Sự kiện nổi bật ngày 14.10

14/10/2020 21:23

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ... là một trong những sự kiện nổi bật ngày 14.10.

TRONG NƯỚC

Chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng 14.10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiến hành tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng tham dự. Tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội phải nêu cao trách nhiệm, làm thật tốt chức năng, nhiệm vụ Đoàn đại biểu Quốc hội của Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Muốn vậy, phải có nền tảng là nhân dân, là cử tri đại diện nhân dân từng quận, huyện, phường, xã… phát huy trách nhiệm xây dựng Thủ đô, xây dựng đất nước. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình và Tây Hồ. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Sáng 14.10, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Tiệp, Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng tại Đại hội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 49, sáng 14.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2020. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Ngày 14-15.10, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị các nhà lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ khu vực Đông Nam Á lần thứ 17. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Sáng 14.10, Sư đoàn 372 đã đưa 2 trực thăng cùng 2 tổ bay vào khu vực xảy ra sạt lở đất đá tại thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế). Đồng thời, Ban Chỉ đạo Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đã chia thành hai hướng đường thủy và đường bộ tiến vào khu vực sạt lở để khẩn trương đưa những người bị thương và thi thể các nạn nhân ra ngoài. Trong ảnh: Tốp bay cùng các nhu yếu phẩm được đưa đến thủy điện Rào Trăng 3 ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: TTXVN phát


TRONG TỈNH

Sáng 14.10, Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20.10.1930-20.10.2020). Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Triệu Thế Hùng đề nghị các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ để các ngành, các cấp nhận thức đúng đắn vai trò, khả năng to lớn của phụ nữ. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chương trình nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ. Triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và cấp ủy các cấp. Trước mắt cần có những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đặc biệt, năm 2021 sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ các cấp, các cấp hội cần chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội... Trong ảnh: Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh. Ảnh: Thành Chung

Ngày 14.10, UBND tỉnh chỉ đạo áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tiễn. Theo đó, UBND tỉnh cho phép các dịch vụ không thiết yếu như karaoke, massage, vũ trường, games... hoạt động trở lại nhưng phải bảo đảm an toàn phòng chống dịch theo các quy định hiện hành. Các sở, ban, ngành, địa phương và người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Người đứng đầu các sở, ngành và địa phương tăng cường chỉ đạo, điều hành để duy trì và tổ chức tốt các hoạt động vừa sẵn sàng phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế. Trong ảnh: Các dịch vụ không thiết yếu được hoạt động trở lại. Ảnh tư liệu

Chiều 14.10, kết luận hội nghị triển khai công tác dân vận quý IV, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống dân vận trong tỉnh tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân từ cơ sở trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội XIII của Đảng. Trong đó kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ở nơi có bức xúc, có vấn đề nổi cộm để kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh. Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, cán bộ dân vận kịp thời nắm bắt, giải thích cho nhân dân những thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, nhất là thông tin về công tác nhân sự đại hội. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế đối thoại, tiếp xúc của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân… Trong ảnh: Hội nghị triển khai công tác dân vận quý IV của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ảnh: Hà Nga

Chiều 14.10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh triển khai công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946-6.1.2021). Theo kế hoạch, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam vào ngày 5.1.2021; phát hành kỷ yếu về ĐBQH tỉnh; tổ chức triển lãm và chương trình về nguồn. Trong ảnh: Các đại biểu dự cuộc họp triển khai công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Hoàng Biên


