Sự kiện nổi bật ngày 13.9

13/09/2019 18:16

Phó Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang; Kiểm tra công tác chuẩn bị khai hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc... là những sự kiện nổi bật ngày 13.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 13.9,  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã tặng học bổng, bánh Trung thu cho trẻ em Tuyên Quang; tặng sách tham khảo đối với học sinh cho 5 thư viện trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường – TTXVN


Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 37, ngày 13.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. Kết luận phiên làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với các ý kiến tiếp thu, giải trình; đồng thời khẳng định quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là không mở rộng đối tượng được kiểm toán mà giữ nguyên theo luật hiện hành. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 13.9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến "Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019", với sự tham gia của 5 bộ có kế hoạch vốn ODA, vốn vay ưu đãi lớn nhất là: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, UBND và các cơ quan, các ban quản lý dự án sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi ở 63 tỉnh, thành phố. Trong ảnh: Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN


Ngày 13.9, tại TP Phan Thiết, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức hội thảo với chủ đề "Phát triển bền vững kinh tế biển ở các tỉnh, thành duyên hải miền Trung và phía Nam dựa trên lợi thế so sánh". Hội thảo có sự tham gia của gần 150 đại biểu với hơn 90 bài tham luận của nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo các tỉnh, thành trong vùng và cả nước là cái nhìn tổng quan về thực trạng phát triển kinh tế biển nước ta nói chung và khu vực duyên hải miền Trung và phía Nam nói riêng. Trong ảnh: Các đại biểu chủ trì hội thảo. Ảnh: Nguyễn Thanh – TTXVN


Ngày 13.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp phá thành công chuyên án 033A và bắt giữ một đối tượng Sung Văn Di (sinh năm 1964, trú tại xã Thủy Sơn, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) mua bán, vận chuyển 7 bánh heroin, 56.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới ngày 12.9 vừa qua. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án và xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Trong ảnh: Đối tượng Sùng Văn Di và tang vật 7 bánh heroin, 56.000 nghìn viên ma túy tổng hợp. Ảnh: Nguyễn Nam - TTXVN


Từ ngày 11-13.9, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, Tổ chức Operation Smile Việt Nam tổ chức khám và điều trị miễn phí các bệnh liên quan đến răng miệng cho hơn 2.000 học sinh ở các trường tiểu học thuộc địa bàn khó khăn của tỉnh Phú Yên. Các hoạt động gồm khám răng và hướng dẫn chăm sóc răng miệng cho trẻ em; điều trị phòng ngừa sâu răng bằng vật liệu nha khoa chuyên dụng; trám - hàn răng vĩnh viễn; can thiệp nhổ răng sữa, răng lung lay để răng vĩnh viễn không bị mọc lệch, mọc chậm; in và cấp thẻ khám, điều trị nha khoa cho học sinh (đối với các trường đã triển khai chương trình nha học đường). Trong ảnh: Các bác sĩ khám răng cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 13.9, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành đi kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường dẫn nối cấu Hàn với quốc lộ 37 đoạn từ đường 5B đến quốc lộ 37 thuộc địa phận huyện Nam Sách. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu huyện Nam Sách tập trung chỉ đạo, tuyên truyền, vận động tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng trong tháng 9. Kiểm tra tại công trình hầm chui đường sắt từ quốc lộ 18 vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu có phương án thoát nước, bảo đảm vệ sinh môi trường, giao thông thông suốt tại đây trong những ngày diễn ra Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 2019. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra khu vực tổ chức Lễ khai hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc. Ảnh: Tiến Mạnh


Chiều 13.9, tại đê sông Lục Đầu (khu di tích Kiếp Bạc), Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc tổng duyệt diễn xướng hội quân với chủ đề “Hùng khí Lục Đầu Giang”. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu yêu cầu đạo diễn chương trình tranh thủ thời gian còn lại để chọn lọc, sử dụng và phối hợp hài hòa giữa các lực lượng tham gia diễn xướng một cách đồng đều... Trong ảnh: Toàn cảnh buổi tổng duyệt. Ảnh: Huyền Anh


Sáng 13.9, tại TP Hải Dương, Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) phối hợp với Tạp chí Lao động và Xã hội tổ chức hội thảo “Công tác xã hội thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH)”. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các biện pháp nhằm nâng cao, trang bị cho các phóng viên tham gia những vấn đề cơ bản của công tác xã hội thích ứng với BĐKH; nêu ra những thách thức của BĐKH hiện nay... Trong ảnh: Đại diện nhiều cơ quan báo chí tham gia hội thảo. Ảnh: Thanh Nga


Sáng 13.9, Ban Dân vận Huyện ủy Kinh Môn tổ chức Hội thi dân vận khéo huyện Kinh Môn năm 2019. Tham gia hội thi có 4 đội của khối dân vận đảng ủy các xã, thị trấn và 1 đội của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo huyện. Kết quả, đội khu Nhị Chiểu gồm các thị trấn Phú Thứ, Minh Tân và các xã Duy Tân, Tân Dân, Hoành Sơn đoạt giải nhất. Trong ảnh: Tiểu phẩm “Tấm bia chủ quyền” của đội khu Nhị Chiểu tại hội thi. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ


Ngày 12.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Ông chủ Nhà Trắng đưa ra tuyên bố trên sau khi Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui ngày 9.9 cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân với Mỹ vào cuối tháng 9 này. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) trong cuộc gặp thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjom, khu biên giới liên Triều ngày 30.6. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 13.9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thông báo ông sẽ không tới New York (Mỹ), để tham dự kỳ họp thường niên của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, dự kiến diễn ra vào cuối tháng này, song sẽ cử hai phái viên là Phó Tổng thống Delcy Rodriguez và Ngoại trưởng Jorge Arreaza tới Mỹ để bày tỏ sự phản đối các lệnh trừng phạt của chính quyền Washington chống Caracas. Trong ảnh: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại cuộc họp báo ở Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN


Người đứng đầu Sở Y tế tỉnh Riau trên đảo Sumatra của Indonesia, bà Mimi Nazir ngày 12.9 cho biết 39.277 người dân đã gặp vấn đề về hô hấp do tình trạng khói mù gia tăng vì cháy rừng ở tỉnh này. Bà cũng cho biết thêm rằng các trung tâm y tế công cộng của 12 huyện thị trong tỉnh đã được huy động điều trị cho những người bị ảnh hưởng bởi khói mù. Theo bà, các bệnh nhân liên quan đến khói mù được miễn phí kiểm tra sức khỏe tại các cơ sở này. Trong ảnh: Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Kampar, tỉnh Riau, Indonesia ngày 14.8. Ảnh: THX/TTXVN


Giới chức Ấn Độ ngày 13.9 cho hay ít nhất 12 người thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở khoảng 20-25 người bị lật khi tham dự lễ rước tượng Thần Voi Ganesha trong lễ hội Ganesh Chaturthi trên một hồ ở TP Bhopal, miền Trung nước này. Lực lượng đối phó thiên tai quốc gia (NDRF) cho hay 12 thi thể đã được tìm thấy và công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang được tiến hành. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ lật thuyền trên hồ nước TP Bhopal, Ấn Độ ngày 13.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.9