Sự kiện nổi bật ngày 14.11

14/11/2018 19:51

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 21, Nhật Bản công bố tăng trưởng kinh tế quý III giảm ở mức 1,2%/năm... là những sự kiện nổi bật ngày 14.11.

TRONG NƯỚC



Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị liên quan, ngày 14.11, tại Singapore, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc lần thứ 21 đồng thời kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai bên. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc đối với hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và các Trưởng đoàn ASEAN chụp ảnh chung. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Chiều 14.11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 với 90,31% đại biểu tán thành. Quốc hội tán thành thông qua tổng số thu ngân sách trung ương năm 2019 là 810.099 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.019.599 tỷ đồng, trong đó dự toán 321.354 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018. Trong ảnh: Toàn cảnh biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 14.11, tại Hà Nội, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức Hội thảo: “Sáng kiến “Vành đai - Con đường” và hợp tác Việt-Trung”. Đây là lần thứ hai Học viện Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức hội thảo liên quan đến sáng kiến này. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 5 năm (từ năm 2013) ra đời Sáng kiến “Vành đai - Con đường”. Tại hội thảo, các đại biểu, học giả, chuyên gia hai nước thảo luận các nội dung: Sáng kiến “Vành đai - Con đường”: Thực trạng và triển vọng; Hợp tác Việt - Trung: Những cơ hội mới... Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Dương Giang - TTXVN



Ngày 14.11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo thủ đô năm 2018. Dịp này, 61 đơn vị tiêu biểu các cấp học và Phòng Giáo dục và Đào tạo đã được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua trong năm học 2017 - 2018; 17 tập thể, cá nhân vinh dự được Nhà nước trao tặng huân chương độc lập, huân chương lao động; 17 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 364 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 108 tập thể, 149 cá nhân được tặng bằng khen của UBND TP Hà Nội; 62 tập thể và 99 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo… Trong ảnh: Các nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo được tôn vinh trong buổi lễ. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN



Ngày 14.11, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp gỡ lần thứ 3 với đại diện một số người dân quận 2 bị ảnh hưởng bởi dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm để lắng nghe ý kiến người dân, hoàn chỉnh chính sách về bồi thường, tái định cư và giải quyết các vấn đề liên quan theo Thông báo số 1483 ngày 4.9.2018 của Thanh tra Chính phủ. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong và Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp chủ trì buổi gặp gỡ. Trong ảnh: Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp trao đổi với người dân. Ảnh: Xuân Tình - TTXVN



Ngày 14.11, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - TP Hồ Chí Minh), Bộ Công Thương tổ chức khai mạc Triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2018 – Vietnam Foodexpo 2018. Tham gia triển lãm có 600 gian hàng của 450 doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành trong cả nước và 23 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Triển lãm Vietnam Foodexpo 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14 - 17.11. Trong ảnh: Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm thu hút khách tham quan. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN



Sáng 14.11, UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) xác nhận khoảng 16 giờ ngày 13.11, trên địa bàn xảy ra một vụ hoả hoạn khiến một bé gái tử vong. Vào thời điểm trên, căn nhà của ông Hứa Ngọc Duy (ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ) bất ngờ bốc cháy dữ dội trong lúc ông không có ở nhà. Bé gái tử vong là Hứa Thị Phương Anh (11 tuổi, con ông Duy), do bị mắc bệnh bại não bẩm sinh, không đi lại được nên không thể thoát ra khỏi đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được nhận định có thể là do chập điện. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Huỳnh Thế Anh - TTXVN

TRONG TỈNH




Sáng 14.11, đồng chí Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông tại Hải Dương. Sau khi kiểm tra thực tế tại vùng trồng cải bắp, su hào ở xã Lê Lợi (Gia Lộc), vùng trồng cà rốt tập trung tại xã Đức Chính (Cẩm Giàng) và thăm nhà máy sơ chế nông sản của Công ty CP Nông sản Hưng Việt, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị Hải Dương cần tiếp tục phát huy lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, nhất là cây vụ đông. Mở rộng diện tích rau màu sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Tỉnh cần quan tâm tới việc liên kết, tìm đầu ra ổn định cho nông sản. Trong ảnh: Thứ trưởng NN-PTNT Lê Quốc Doanh kiểm tra vùng trồng cà rốt tại xã Đức Chính (Cẩm Giàng). Ảnh: Nguyễn Mơ



Sáng 14.11, tại Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Hải Dương), Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) phối hợp với UBND tỉnh tổ chức trao giải ba Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 cho em Nguyễn Thị Bạch Dương, học sinh lớp 8A, Trường THCS Nguyễn Trãi (Nam Sách) và phát động hưởng ứng Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 tại Hải Dương. Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (năm 2019) có chủ đề: “Hãy viết một bức thư về người hùng của em”. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng TTTT trao giải ba quốc tế Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018) cho em Nguyễn Thị Bạch Dương. Ảnh: Phan Anh



Sáng 14.11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) phối hợp với Bưu điện tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện công tác chi trả trợ cấp xã hội (TCXH) qua bưu điện và Đề án Cổng thông tin điện tử về mộ liệt sĩ và nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những cố gắng của 2 ngành LĐTBXH và Bưu điện, đã đạt được những kết quả tích cực trong thực hiện công tác chi trả TCXH qua bưu điện và Đề án Cổng thông tin điện tử về mộ liệt sĩ và nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Nga



Nhân Ngày Thế giới phòng chống bệnh đái tháo đường 14.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức truyền thông, viết bài tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu trên các trục đường chính, nơi tập trung đông dân cư với các nội dung về phòng chống bệnh đái tháo đường. Trạm y tế các xã, phường, thị trấn tổ chức tư vấn và quản lý đầy đủ danh sách các bệnh nhân đái tháo đường và tiền đái tháo đường trên địa bàn... Trong ảnh: Lấy máu xét nghiệm để phát hiện bệnh đái tháo đường tại Trạm Y tế xã Phú Điền (Nam Sách). Ảnh: Huyền Trang

QUỐC TẾ



Theo số liệu Chính phủ Nhật Bản công bố ngày 14.11, tăng trưởng kinh tế nước này trong quý III đã giảm ở mức 1,2%/năm, nguyên nhân là do hoạt động kinh doanh, đầu tư, sản xuất và tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi các thảm họa tự nhiên trong thời gian qua. Trong ảnh: Đoạn đường bị hư hại sau trận động đất ở Sapporo, Hokkaido, Nhật Bản ngày 6.9.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi ngày 13.11 cho biết hàng trăm phiến quân của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại tỉnh Deir al-Zor, miền Đông Syria, đang tìm cách vượt biên để thâm nhập Iraq. Ông Mahdi nêu rõ các lực lượng Iraq đang nỗ lực ngăn chặn bất kỳ âm mưu nào của IS nhằm thâm nhập qua biên giới để vào nước này. Trong ảnh: Lực lượng bán quân sự Iraq tuần tra tại khu vực al-Qaim, tỉnh Anbar, giáp giới với vùng Deir Ezzor của Syria nhằm ngăn chặn các tay súng IS thâm nhập qua biên giới ngày 12.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Sau 6 ngày huy động tổng lực dập tắt cháy rừng tại bang California của Mỹ, đến nay lực lượng chức năng vẫn chưa khống chế được đám cháy. Ngày 13.11, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thêm 6 thi thể nạn nhân, nâng số người thiệt mạng do cháy rừng lên tới 48 người, khiến đây trở thành thảm họa thảm khốc nhất trong lịch sử tại bang California. Trong ảnh: Máy bay cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại thung lũng Simi, California, Mỹ ngày 12.11. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 14.11