Sự kiện nổi bật ngày 12.1

12/01/2019 17:22

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị về việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội, tàu hải cảnh Trung Quốc tiến vào lãnh hải Nhật Bản... là những sự kiện nổi bật ngày 12.1.

TRONG NƯỚC



Ngày 12.1, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị về 1 năm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ mục đích buổi làm việc nhằm khẳng định những tiến bộ của TP Hồ Chí Minh trong năm 2018, bàn phương hướng, nhiệm vụ cũng như cùng thành phố tháo gỡ vướng mắc để thành phố tiến bước, vượt qua nhiệm vụ nặng nền mà Đảng và Nhà nước đã giao cho thành phố. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Ngày 12.1, Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã họp phiên họp quý I.2019 nhằm đánh giá công tác điều hành chính các chính sách kinh tế vĩ mô trong năm 2018 và kiến nghị tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp điều hành của năm 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao các ý kiến của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, thành viên Hội đồng đã tham mưu hiệu quả cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành và đạt được những kết quả tích cực trong năm 2018. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Sơn - TTXVN



Ngày 12.1, tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Tết Nhân ái” cho đồng bào vùng lũ huyện Quan Hóa. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội và đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến dự. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện Quan Hoá; sự chung tay, hỗ trợ của các tổ chức từ thiện, các doanh nghiệp; đặc biệt là sự cố gắng của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân huyện Quan Hóa. Trong ảnh:Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tặng quà cho các hộ dân vùng lũ. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN



Ngày 12.1, nhân sự kiện Diễn đàn du lịch Asean 2019, bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2018 và mừng Đảng, Sở Văn hóa và Thể thao (tỉnh Quảng Ninh), Bảo tàng Quảng Ninh phối hợp với Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức triển lãm trưng bày chuyên đề: “Sắc màu Văn hóa các quốc gia ASEAN và các nước đối tác”. Với trên 200 tài liệu, hiện vật trưng bày trong đợt này, triển lãm tập trung giới thiệu về văn hóa của 10 nước ASEAN, thiên nhiên, đất nước, con người và văn hóa các nước, trong đó nhấn mạnh nghề thủ công, trang phục, ẩm thực, tập tục trong chu kỳ đời người, lễ hội và tín ngưỡng dân gian của từng quốc gia. Trong ảnh: Không gian văn hóa Bắc bộ truyền thống được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN 



Ngày 12.1, Công an Thanh Hóa cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam đối với 4 đối tượng thuộc Công ty TNHH Dịch vụ tài chính Đại Tín (thành phố Thanh Hóa) do có liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" cho vay nặng lãi. Theo đó, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Phạm Như Hùng sinh năm 1989, trú xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc là quản lý chi nhánh tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc; Nguyễn Văn Cương sinh năm 1993, trú xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa là nhân viên chi nhánh số 2 tại thành phố Sầm Sơn; Trịnh Thị Châm Anh sinh năm 1994, trú phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn là nhân viên chi nhánh số 2 tại thành phố Sầm Sơn; Lê Văn Thọ sinh năm 1985, trú xã Quang Trung, huyện Ngọc Lặc là quản lý chi nhánh số 4 tại huyện Ngọc Lặc. Trong ảnh: Đối tượng Cương và Châm Anh, 2 trong 4 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh:Duy Hưng – TTXVN



Ngày 12.1, tại đường mòn qua biên giới khu vực giữa mốc 1124 – 1125, thuộc thôn Cò Luồng, xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, cách biên giới về phía Việt Nam khoảng 60m, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Biên phòng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Bảo Lâm mật phục, bắt giữ quả tang đối tượng Hoàng Lâm Hải, sinh năm 1986, thường trú tại số 8, bản Bố, thôn Khả Phong, trấn Hữu Nghị, thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc, đang cùng một số người Trung Quốc vận chuyển 120 thùng các tông, bên trong có chứa pháo nổ các loại từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm hơn 2 tấn pháo nổ các loại. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Biên phòng Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Đối tượng Hoàng Lâm Hải bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 12.1, thời gian Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần do bất đồng liên quan đến khoản ngân sách mà Tổng thống Donald Trump yêu cầu để thực hiện dự án xây dựng bức tường biên giới đã trở thành lâu nhất trong lịch sử nước này khi bước sang ngày thứ 22. Chính phủ Mỹ đóng cửa bắt đầu diễn ra từ ngày 22.12.2018-12.1.2019, vượt kỷ lục trước đó là 21 ngày dưới thời của cựu Tổng thống Bill Clinton hồi năm 1996. Trong ảnh: Tòa nhà thư viện Quốc gia Mỹ ở Washington D.C phải tạm thời đóng cửa do bế tắc trong vấn đề ngân sách. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 12.1, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc chiều cùng ngày đã tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản. Đội bảo vệ bờ biển số 11 thuộc JCG nêu rõ 4 tàu mang số hiệu hải cảnh 1305, 2305, 2401 và 31241 thuộc Cục Hải cảnh Trung Quốc đã lần lượt tiến vào vùng lãnh hải của Nhật Bản trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 14 giờ 25 (giờ địa phương) tại khu vực đảo Uotsuri và đảo Minamiko thuộc quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư. Trong ảnh: Quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Ảnh: Japan Times/TTXVN



Ngày 11.1, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết nước này sẵn sàng thảo luận với Nga về sự cần thiết của việc bảo vệ lực lượng người Kurd sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria. Trả lời phỏng vấn chương trình phát thanh Hugh Hewitt, ông Bolton nêu rõ: "Người Kurd đang ở một vị trí rất khó khăn. Như đã nói với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Tổng thống Donald Trump nghĩ rằng người Kurd rất trung thành với chúng tôi. Chính vì vậy, chúng tôi phải bảo đảm họ không bị ai làm hại. Mỹ sẵn sàng thảo luận với Nga về vấn đề này nếu cần thiết". Trong ảnh (tư liệu): Các thành viên Lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn trong chiến dịch chống tổ chức khủng bố Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần Abu Kamal, tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria. Ảnh: AFP/TTXVN



Chiều 12.1 (giờ Việt Nam), một vụ nổ lớn đã xảy ra tại tòa nhà ở trung tâm thủ đô Paris của Pháp. Các trang truyền thông dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng, nhiều người bị thương trong vụ nổ này. Hiện trường vụ nổ là một tiệm bánh ngọt ở phố Rue de Treviso thuộc quận 9 của thủ đô Paris. Nguyên nhân ban đầu được cho là do rò rỉ khí ga. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã kịp thời có mặt tại hiện trường, triển khai công tác dập lửa, tìm kiếm và giải cứu những người mắc kẹt bên trong. Trong ảnh: Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ nổ ở trung tâm Paris, Pháp ngày 12.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 12.1