Sự kiện nổi bật ngày 12.8

12/08/2022 22:37

TRONG NƯỚC


Chiều 12.8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh dự và trao Quyết định của của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc và Quyết định thành lập văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc do Bộ Công an tổ chức. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Quyết định của của Chủ tịch nước cho Trung tá Nguyễn Ngọc Hải làm nhiệm vụ tại Trụ sở Liên Hợp Quốc và tặng hoa cho 3 đồng chí đi thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chiều 12.8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Tọa đàm tham vấn ý kiến chuyên gia về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).  Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) gồm 12 chương và 106 điều, được xây dựng theo hướng "lấy người bệnh làm trung tâm" thông qua việc quy định đồng thời các giải pháp về: Nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh; Tăng cường phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; Đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  phát biểu tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ngày 12.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị "Tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023" theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, với 64 điểm cầu trên cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo.Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Thanh Tùng – TTXVN

Ngày 12.8, tại An Giang, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức bế mạc Hội nghị tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới”. Gần 300 học viên là cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, Thành ủy phụ trách văn hóa, văn nghệ; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương. Sau 4 ngày tập huấn, các học viên đã được cập nhật những vấn đề liên quan đến đổi mới sáng tác, quyền tự do sáng tạo văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới. Trong ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao giấy chứng nhận cho các học viên. Ảnh: Công Mạo – TTXVN

Ngày 12.8, tại tỉnh Quảng Bình, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 39 Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh mới” nhằm đánh giá kết quả liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ trong thời gian qua, phân tích những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ nhằm thúc đẩy phát triển liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ. Trong ảnh: Quang ảnh buổi tọa đàm “Liên kết phát triển tiểu vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh mới”. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Ngày 12.8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai đối tượng Đoàn Minh Hải (sinh năm 1988, ngụ phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên) về tội “Giết người” được quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ Luật Hình sự (có sửa đổi và bổ sung). Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm vì hung thủ đã giết chết 3 người thân trong gia đình. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoàn Minh Hải với mức án cao nhất là “Tử hình”. Trong ảnh: Đoàn Minh Hải tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Xuân Triệu - TTXVN

QUỐC TẾ 


Rạng sáng 12.8 (giờ Việt Nam), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành họp khẩn nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Hiện Nga và Ukraine đang cáo buộc lẫn nhau ném bom vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này trong những ngày qua. Tại cuộc họp, các nước thành viên LHQ đều bày tỏ quan điểm phải đảm bảo an toàn, an ninh cho Zaporizhzhia, cũng như bất cứ cơ sở sản xuất hạt nhân nào ở Ukraine, nhằm tránh xảy ra thảm họa hạt nhân đối với loài người. Trong ảnh: Đại diện thường trực của Ukraine tại LHQ Sergiy Kyslytsya (trái) phát biểu trong cuộc họp của HĐBA LHQ về khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ở New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Liên minh châu Âu (EU) ngày 11.8 thông báo sẽ tài trợ cho chương trình của Chính quyền Palestine (PA) mang tên “Khu vực tư nhân tham gia tái thiết Gaza – Nông nghiệp”. Thông cáo báo chí của Cơ quan Hành động đối ngoại châu Âu (EEAS) nêu rõ EU sẽ tài trợ 2,6 triệu euro (tương đương 2,68 triệu USD) cho các nông dân ở Dải Gaza nhằm ủng hộ chương trình trên. Số tiền này sẽ được phân phát thêm cho 113 hộ nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp để khôi phục sản xuất, sửa chữa hoặc thay thế các cơ sở kinh doanh bị thiệt hại do xung đột. Trong ảnh: Một tòa nhà bị phá hủy trong vụ không kích của máy bay Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 11.8, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết cảnh sát đã tiêu diệt một đối tượng nam giới có vũ trang tìm cách xông vào văn phòng của FBI tại thành phố Cincinnati, bang Ohio. Trong một thông báo, FBI nêu rõ khi chuông báo động được kích hoạt và các đặc vụ được trang bị vũ khí của FBI phản ứng, đối tượng đã lên ô tô bỏ chạy. Cảnh sát đuổi theo xe của nghi phạm và chiếc xe dừng lại ở một vùng nông thôn. Tại đây, đấu súng xảy ra giữa nghi phạm và cảnh sát. Trong ảnh: Quang cảnh bên ngoài văn phòng của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ở Cincinnati, bang Ohio (Mỹ). Ảnh: REUTERS/TTXVN

Số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận ngày 12.8 tại Hàn Quốc đã giảm ngày thứ 2 liên tiếp, song số ca bệnh thể nặng ở mức cao nhất trong 3 tháng qua do một dòng phụ của biến thể Omicron dễ lây lan. Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này đã ghi nhận thêm 128.714 ca mắc mới COVID-19 (trong đó có 464 ca nhập cảnh), nâng tổng số ca bệnh lên 21.111.840 ca. Số ca mắc mới nghi nhận ngày 12/8 này giảm so với 137.241 ca ghi nhận ngày 11/8, song vẫn cao hơn so với 112.858 ca ghi nhận 1 tuần trước đó. Trong ảnh: Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: YONHAP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.8