Sự kiện nổi bật ngày 13.5

13/05/2019 17:22

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị “Các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội XIII của Đảng”, cử tri Philippines đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ... là những sự kiện nổi bật ngày 13.5.

TRONG NƯỚC



Chiều 13.5, tại trụ sở Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự hội nghị “Các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Đại hội XIII của Đảng”. Đây là cuộc làm việc của Thủ tướng, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội với các nhà khoa học để lắng nghe ý kiến góp ý về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, 2 văn kiện mà tiểu ban đang tích cực xây dựng. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Trong chương trình Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019, sáng 13.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đông đảo tăng, ni, Phật tử đại biểu Phật giáo quốc tế tham gia các hội thảo chuyên đề: Sự lãnh đạo bằng chính niệm vì hòa bình bền vững; Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và và xã hội bền vững; Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu; Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0; Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ trách nhiệm và phát triển bền vững. Trong ảnh: Các đại biểu tham gia hội thảo chuyên đề Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ trách nhiệm và phát triển bền vững. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN



Ngày 13.5, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), khai mạc Hội thảo ASEAN (ARF) về quản lý rác thải nhựa ở đại dương nhằm bảo đảm đánh bắt cá bền vững và an ninh lương thực ở khu vực Đông nam Á theo một thỏa thuận đạt được tại cuộc họp cấp bộ trưởng ARF lần thứ 25 tại Singapore vào đầu tháng 8.2018 do Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với cơ quan đồng cấp của Hoa Kỳ và Thái Lan tổ chức. Hội thảo thu hút hơn 90 đại biểu đến từ ARF tham dự. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tiên Minh – TTXVN



Chiều 13.5, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 huyện Hải Hà (Quảng Ninh) gồm: Hải quan, Quản lý thị trường, Biên phòng, Công an huyện đã kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 34C-232.27 do Nguyễn Văn Trung, trú tại Ninh Giang (Hải Dương) điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng 22.000 con gà giống từ 1 đến 3 ngày tuổi. Lái xe Nguyễn Văn Trung không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gà giống này. Đối tượng Nguyễn Văn Trung khai nhận đã vận chuyển số gà giống nói trên từ bến thuyền xã Quảng Nghĩa (thành phố Móng Cái) vào các tỉnh phía trong tiêu thụ kiếm lời. Lực lượng chức năng huyện Hải Hà đã tiến hành lập biên bản, xử lý đối tượng cùng tang vật theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Lực lượng chức năng huyện Hải Hà (Quảng Ninh) tịch thu tang vật. Ảnh: TTXVN



Khoảng 9 giờ ngày 13.5, tàu chở hàng mang số hiệu HH4 chạy hướng Nam Định - Hà Nội khi đến địa phận xóm 4, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã bị trật bánh khiến cho giao thông trên tuyến đường sắt Bắc - Nam hoàn toàn bị tê liệt. Hiện các lực lương chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố, giải phóng hiện trường để thông tuyến cho các chuyến tàu khác tiếp tục lộ trình. Trong ảnh: Tàu chở hàng mang số hiệu HH4 bị trật bánh, lật toa tàu tại Nam Định khiến giao thông đường sắt tê liệt. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 13.5, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự án cơ sở sản xuất đồ sắt mỹ nghệ, nội thất văn phòng và kết cấu thép của Công ty TNHH một thành viên Lai Vu tại thôn Quyết Tâm, xã Lai Vu (Kim Thành). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với huyện Kim Thành kiểm tra, khảo sát lại toàn bộ diện tích khu đất và phạm vi thực hiện dự án của doanh nghiệp. Các cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện dự án... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra dự án của Công ty TNHH một thành viên Lai Vu. Ảnh: Hoàng Biên

QUỐC TẾ



Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 12.5 tuyên bố Chính phủ nước này đã chọn được một địa điểm tại cao nguyên Golan để xây dựng khu định cư mới và đặt tên khu định cư này theo tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phát biểu tại phiên họp nội các, Thủ tướng Netanyahu cho biết sau khi chính phủ mới được thành lập và nhậm chức, ông sẽ đệ trình Chính phủ kế hoạch xây dựng khu định cư mới này. Trong ảnh: Hàng rào ngăn cách thị trấn Majdal Shams trên cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng và thị trấn Ain al-Tineh ở Syria ngày 26.3. Ảnh: AFP/TTXVN



Liên minh châu Âu (EU) hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran và mong muốn các cường quốc tránh làm leo thang thêm vấn đề này. Đây là tuyên bố của Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini đưa ra ngày 13.5. Trong ảnh (tư liệu): Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Federica Mogherini phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 21.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 13.5, cử tri Philippines đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Hơn 61 triệu cử tri Philippines đăng ký tham gia bỏ phiếu sẽ bầu chọn hơn 18.000 vị trí trong tổng số 43.500 ứng cử viên. Quan trọng nhất cuộc bầu cử lần này là cuộc chạy đua giành 12 ghế trong tổng số 24 ghế Thượng viện. Trong ảnh: Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Manila, Philippines ngày 13.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 13.5, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khalid al-Falih cho biết 2 tàu chở dầu của quốc gia này đã bị "tấn công phá hoại" ở ngoài khơi thành phố cảng Fujairah của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Bộ trưởng Năng lượng Khalid al-Falih cho biết một trong 2 tàu kể trên đang trên đường vận chuyển dầu thô của Saudi Arabia từ cảng Ras Tanura tới các khách hàng của Công ty dầu mỏ nhà nước Saudi Aramco tại Mỹ. Vụ tấn công không gây thương vong hay rò rỉ dầu nhưng làm hư hại nghiêm trọng cấu trúc của hai tàu kể trên. Trong ảnh (tư liệu): Tàu của ngư dân di chuyển tại vùng biển ngoài khơi Fujairah, UAE, gần eo biển Hormuz ngày 30.5.2012. Ảnh: AP/TTXVN



Ít nhất một người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng trong vụ nổ gây hỏa hoạn xảy ra ngày 13.5 tại một nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại di động ở Jecheon, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) 168 km về phía đông nam. Nguyên nhân ban đầu được cho là nổ natri (Na) ở dây chuyền sản xuất. Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời có mặt tại hiện trường và dập tắt vụ hỏa hoạn bùng phát sau vụ nổ. Trong ảnh: Hiện trường vụ nổ tại nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại di động ở Jecheon, Hàn Quốc ngày 13.5. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 13.5