Sự kiện nổi bật ngày 13.11

13/11/2018 20:12

Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33, Iran sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức hàng hải quốc tế... là những sự kiện nổi bật ngày 13.11.

TRONG NƯỚC


Chiều 13.11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay Changgi, Singapore, bắt đầu chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33 và các hội nghị cấp cao liên quan. Đón Thủ tướng, Phu nhân và đoàn có Quốc vụ khanh của Singapore, đại diện Bộ Ngoại giao Singapore và về phía Việt Nam, có các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore. Trong ảnh: Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân tại sân bay quốc tế Changi. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 13.11, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án năm 2018. Trong ảnh: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 13.11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) (13.11.1993 – 13.11.2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Đây là lần thứ hai, ngân hàng SHB được đón nhận phần thưởng cao quý này. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và khách hàng, đối tác chiến lược của SHB. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 13.11, tại Singapore, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại Cuộc họp Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC), chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 33. Nằm trong chuỗi hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 33 và Cấp cao giữa ASEAN với các Đối tác. Trong ảnh: Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Xuân Vịnh - TTXVN


Ngày 13.11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 9, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2018) và đi thăm Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, dự án chợ Tứ Xã, khu dân cư nông thôn mới xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tặng quà cho người dân khu 9, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN


Ngày 13.11, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh từ ngày 12 đến 18.11.2018 với chủ đề “Kháng sinh: sử dụng có trách nhiệm” với sự tham gia của các đại biểu đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, các tổ chức quốc tế và hơn 300 sinh viên trường Đại học Y Hà Nội. Trong ảnh: Các đại biểu tham dự lễ mít tinh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN


Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh liên tiếp xảy ra việc các vụ nhóm cho vay nặng lãi, “tín dụng đen” tạt sơn, mắm tôm, nhớt… vào nhà của các “con nợ” nhằm khủng bố tinh thần để đòi nợ, gây bức xúc dư luận nhân dân. Công an TP Hồ Chí Minh hiện đã triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Trong ảnh: Băng nhóm “tín dụng đen” của Nguyễn Văn Năm vừa bị Công an quận 12 bắt giữ ngày 30.10. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 12.11, ông Mohammad Rastad - Giám đốc Tổ chức hàng hải và cảng biển Iran cho biết nước này sẽ kiện Mỹ lên Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) liên quan các biện pháp trừng phạt của Washington đối với các dịch vụ vận tải biển của nước này. Trước đó, ngày 7.11, đại diện đặc biệt của Mỹ về Iran, Brian Hook cảnh báo các nước và các nhà điều hành cảng biển có thể bị phạt nếu cho phép tàu của Iran tiếp cận các tuyền đường biển và cảng biển quốc tế. Trong ảnh (tư liệu): Tàu thủy lớn nhất của Iran cập cảng tại khu nghỉ dưỡng Qeshm ở vùng Vịnh tháng 4.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Quân đội Israel đã tiến hành các vụ không kích "trên khắp Dải Gaza" sau vụ phóng rocket từ vùng lãnh thổ Palestine trúng vào một xe buýt bên phía Israel, khiến ít nhất 1 người bị thương. Trong khi đó, nguồn tin an ninh Palestine cho biết một đài quan sát của phong trào Hồi giáo Hamas đã bị trúng pháo tại Dải Gaza. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên sau vụ không kích của Israel trúng đài truyền hình Al-Aqsa của phong trào Hamas ở Dải Gaza ngày 12.11.2018. Ảnh: THX/TTXVN


Số người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng tại bang California đã tăng lên 42 người, khiến đây trở thành thảm họa cháy rừng thảm khốc trong lịch sử nước Mỹ. Theo cảnh sát trưởng hạt Butte Kory Honea, sau khi tiến hành sơ tán khẩn cấp trong và xung quanh thị trấn Paradise, ít nhất 228 người vẫn bị xem là mất tích trong vụ cháy Camp Fire tại phía Bắc bang California. Công tác tìm kiếm đang được khẩn trương triển khai. Trong ảnh: Cảnh tàn phá sau các vụ cháy rừng ở Malibu, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 13.11