Sự kiện nổi bật ngày 11.9

11/09/2020 18:42

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Linh hoạt, sáng tạo tổ chức tốt nhiệm vụ năm học mới... là những sự kiện nổi bật ngày 11.9.

TRONG NƯỚC


Chiều 11.9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để cho ý kiến về việc tiếp thu ý kiến của một số tổ chức đảng và cá nhân, tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng các đồng chí thành viên Tiểu ban và Tổ Biên tập. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Ngày 11.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với một số bộ, ngành và địa phương. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, 9 ngày qua tại Việt Nam không có ca nhiễm mới trong cộng đồng; số người chữa khỏi tăng lên hằng ngày cho thấy dịch bệnh đã được kiểm soát tốt trên cả nước. Công tác chỉ đạo phòng chống dịch tương đối bài bản, nhịp nhàng, chủ động, đã đẩy mạnh các biện pháp thực hiện mục tiêu kép. Nhịp độ sản xuất kinh doanh hiện nay sôi động hơn. Trạng thái bình thường mới được thiết lập. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Ngày 11.9, Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh về dự, chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X (2020-2025). Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng nhì cho 3 tập thể và 7 cá nhân, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 6 cá nhân, ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đạn 2015-2020. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN


Từ 0 giờ ngày 11.9, UBND TP Đà Nẵng đã cho phép các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống được phục vụ tại chỗ mở cửa hoạt động trở lại. Sáng 11.9, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống trên địa bàn thành phố đã mở cửa đón khách, phục vụ tại chỗ và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Khách hàng tự giác ngồi giãn cách tại quán cà phê. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN


Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn hoạt động liên tỉnh, bắt giữ đối tượng cầm đầu, thu giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp. Đối tượng Lê Văn Đạo (sinh năm 1990, ở phường Thủy Xuân, TP Huế) bị bắt giữ do có hành vi tàng trữ trái phép 2.970 viên ma túy (trọng lượng hơn 978 gam) và hơn 2.186 gam ma túy tổng hợp dạng khay. Đồng thời, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán ma túy này là Trần Quốc Bảo Duy (sinh năm 1987, huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế). Trong ảnh: Tang vật ma túy thu giữ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN


Khoảng 13 giờ 30 ngày 11.9, tại km 68+700, quốc lộ 4D, đèo Hoàng Liên Sơn, thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 2 người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra với xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 36C-29554, kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 36R-02062, trên xe chở đá ốp lát. Tại hiện trường, đầu kéo xe tải hư hỏng nặng nằm phía ta tuy âm, thùng rơ moóc chở hàng nằm phía ta luy dương, cách nhau hơn 10 mét. Thi thể hai nạn nhân hiện chưa xác định được danh tính, bị hất văng hai bên đường. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 11.9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, toàn ngành cần tiếp tục linh hoạt, sáng tạo tổ chức tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh luôn xác định quan điểm "sống chung với đại dịch". Ngoài thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các trường cần xây dựng phương án giảng dạy phù hợp với tình hình thực tế, không bị động, không để dịch bệnh ảnh hưởng tới tiến độ giảng dạy, học tập. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, quyết tâm thực hiện tốt việc phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh. Các địa phương cần đặc biệt quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phải luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Không được giao phó nhiệm vụ này cho ngành giáo dục hay các nhà trường mà đặt dưới sự quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển trao cờ thi đua xuất sắc cho Trường THPT Thanh Hà. Ảnh: Tiến Mạnh


Khoảng 22 giờ 30 ngày 10.9, tổ công tác của Công an huyện Kim Thành phát hiện quán karaoke Dubai (ở xã Tam Kỳ) có 17 khách đang sử dụng dịch vụ tại 3 phòng hát. 3 giờ sáng 11.9, tổ công tác tiếp tục phát hiện quán karaoke Luxury (ở xã Liên Hòa) có 19 khách đang bay lắc, nghi vấn sử dụng ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều đĩa sứ và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Các đối tượng từ 16-35 tuổi, đến từ nhiều địa phương khác nhau. Qua test nhanh, trong tổng số 36 đối tượng bị bắt giữ có 27 đối tượng dương tính với chất ma túy. Trong ảnh: Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Vũ Oanh

QUỐC TẾ


Theo một thông cáo báo chí chung ngày 11.9, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã đạt được đồng thuận 5 điểm về những diễn biến ở biên giới giữa hai nước cũng như quan hệ song phương. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Ấn Độ cho rằng hai bên cần tuân thủ các thỏa thuận và nghị định song phương về vấn đề biên giới, duy trì hòa bình ở khu vực biên giới và tránh mọi hành động có thể làm leo thang tình hình. Trong ảnh: Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (phải) và Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar (trái) tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Moskva (Nga) ngày 10.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 11.9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc ông Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia tài trợ và các quốc gia khác quyên góp 35 tỷ USD cho sáng kiến do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chủ trì nhằm tăng tốc độ nghiên cứu và phát triển các thử nghiệm, phương pháp điều trị và vaccine phòng ngừa COVID-19.  Phát biểu trong cuộc họp về sáng kiến do WHO chủ trì với tên gọi “Tăng tốc hành động”, ông Antonio Guterres cho rằng “nếu không có 15 tỷ USD trong 3 tháng tới, bắt đầu ngay lập tức, chúng ta sẽ mất cơ hội” để thúc đẩy nghiên cứu, tăng cường sản xuất và bắt đầu cung cấp các xét nghiệm và thuốc điều trị mới đối với COVID-19. Trong ảnh (tư liệu): Nghiên cứu vaccine trong phòng thí nghiệm tại Viện vaccine quốc tế ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 11.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria đưa tin rạng sáng 11.9, Israel đã tiến hành một vụ tấn công tên lửa gần TP Aleppo, miền Bắc nước này, song lực lượng phòng không Syria đã ngăn chặn kịp thời. Theo thông tin của SANA, khoảng 1h30 sáng giờ địa phương, Israel đã thực hiện vụ không kích nhằm vào khu vực ngoại ô TP Aleppo với hàng loạt tên lửa. Truyền hình nhà nước Syria đưa tin lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một số tên lửa tấn công vào TP Aleppo mà chính quyền Damascus cho là do Israel thực hiện. Trong ảnh (tư liệu, do Hãng thông tấn SANA của Syria đăng phát): Phòng không Syria đánh chặn tên lửa Israel nhằm vào Thủ đô Damascus ngày 10.5.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 11.9, nhà chức trách Jordan cho biết hàng loạt vụ nổ lớn đã làm rung chuyển TP Zarqa, cách Thủ đô Amman 25 km về phía Đông. Theo điều tra ban đầu, vụ nổ là do chập điện ở các kho chứa đạn của quân đội tại một khu vực nằm biệt lập không có dân cư và được giám sát bằng camera. Người dân cho biết vụ nổ làm vỡ cửa sổ của nhiều ngôi nhà ở TP Zarqa. Các lực lượng an ninh Jordan hiện đã phong tỏa Zarqa và ngăn xe cộ ra vào thành phố. Trong ảnh: Khói lửa bốc lên sau vụ nổ tại kho vũ khí của quân đội ở TP Zarqa, Jordan sáng 11.9. Ảnh: TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.9