Sự kiện nổi bật ngày 13.1

13/01/2019 18:12

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thắp hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, bầu trời Hàn Quốc bị bao phủ bởi các hạt bụi mịn... là những sự kiện nổi bật ngày 13.1.

TRONG NƯỚC



Ngày 13.1, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thắp hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Trước đó cùng ngày, tại huyện Củ Chi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thắp hương tưởng nhớ đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi thân nhân gia đình đồng chí Võ Chí Công. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 13.1, tại thành phố Thanh Hóa, Báo Tiền phong, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện huyết học và truyền máu Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” năm 2019. 1.500 tình nguyện viên đã đăng ký tham gia chương trình, dự kiến khoảng 700 đơn vị máu thu về. Trong ảnh: Các tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu "Chủ nhật đỏ" 2019. Ảnh: Khiếu Tư - TTXVN



Những ngày đầu tháng 1.2019, tại Sóc Trăng diễn ra nhiều hoạt động Tết Quân-dân ở các địa phương như huyện Châu Thành, Trần Đề và thị xã Vĩnh Châu. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Sóc Trăng cùng các ngành, đoàn thể tổ chức chung vui cùng các gia đình quân nhân như làm đường giao thông nông thôn, trao nhà đại đoàn kết, trao nhà đồng đội, trao học bổng học sinh tại các địa bàn vùng ven biển, trao quà cho đồng bào dân tộc, gia đình chính sách với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng. Trong ảnh: Ban chỉ đạo trao quà cho hộ nghèo tại huyện Trần Đề. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN



Ngày 13.1, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Trường THPT chuyên Chu Văn An (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), với sự tham gia của hơn 1.000 thanh niên và người dân thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn. Ban tổ chức trao tặng hơn 100 phần quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo học giỏi và tặng mũ bảo hiểm cho thanh niên trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn; khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 100 người dân; giúp dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ; tổ chức diễu hành tuyên truyền về An toàn giao thông. Trong ảnh: Đoàn viên, thanh niên giúp người dân huyện Hoài Nhơn khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN



Ngày 13.1, Liên đoàn Điền kinh TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Pulse Active tổ chức Giải Marathon TP Hồ Chí Minh 2019 với sự tham gia của hơn 9.000 người đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục đường chạy gồm 5 cự ly 42, 21, 10, 5 và 1 km. Trong ảnh: Các vận động viên người khuyết tật tham gia chạy cự ly 5 km. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 13.1, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào giữa tháng 2 và đề nghị Việt Nam là địa điểm tổ chức cuộc gặp này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh những trông đợi ngày càng gia tăng về việc hai nhà lãnh đạo sẽ sớm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo để khôi phục đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị trì hoãn. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau lần đầu vào tháng 6.2018 tại Singapore. Theo tờ Yomiuri Shimbun, Triều Tiên được cho là đang xem xét đề xuất của Mỹ và vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức. Trong ảnh (tư liệu): Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore ngày 12.6.2018. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo số liệu cuối ngày 12.1 của Bộ Nội vụ Pháp, đã có 84.000 người biểu tình tuần hành trên toàn nước Pháp theo lời kêu gọi của phong trào “Áo vàng”. Cuộc biểu tình mỗi cuối tuần của phong trào “Áo vàng” đã bước vào tuần thứ 9, chỉ 3 ngày trước khi bắt đầu “cuộc thảo luận lớn toàn quốc” theo sáng kiến của Tổng thống Emmanuel Macron. Trong ảnh: Người biểu tình "Áo vàng" tập trung tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 12.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Các nguồn tin an ninh cho biết các máy bay chiến đấu của Israel ngày 12.1 đã tiến hành không kích một số cơ sở và vị trí của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas và các nhóm vũ trang ở Dải Gaza. Chưa có thông báo nào về thương vong trong các vụ tấn công, song đã có những thiệt hại về vật chất. Israel tiến hành các cuộc tấn công trên sau khi nhiều quả tên lửa bắn từ Dải Gaza rơi trúng miền Nam Israel. Trong ảnh: Hiện trường một vụ không kích của Israel nhằm vào vị trí của Hamas gần thị trấn Khan Yunis, Dải Gaza, ngày 7.1. Ảnh: AFP/TTXVN



Bầu trời Hàn Quốc trong ngày 13.1 đã bị bao phủ bởi các hạt bụi mịn, khiến các cơ quan chức năng phải đưa ra khuyến cáo cũng như các biện pháp đối phó. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc ước tính lượng bụi siêu mịn trung bình trong ngày ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận lên tới trên 50 µg/m3. Riêng trong ngày 12.1, lượng bụi mịn đo được ở thủ đô Seoul là 72 µg/m3, tại Incheon là 60 µg/m3 và tại tỉnh Gyeonggi là 81µg/m3. Trong ảnh: Bụi mịn bao phủ dày đặc tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 13.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ít nhất 19 thợ mỏ đã thiệt mạng và 2 thợ mỏ khác vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất sau khi phần mái của một mỏ than bị sập ở tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Bắc Trung Quốc. Giới chức địa phương sáng 13.1 cho biết vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 12.1 (theo giờ địa phương). Mỏ than này thuộc sở hữu của Công ty Baiji Mining Co., Ltd. ở thành phố Thần Mộc, tỉnh Thiểm Tây. Có 87 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm mỏ tại thời điểm xảy ra tai nạn, 66 người sau đó đã được đưa ra khỏi hầm mỏ một cách an toàn. Hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 2 thợ mỏ còn lại trong khi nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Trong ảnh: Hiện trường vụ sập mỏ than thuộc Công ty Baiji Mining Co., Ltd. ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, ngày 12.1. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 13.1