QUỐC TẾ

Ngày 13.10, Mỹ thông báo đã đạt được một "thỏa thuận về nguyên tắc" với Nga về việc gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), mà Moskva gọi là START-3. Đây là thỏa thuận song phương duy nhất giới hạn kho vũ khí hạt nhân của Nga và Mỹ dự kiến hết hạn vào tháng 2.2021. Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, phát biểu tại Heritage Foundation, nhà đàm phán Mỹ Marshall Billingslea khẳng định Mỹ sẵn sàng gia hạn hiệp ước New START trong một khoảng thời gian với điều kiện Nga đồng ý hạn chế và đóng băng kho vũ khí của mình. Ngoài ra, ông Billingslea cũng bày tỏ tin tưởng sẽ đạt được một thỏa thuận về nguyên tắc ở cấp cao nhất giữa hai chính phủ. Theo thỏa thuận được ký năm 2010 này, Mỹ và Nga mỗi nước chỉ có thể triển khai 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo trên tàu ngầm (SLBM), và máy bay ném bom tầm xa mang bom hạt nhân; không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân tầm xa; và không quá 800 bệ phóng ICBM, SLBM, máy bay ném bom có thể mang bom hạt nhân được triển khai hoặc chưa được triển khai. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo tại Helsinki ngày 16.7.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 14.10 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thăm thị trấn mỏ Komdok thuộc tỉnh Nam Hamkyong ở miền Đông nước này và biểu dương những nỗ lực tái thiết khu vực. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim Jong-un đã tới thăm khu vực bị bão tàn phá nghiêm trọng trong những tháng gần đây và đánh giá về những nỗ lực khôi phục đang được triển khai. Ông Kim Jong-un cũng cam kết xây dựng khoảng 25.000 ngôi nhà ở Komdok và những khu vực bị bão tàn phá khác trong khuôn khổ của kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm, sẽ được công bố tại hội nghị toàn thể của Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên dự kiến được tổ chức vào tháng 1.2021. Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ 3, trái) thị sát thị trấn mỏ Komdok ở tỉnh Nam Hamkyong, miền Đông nước này, khu vực vừa bị bão tàn phá nghiêm trọng thời gian qua, ngày 14.10.2020. Ảnh: KCNA/TTXVN

Liên minh châu Âu (EU) đã chấp thuận trả hơn 1 tỷ euro (tương đương 1,2 tỷ USD) để được Gilead cung cấp thuốc kháng virus Remdesivir trong vòng 6 tháng, ngay trước khi công ty này công bố kết quả cuối cùng cho đợt thử nghiệm lớn nhất đối với dược phẩm dành cho điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Thỏa thuận trên được nhất trí trong bối cảnh các nước EU đang thiếu hụt dược phẩm đặc hiệu, tình cảnh khiến những quốc gia này có thể đã phải vội vàng quyết định trước khi có kết quả cuối cùng về việc liệu Remdesivir có hiệu quả thực sự hay không hoặc những độc tính tiềm ẩn có thể gây tác dụng phụ của loại thuốc này. Trong ảnh: Giới thiệu thuốc kháng virus Remdesivir tại cuộc họp báo ở Hamburg, Đức ngày 8.4.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13.10, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ tiếp tục phiên điều trần với ứng cử viên Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett do Tổng thống Donald Trump đề cử. Trong phiên làm việc kéo dài 11 giờ này, các thành viên của ủy ban tập trung chất vấn bà Barrett về một loạt vấn đề nổi cộm, gây tranh cãi hiện nay giữa đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ, gồm quyền nạo phá thai, Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA, còn gọi là Obamacare), cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến vào ngày 3.11 tới… Trong ảnh: Toàn cảnh phiên điều trần đối với ứng viên Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ở Washington, DC ngày 13.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 13.10, Azerbaijan và Armenia lại cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn mới đạt được cuối tuần qua tại khu vực xung đột Nagorny-Karabakh, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo tại đây. Theo hãng tin Reuters của Anh, Azerbaijan đã cáo buộc Armenia “vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn nhân đạo” đạt được hôm 10.10 vừa qua. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Azerbaijan, ông Vagif Dargiahly, cho biết Armenia đã nã pháo vào các thành phố Goranboy, Aghdam và Terter thuộc lãnh thổ Azerbaijan. Quan chức trên đồng thời khẳng định các lực lượng Azerbaijan không vi phạm lệnh ngừng bắn. Theo các số liệu thống kê chưa đầy đủ của hai bên, hơn hai tuần xung đột tại đây đã làm gần 600 người thiệt mạng, trong đó có 73 dân thường. Trong ảnh: Những tòa nhà bị phá hủy trong xung đột giữa lực lượng Armenia và binh sĩ Azerbaijan tại thành phố Stepanakert, thủ phủ khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh ngày 5.10.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 14.10