Sự kiện nổi bật ngày 12.1

12/01/2022 19:30

Chủ tịch nước dự hội nghị của Văn phòng Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị của ngành nội vụ... là những sự kiện nổi bật ngày 12.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 12.1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Văn phòng Chủ tịch nước. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, năm qua, đất nước gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ và niềm tin của nhân dân, nước ta đã chuyển trạng thái bình thường mới. Cùng với nền tảng vĩ mô của những năm trước đó, các chỉ tiêu vĩ mô dù thấp nhưng vẫn đạt kết quả tích cực. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì cho các cá nhân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Ngày 12.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành nội vụ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ, ngành nội vụ có vai trò rất quan trọng trong việc tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; góp phần xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Chiều 12.1, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Tiểu ban số 1 chủ trì Toạ đàm chuyên gia góp ý Dự thảo báo cáo chuyên đề số 9 “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ động cho công tác điều trị bệnh nhân, ngành y tế Đà Nẵng đang khẩn trương hoàn thiện và sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 2. Dưới sự điều khiển và vận hành của Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Dã chiến số 2 tại đường Hà Văn Tính (quận Liên Chiểu), được thiết lập trên cơ sở 4 tòa nhà của ký túc xá phía tây, quy mô trên 2.000 giường bệnh với đầy đủ công năng như một bệnh viện đa khoa. Trong ảnh: Toàn cảnh Bệnh viện Dã chiến số 2. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN


Ngày 12.1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin chính thức về việc đã triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây môi giới mại dâm qua Internet, bắt khẩn cấp 8 đối tượng. Cụ thể, vào 15 giờ ngày 11.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Công an TP Biên Hòa, Công an huyện Long Thành, Công an huyện Nhơn Trạch và Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng: Lê Minh Sang (sinh năm 1994, trú xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), Lê Hoàng Trung Nghi (sinh năm 1993, trú quận 10, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Phi Bằng (sinh năm 1985, trú quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Đình Bách Huy (sinh năm 1998, trú quận 5, TP Hồ Chí Minh); Bằng Thị Hiệp (sinh năm 1995, quê huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Xuân Hoàng (sinh năm 1985, trú quận 3, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Bạch (sinh năm 1981) và Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1998, cùng trú quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) về hành vi môi giới mại dâm. Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, tài liệu mở rộng đấu tranh xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Các đối tượng từ trái qua: Sang, Nghi, Bằng, Huy, Hiệp, Hoàng, Bạch và Tâm. Ảnh: TTXVN


Ngày 12.1, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Nông Xuân Luân (sinh năm 1989, trú tại xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội giết người. Nông Xuân Luân chính là nghi can trong vụ án mạng xảy ra tại tổ 3, phường Đề Thám, TP Cao Bằng gây xôn xao dư luận cuối năm 2020. Nạn nhân là cháu H.T. D (sinh năm 2006, trú tại xã Vĩnh Quang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), con riêng của chị T.T.K, người tình của Nông Xuân Luân. Trong ảnh: Đối tượng Nông Xuân Luân tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Triều Tiên ngày 12.1 xác nhận đã thực hiện thành công vụ bắn thử cuối cùng một loại tên lửa siêu vượt âm mới trước đó một ngày. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết vụ bắn thử nhằm mục đích xác định lần cuối cùng các thông số kỹ thuật tổng thể của hệ thống vũ khí siêu vượt âm. Theo đó, thiết bị bay đã thực hiện một số đường bay kỹ thuật và bắn trúng mục tiêu đã định ở vùng biển cách 1.000 km. Trong ảnh: Vụ phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm do Viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên thực hiện tại một địa điểm chưa xác định. Ảnh: KCNA.


Ngày 12.1, Thủ tướng Kazakhstan Alikhan Smailov đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng nước này đưa ra những đề xuất để cải cách Lực lượng vũ trang và các cơ quan tình báo. Trong cuộc họp đầu tiên của nội các mới, ông Smailov nêu rõ Bộ Quốc phòng cùng với các cơ quan liên quan cần đưa ra những đề xuất về việc cải cách Lực lượng vũ trang và các cơ quan tình báo, cũng như tăng cường năng lực phòng thủ của quân đội. Trong ảnh: Thủ tướng Kazakhstan Alikhan Smailov. Ảnh: Astana Times/ TTXVN


Sáng 12.1, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen (Thái Lan) phối hợp với các cơ quan chức năng nước sở tại cũng như nước bạn Lào để cho phép các chuyến xe quá cảnh đưa hơn 60 người Việt đang sinh sống, làm việc tại vùng đông bắc Thái Lan có hoàn cảnh khó khăn trở về Việt Nam bằng đường bộ. Trong ảnh: Bà con người Việt lên xe về nước đón Tết bằng đường bộ. Ảnh: TTXVN


Trước tốc độ lây lan nhanh biến thể Omicron của SARS-CoV-2, hàng loạt quốc gia châu Âu đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao chưa từng có trong 24 giờ qua. Giới chức Pháp thông báo số ca mắc mới COVID-19 cao nhất trong một ngày kể từ khi đại dịch bùng phát, với 368.149 ca. Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận 74.266 ca mắc mới COVID-19, mức cao nhất kể từ đầu đại dịch. Slovenia cũng ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục với 5.164 ca, tăng 52% so với một tuần trước đó. Tại Hà Lan, số ca mắc mới COVID-19 đã vượt 200.000 ca trong tuần đầu tiên của tháng 1.2022. Dịch COVID-19 cũng diễn biến phức tạp tại Serbia với 13.693 ca mắc mới và 22 ca tử vong, cao nhất từ trước tới nay. Trong ảnh (tư liệu): Người dân di chuyển trên phố ở Ljubljana, Slovenia. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 12.1