Sự kiện nổi bật ngày 12.9

12/09/2018 19:17

Khai mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018; Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật chất tại Thư viện tỉnh... là những sự kiện nổi bật ngày 12.9.

TRONG NƯỚC


Sáng 12.9, tại Hà Nội, Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 chính thức khai mạc với sự tham dự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch sáng lập Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các nguyên thủ, lãnh đạo các nước ASEAN và các nước đối tác cùng hơn một nghìn đại biểu là thành viên của Diễn đàn Kinh tế thế giới; các doanh nghiệp ASEAN, thế giới và Việt Nam. Hội nghị WEF ASEAN 2018 là cơ hội cho các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam tăng cường giao lưu, hợp tác, liên kết với các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp khu vực, thế giới để mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, công nghệ, du lịch… và các nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch sáng lập WEF Klaus Schwab và các trưởng đoàn tham dự phiên khai mạc hội nghị chụp ảnh chung. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 12.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước; Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc về đóng góp nguồn lực tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Xu-đăng. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 12.9, tại thủ phủ Nam Ninh thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Tây Nam Trung Quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Hàn Chính và lãnh đạo các nước ASEAN đã tham dự lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) và Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 15. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Hụê thăm gian hàng của Tập đoàn Trung Nguyên. Ảnh: Lương Anh Tuấn-TTXVN 


Ngày 12.9, tại TP Hồ Chí Minh đã khai mạc Triển lãm Quốc tế lần thứ 7 về công nghệ, thiết bị và giải pháp điều phối truyền tải điện (Electric & Power Vietnam 2018) với sự tham gia của 180 đơn vị đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đây là lần đầu tiên triển lãm này được đồng tổ chức cùng Triển lãm Quốc tế về năng lượng tái tạo (Renewable Energy Vietnam 2018) quảng bá về xu thế phát triển của ngành năng lượng điện trên thế giới. Trong ảnh: Đại diện doanh nghiệp cung cấp thông tin sản phẩm đến khách hàng. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN


Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và công tác vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ 23.1 đến hết ngày 22.2.2019), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) tổ chức chạy 24 đôi tàu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Ngoài việc tổ chức chạy thường xuyên các đôi tàu khu đoạn trên các tuyến (Hà Nội-Vinh, Sài Gòn-Quy Nhơn, Sài Gòn-Nha Trang và Sài Gòn-Phan Thiết), VNR sẽ tổ chức chạy thêm 15 đôi tàu (gồm 7 đôi tàu Thống Nhất và 8 đôi tàu khách khu đoạn trên tuyến Bắc - Nam). Kể từ 8 giờ ngày 1.10.2018, ngành đường sắt tổ chức bán vé tàu Tết Kỷ Hợi 2019 cho hành khách thông qua các hình thức bán vé trực tuyến qua website: www.dsvn.vn; vetau.com.vn; tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt Việt Nam; qua ứng dụng ví điện tử Momo; qua tổng đài bán vé 19000109 (Hà Nội); 1900 1520 (Sài Gòn). Trong ảnh: Mua vé tàu tại ga Hà Nội. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN


Ngày 12.9, lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ một xe ô tô tải vận chuyển 1.250 kg sản phẩm động vật đã bị ôi thiu, biến đổi màu sắc. Toàn bộ số hàng kể trên cũng không có giấy tờ hợp lệ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cũng theo khai nhận ban đầu, lái xe Lê Thanh Chung nhận chở số hàng kể trên của một người từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Tuy nhiên, đến địa bàn huyện Hậu Lộc đã bị lực lượng cảnh sát giao thông Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ. Trong ảnh: Số thịt động vật bốc mùi hôi thối được đựng trong các bao tải. Ảnh: TTXVN


