Sự kiện nổi bật ngày 14.1

14/01/2019 17:22

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị đánh giá nhiệm vụ công tác của các tòa án năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp thường kỳ tháng 1... là những sự kiện nổi bật ngày 14.1.

TRONG NƯỚC



Ngày 14.1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương dự Hội nghị trực tuyến đánh giá nhiệm vụ công tác của các tòa án năm 2018 và từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2020 đến nay, triển khai công tác Tòa án năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị toàn ngành tòa án cần tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, không để xảy ra việc xét xử oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; hạn chế mức thấp nhất các bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm, chăm lo, bảo đảm các điều kiện và nguồn lực xây dựng hệ thống tòa án trong sạch, vững mạnh. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN



Chiều 14.1, tại thị xã Gia Nghĩa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Đắk Nông với chủ đề “Đắk Nông-Tiềm năng và cơ hội đầu tư”. Hội nghị có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 700 nhà đầu tư. Dự kiến, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư này, tỉnh Đắk Nông sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư, ký biên bản hợp tác đầu tư với tổng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Công an tỉnh Đắk Nông; thăm gia đình bà Lê Thị Ngô - một gia đình chính sách tiêu biểu ở tỉnh Đắk Nông. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tại hội nghị. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN



Ngày 14.1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019 do Bộ Quốc phòng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu điển hình tiên tiến tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, cùng với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang xây dựng nền biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Ngày 14.1, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) diễn ra Hội nghị Cơ quan du lịch quốc gia (NTOs) châu Á lần thứ 49, mở đầu cho chuỗi các hoạt động nằm trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN (ATF) 2019. Tham dự hội nghị có khoảng 200 đại biểu, lãnh đạo Cơ quan Du lịch quốc gia ASEAN và các nước đối tác. Hội nghị sẽ định hướng mục tiêu phát triển du lịch ASEAN trong thời gian tới và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững. Trong ảnh: Đại diện lãnh đạo các Cơ quan Du lịch các nước ASEAN cùng bắt tay thể hiện sức mạnh của sự thống nhất, đoàn kết. Ảnh: TTXVN



Ngày 14.1, Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ tai biến y khoa tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đối với 7 bị cáo liên quan với 2 nhóm tội danh “Vô ý làm chết người” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" làm 9 bệnh nhân tử vong sau khi chạy thận nhân tạo, xảy ra ngày vào 29.5.2017. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Thanh Hải - TTXVN



Công an huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) vừa phá thành công chuyên án mang bí số C.119 giải cứu được em Vàng Thị Sông (sinh năm 1992, trú tại bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), đồng thời khởi tố, bắt giữ các đối tượng Cứ A Cú và Cứ A Mùa đều sinh năm 1990 cư trú tại bản Phiêng Cành, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu về hành vi mua bán người qua biên giới. Trong ảnh: Hai đối tượng tại cơ quan Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 14.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị thường kỳ tháng 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Đề án tổ chức, sắp xếp lại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021 và phương án Quy hoạch chung xây dựng 2 bên đường dẫn cầu Hàn huyện Nam Sách. Kết luận nội dung Đề án tổ chức, sắp xếp lại các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021 - một trong những nội dung quan trọng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là đề án cần đặc biệt quan tâm do có tác động lớn tới đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nhiều trường học. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa lại cho phù hợp, trên tinh thần không sáp nhập các trường một cách cơ học. Việc sáp nhập phải bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động chung của trường, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, tận dụng được cơ sở vật chất hiện có. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Mai




Chiều 14.1, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, Hải Dương là 1 trong 5 tỉnh có số người chết tăng cao. Còn người đứng đầu chưa quan tâm đến bảo đảm trật tự ATGT, thực hiện chậm, chưa hiệu quả các chỉ đạo. Có thành viên Ban ATGT tỉnh chưa bám sát nhiệm vụ, không dự họp đầy đủ hoặc không cử người họp thay; công tác tuyên truyền chưa tạo được sự thay đổi căn bản trong nhận thức, ý thức của người dân... Trong ảnh: Ban An toàn giao thông tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ



Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị thiệt hại về kinh tế nếu tấn công các lực lượng người Kurd ở Syria, ngày 14.1, Ankara đã bày tỏ hy vọng Washington sẽ tôn trọng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời cam kết tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng người Kurd. Trên mạng xã hội Twitter, Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Ibrahim Kalin, nhấn mạnh không có sự khác biệt giữa nhóm cực đoan IS và nhóm vũ trang YPG. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại thủ đô Ankara ngày 12.12.2018. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 14.1, máy bay chở hàng Boeing 707 của hãng hàng không Kyrgyzstan đã bị rơi tại sân bay Fath, gần thủ đô Tehran của Iran, khiến tất cả 10 người trên máy bay thiệt mạng. Theo hãng thông tấn Fars, chiếc máy bay trên trong lúc hạ cánh đã không tiếp cận được đường băng và đâm vào một rào chắn ở sân bay. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, thời tiết xấu. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay tại sân bay Fath gần thủ đô Tehran, Iran, ngày 14.1. Ảnh: Tehran Times/TTXVN



Ngày 13.1, sau khi càn quét khu vực Trung Tây nước Mỹ, trận bão tuyết lớn ở nước này đã đổ bộ vào các bang nằm ven bờ Đại Tây Dương. Thống kê sơ bộ cho biết đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ, trong khi hoạt động vận tải hàng không đình trệ nghiêm trọng. Tổng cộng đã có 1.624 chuyến bay đến và xuất phát từ các sân bay của Mỹ bị hủy do bão tuyết. Trong ảnh: Tuyết phủ dày đặc tại Washington D.C., Mỹ ngày 13.1. Ảnh: THX/TTXVN



Phó Giám đốc Ủy ban An toàn giao thông Indonesia Haryo Satmiko ngày 14.1 cho biết Indonesia đã tìm thấy hộp đen ghi âm buồng lái chiếc máy bay Boeing 737-MAX 8 của hãng hàng không Lion Air gặp nạn cách đây 2 tháng làm toàn bộ 189 người trên máy bay thiệt mạng. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen chứa dữ liệu chuyến bay. Trong ảnh (tư liệu): Thợ lặn Hải quân Indonesia đưa hộp đen thứ nhất của máy bay Boeing 737-MAX 8 của hãng Lion Air lên khỏi mặt nước ở phía bắc Karawang, Tây Java, ngày 1.11.2018. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 14.1