cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thế Anh–TTXVN


Nằm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch Quốc gia 2019 tại Khánh Hòa, ngày 14.7, tại khu vực bờ biển Quảng trường 2/4, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cuộc thi ba môn phối hợp IPPGroup Challenge Việt Nam 2019 lần thứ 2 đã diễn ra những cuộc tranh tài sôi nổi, thu hút sự chứng kiến, cổ vũ của đông đảo người dân, du khách. Sau 4 giờ 5 phút thi đấu, vận động viên người Úc số báo danh 008 Steve McKenna đã về đích đầu tiên, đăng quang nhà vô địch cuộc thi 3 môn phối hợp IPPGroup Challenge Vietnam 2019. Trong ảnh: Vận động viên người Úc số báo danh 008 Steve McKenna về đích đầu tiên. Ảnh: Phan Sáu – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 14.7, Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương tổ chức lễ bàn giao biệt thự, nhà phố tại Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (Ecorivers). Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá, từ khi còn trên bản quy hoạch, Ecorivers đã thể hiện là một trong những dự án đô thị sinh thái tiêu biểu của Hải Dương với tỷ lệ cây xanh lớn, hạ tầng khang trang, hiện đại, đồng bộ. Tiến độ thi công công trình khẩn trương. Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương giải quyết các thủ tục cũng như thực hiện công trình. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, dự án đã góp phần ghi điểm cho TP Hải Dương trong quá trình lên đô thị loại I và mong muốn trong thời gian tới chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương. Ảnh: Thanh Hà


Hồi 2 giờ 10 ngày 14.7, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bất ngờ đột kích, kiểm tra quán karaoke Rumbo ở khu 3, thị trấn Thanh Miện. Tại phòng Vip 1, lực lượng công an phát hiện 29 nam, nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp. Kết quả kiểm tra có 18 trường hợp dương tính với ma túy. Cơ sở kinh doanh trên do Nguyễn Anh Tuấn (53 tuổi, ở khu 12, phường Hải Tân, TP Hải Dương) làm chủ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Trong ảnh: Nhiều "dân chơi" tại quán karaoke tuổi còn rất trẻ. Ảnh: HB

QUỐC TẾ


Báo The Hindu ngày 14.7 đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh không chính thức lần hai tại Varanasi, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ vào ngày 12.10 tới. Đây sẽ là một nỗ lực mới nhằm thúc đẩy quan hệ song phương tiếp sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo này hồi tháng trước bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở Bishkek, Kyrgyzstan. Trong ảnh (tư liệu): Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP/TTXVN


Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan (TMC) thông báo sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán với Liên minh Tự do và Thay đổi đối lập vào ngày 14.7 để thảo luận về một Tuyên bố hiến pháp theo đề xuất của các hoà giải viên - là cơ sở để xác định quyền lực của chính quyền trong giai đoạn chuyển tiếp. Trong ảnh: Người biểu tình tập trung tại Khartoum, Sudan, ngày 13.7. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 14.7, Mỹ bắt đầu tiến hành truy quét các đối tượng nhập cư bất hợp pháp trên phạm vi cả nước. Theo kế hoạch, từ sáng sớm, các nhân viên Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) được triển khai tại nhiều khu phố ở 10 thành phố lớn trong cả nước với kế hoạch bắt giữ khoảng 2.000 người di cư không có giấy tờ tùy thân xâm nhập vào nước Mỹ trong nhiều tháng qua. Chiến dịch này được xem là có thể dẫn tới làn sóng trục xuất hàng nghìn người nhập cư không đủ giấy tờ tùy thân. Trong ảnh: Người di cư trong hành trình tới Mỹ tại Tapachula, bang Chiapas, Mexico, ngày 27.6. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức Nepal ngày 14.7cho biết lũ lụt và lở đất do mưa lớn tại nước này đã làm ít nhất 50 người thiệt mạng, ngoài ra còn hàng chục người mất tích. Còn tại Ấn Độ, 11 người đã thiệt mạng do mưa bão gây lũ lụt tại các bang Assam và Arunachal Pradesh, Đông Bắc nước này. Nước lũ đã gây ngập lụt tại 21 huyện của bang Assam, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 900.000 người dân. Trong ảnh: Cảnh ngập lụt tại Kathmandu, Nepal, ngày 12.7. Ảnh: THX/TTXVN


Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc đã lên kế hoạch cắt giảm mạnh nhân viên tại Mỹ, trong bối cảnh công ty đang vật lộn với việc bị Mỹ đưa vào "danh sách đen".Kế hoạch trên sẽ ảnh hưởng đến những chỗ làm tại chi nhánh nghiên cứu và phát triển Futurewei Technologies, có trụ sở ở Mỹ, nơi có khoảng 850 nhân viên đang làm việc trong các phòng nghiên cứu trên toàn nước Mỹ. Dự kiến, hàng trăm chỗ làm sẽ bị cắt giảm trong đợt này. Trong ảnh: Khách hàng tìm hiểu về điện thoại thông minh của Tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei tại một cửa hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.7