Sự kiện nổi bật ngày 12.11

12/11/2018 17:20

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP, khai mạc Diễn đàn Hòa bình Paris... là những sự kiện nổi bật ngày 12.11.

TRONG NƯỚC



Chiều 12.11, với 96,7% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP. Trong ảnh: Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan với số đại biểu tán thành 469/469 tham gia biểu quyết. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Ngày 12.11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930-18.11.2018). Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Nguyễn Việt - TTXVN



Ngày 12.11, tại thủ đô Viêng Chăn diễn ra Hội nghị Lãnh đạo Phật giáo ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác, phát triển Phật giáo, xiển dương Phật pháp, xây dựng hoà bình hạnh phúc cho nhân loại. Tham dự Hội nghị có đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Hoà thượng Tep Vong, Vua sư Phật giáo Vương quốc Campuchia; Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng gần 600 đại biểu đến từ ba nước. Trong ảnh: Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN



Trong 2 ngày 10 và 11.11, Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand phối hợp với Công ty Integrity Plus Limited tổ chức gian hàng triển lãm tại Hội chợ Go Green Expo 2018 ở thủ đô Wellington của New Zealand nhằm quảng bá các sản phẩm xanh, sạch của Việt Nam tới người tiêu dùng New Zealand. Trong ảnh: Các sản phẩm từ gạo hữu cơ Việt Nam bày tại hội chợ. Ảnh: Khánh Linh - TTXVN



Từ ngày 3-11.11, Đoàn Việt Nam gồm 5 học sinh tham dự Kỳ thi Olympic về Thiên văn học và Vật lí thiên văn (IOAA) lần thứ 12 đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đoàn đã xuất sắc giành được 4 huy chương, trong đó có huy chương vàng của em Trần Xuân Tùng, học sinh lớp 12 Lý 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trong ảnh: Các thầy trò đoàn Việt Nam trước giờ thi. Ảnh: Bùi Tuấn - TTXVN



Ngày 12.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Nguyễn Thanh Hóa cùng 90 đồng phạm trong vụ án về các tội danh: “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Đây là vụ án có tính chất phức tạp và có số bị cáo đông kỷ lục được xét xử tại Phú Thọ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 15 ngày. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN



Khoảng 9 giờ ngày 12.11, tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì (Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giữa xe container mang BKS 29C - 495.69 và xe máy 30Y1 - 1664 làm xe container lật ngang trên đường, thùng container đè lên 2 người ngồi trên xe máy khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, 2 người ngồi trên ca bin container bị thương nặng. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 12.11, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Cục Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh về công tác thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 10 tháng qua; những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển biểu dương nỗ lực của Cục Thuế tỉnh và KBNN tỉnh trong việc bám sát nhiệm vụ thu, chi ngân sách bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt dự toán trung ương giao. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Vị Thủy

QUỐC TẾ



Phát biểu khai mạc Diễn đàn Hòa bình Paris tại thủ đô Paris của Pháp ngày 11.11, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề cao những giá trị của sự hợp tác quốc tế và đa phương, đồng thời cảnh báo về sự gia tăng nhanh chóng của "chủ nghĩa dân tộc" không chỉ ở châu Âu nói riêng mà còn cả thế giới nói chung. Thủ tướng Merkel khẳng định hợp tác quốc tế là cách duy nhất để ngăn chặn chiến tranh và khủng hoảng toàn cầu. Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel tại Diễn đàn Hòa bình Paris, Pháp ngày 11.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 11.11, quân đội Israel thông báo một vụ đấu súng với người Palestine đã nổ ra trong một chiến dịch quân sự tại phía Đông thành phố Khan Yunis ở miền Nam Dải Gaza. Phía Palestine cho hay 6 người đã thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy địa phương của cánh vũ trang thuộc phong trào Hồi giáo Hamas. Trong ảnh: Người biểu tình Palestine chạy trốn đạn hơi cay trong cuộc xung đột với binh sĩ Israel tại thành phố biên giới Khan Yunis, phía Nam Dải Gaza ngày 9.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Theo báo cáo công bố sáng 12.11, dịp mua sắm Ngày Độc thân 2018 (Singles Day - 11.11) đã mang về cho Alibaba khoản doanh thu kỷ lục 213,5 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 30,8 tỷ USD) thông qua những giao dịch thực hiện trên các nền tảng bán hàng trực tuyến của tập đoàn như Tmall.com, AliExpress và Taobao Marketplace hay tại các cửa hàng truyền thống. Lượng hàng hóa bán ra trong dịp này năm nay tăng 27% so với năm ngoái. Trong ảnh: Nhân viên sắp xếp hàng hóa tại trung tâm phân phối thuộc một công ty chuyển phát tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc trong ngày Độc thân 11.11. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.11