Sự kiện nổi bật ngày 13.9

13/09/2018 18:55

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp lãnh đạo Cu ba sang thăm Việt Nam, Kim Thành hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018... là những sự kiện nổi bật ngày 13.9.

TRONG NƯỚC


Sáng 13.9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp đồng chí Salvado Valdés Mesa , Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba, Trưởng đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Cu ba sang thăm Việt Nam, dự các hoạt động kỷ niệm 45 năm chuyến thăm của lãnh tụ Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9.1973- 9.2018). Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Salvado Valdés Mesa,Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 13.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018. Tại buổi tiếp,  Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (8.2017), chuyến thăm chính thức Việt Nam của Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi vào tháng 4 vừa qua. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Myanmar năm 2017 đạt gần 830 triệu USD, tăng 51% so với năm 2016; Việt Nam trở thành đối tác thương mại thứ 9 và nhà đầu tư nước ngoài thứ 7 của Myanmar. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. Ảnh: Nhan Sáng–TTXVN


Sáng 13.9, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp và làm việc Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhân dịp sang dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS 2018) với chủ đề “Việt Nam - đối tác kinh doanh tin cậy”, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội). Hội nghị do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức với sự tham dự của khoảng 1.200 doanh nghiệp. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 13.9, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp Đoàn đại biểu doanh nhân, doanh nghiệp dự chương trình "Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững". Cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Trà Vinh. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Chiều 13.9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) chính thức bế mạc dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Phát biểu tại Lễ bế mạc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định,Hội nghịWEF ASEAN 2018 diễn ra tại Hà Nội  với chủ đề “ ASEAN 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng công nghiệp 4.0” đã thành công tốt đẹp với gần 60 phiên thảo luận chuyên đề. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại phiên bế mạc WEF ASEAN 2018. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN


Sáng 13.9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ East Meets West Foundation (EMWF) vì có nhiều đóng góp trong hoạt động hỗ trợ giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Trong ảnh: Ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước cho tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ EMWF. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 13.9, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 5 bị cáo nguyên là công an về tội Dùng nhục hình, tuyên phạt Ngô Văn Sáng (32 tuổi, nguyên thượng úy) 7 năm tù, Trần Đức Lâm (29 tuổi, nguyên thiếu úy) và Nguyễn Phạm Việt Hà (23 tuổi, nguyên thượng sĩ) cùng lĩnh 6 năm tù, Hồ Bá Đồng (27 tuổi, nguyên trung úy) 5 năm tù, Vũ Trọng Trường (29 tuổi, nguyên thượng úy công an) lĩnh 3 năm tù. Trong ảnh: Các bị cáo được đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

TRONG TỈNH



Ngày 13.9, huyện Kim Thành hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2018. Cuộc diễn tập được đánh giá đúng kế hoạch, nội dung, thời gian. Khung tập nắm được thứ tự nội dung, phương pháp của cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng. Phần thực binh và thực hành khung tập đã chuẩn bị tốt nhân lực, phương tiện, kỹ thuật, vũ khí bảo đảm an toàn tuyệt đối. Kết quả, cuộc diễn tập đạt loại giỏi. Huyện Kim Thành khen thưởng 5 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập KVPT năm 2018. Trong ảnh: Thực binh đánh trả địch tập kích hỏa lực đường không. Ảnh: Hà Vy


Chiều 13.9, tại Nhà thi đấu thị xã Chí Linh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy phối hợp với Thị ủy Chí Linh tổ chức Giải thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Tham gia giải có 51 vận động viên thuộc 15 đoàn đến từ cơ quan UBKT Tỉnh ủy và UBKT các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung: đôi nam và đôi nam nữ môn cầu lông; đơn nam và đôi nam môn bóng bàn. Trong ảnh: Các vận động viên môn bóng bàn thi đấu ở nội dung đôi nam. Ảnh: Ngọc Hùng

QUỐC TẾ


Tính đến sáng 13.9, bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 4 tại TP Vladivostok của Nga, đã có 175 thỏa thuận được ký kết với tổng trị giá 2,9 nghìn tỷ ruble (tương đương 41,7 tỷ USD). Trong số các thỏa thuận có trị giá lớn có dự án xây dựng cơ sở công nghiệp khai khoáng tại Chukotka, thỏa thuận về đầu tư của Quỹ đầu tư châu Á Generations Fund vào các dự án khu vực Viễn Đông của tập đoàn nông nghiệp Rusagro và nhà máy phân khoáng Nokhodkinsky của Nga, thỏa thuận cung cấp 100 máy bay SSJ-100 cho hãng hàng không Aeroflot của Nga. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin (thứ 3, trái) trong một cuộc họp bên lề Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ 4 ở thành phố Vladivostok (Nga) ngày 11.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 13.9, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành hội đàm quân sự cấp chuyên viên, thảo luận biện pháp giảm căng thẳng ở biên giới và xây dựng lòng tin giữa hai bên. Cuộc đàm phán cấp đại tá diễn ra tại tòa nhà Thống Nhất (Tongilgak) ở làng đình chiến Panmunjom trong Khu Phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền. Đại tá lục quân Cho Yong-geun dẫn đầu phái đoàn Hàn Quốc gồm ba thành viên, trong khi phái đoàn Triều Tiên do Đại tá Om Chang-nam dẫn đầu. Trong ảnh: Đại tá Cho Yong-geun (thứ 2, phải), Trưởng phái đoàn Hàn Quốc và Đại tá Om Chang-nam (thứ 2, trái), Trưởng phái đoàn Triều Tiên tại cuộc hội đàm quân sự cấp chuyên viên ở làng đình chiến Panmunjom ngày 13.9. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Ít nhất 5 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra chiều 12/9 tại một nhà hàng trên tuyến đường cao tốc gần thành phố Tikrit, miền Bắc Iraq. Theo cảnh sát địa phương, kẻ đánh bom đã tấn công nhà hàng Qala'a, nơi tụ họp thường xuyên của nhiều nhân viên an ninh và lực lượng bán quân sự. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công trên. Trong ảnh: Hiện trường đổ nát sau một vụ đánh bom liều chết ở Koysinjaq, gần thủ phủ Arbil, Khu tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq ngày 12.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.9