Ngày 12.9, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng của đơn vị vừa phối hợp với Ty An ninh tỉnh Savanakhet (Lào) và các cơ quan liên quan đã bắt quả tang đối tượng Som Vang Lat Sa Vông có tên thường gọi là Tà Văn (sinh năm 1983, trú tại bản Tăng Vai Khộc, huyện SonNa BuLy, tỉnh Savanakhet, Lào) vận chuyển ma túy sang Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ được gồm 114.000 viên ma túy tổng hợp; một súng ngắn, hai viên đạn; một xe mô tô; một điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan. Theo các lực lượng chức năng, Tà Văn là "ông trùm" điều hành đường dây buôn bán ma túy hoạt động rất tinh vi và đã tổ chức nhiều vụ mua bán ma tuý lớn. Nhiều lần, lực lượng phòng chống ma túy của Việt Nam phối hợp với lực lượng chức năng Lào "tung lưới” nhưng không thành. Trong ảnh: Đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Thanh Thủy-TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 12.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật chất, hoạt động của Thư viện tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Thư viện tỉnh cần duy trì, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ để định hướng văn hóa đọc; cung cấp thông tin, tư liệu cho đông đảo cho bạn đọc. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển kiểm tra việc sử dụng cơ sở vật chất, hoạt động của Thư viện tỉnh. Ảnh: Trung Thu


Chiều 12.9, Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung liên quan. Từ nay đến ngày diễn ra lễ hội, tiểu ban triển khai treo pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về lễ hội trên các trục đường chính tại TP Hải Dương, thị xã Chí Linh và khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; treo bảng quảng cáo tấm lớn ven quốc lộ 5. Trong ảnh: Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2018 triển khai kế hoạch tuyên truyền. Ảnh: Tiến Mạnh


Sáng 12.9, tại xã Tân Việt (Thanh Hà), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam tổ chức mít tinh hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề "Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững". Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên duy trì vệ sinh môi trường ở gia đình, công sở, nơi công cộng; tích cực trồng cây xanh, cây bóng mát tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp... Trong ảnh: Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam trao tặng 5 xe chở rác, 20 thùng đựng rác cho xã Tân Việt. Ảnh: Vị Thủy

QUỐC TẾ


Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp tại trụ sở Liên đoàn Arab (AL) ở Cairo (Ai Cập), ngày 11.9, Ngoại trưởng các nước Arab cam kết huy động tài chính cũng như ủng hộ chính trị đối với Cơ quan Liên hợp quốc cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA), sau khi Mỹ quyết định cắt khoản đóng góp cho cơ quan này. Các quốc gia Arab cam kết tiếp tục ủng hộ hoạt động của UNRWA hỗ trợ hơn 5,3 triệu người tị nạn Palestine và cung cấp tài chính cho 526.000 học sinh Palestine. Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng Ngoại trưởng các nước Arab tại Cairo, Ai Cập ngày 11.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Để phát triển bền vững khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần bảo đảm an ninh cho khu vực này, không để xảy ra xung đột mới và các xung đột hiện tại cần giải quyết thông qua đối thoại. Đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể ngày 12.9 của Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) lần thứ 4 ở Vladivostok, miền Viễn Đông nước Nga. Ông Putin nhấn mạnh cần ngăn chặn các xung đột mới xảy ra, trong khi những tranh cãi lâu nay cần được giải quyết bằng con đường đối thoại. Trong ảnh: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể Diễn đàn Kinh tế phương Đông ở Vladivostok, Nga ngày 12.9. Ảnh: AFP/TTXVN


Giới chức tỉnh Nangarhar, miền Đông Afghanistan, thông báo số nạn nhân thương vong trong vụ đánh bom liều chết tại địa phương này hôm 11.9 đã lên tới hơn 230 người, trong đó 68 người thiệt mạng. Đây là một những vụ bạo lực đẫm máu nhất xảy ra tại quốc gia Nam Á bất ổn này kể từ đầu năm 2018 đến nay. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ bạo lực nói trên. Trong ảnh: Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại Jalalabad, tỉnh Nangahar tới bệnh viện ngày 11.9. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.9