Sự kiện nổi bật ngày 11.9

11/09/2019 18:44

Tiếp tục phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tiếp tục làm tốt việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập... là những sự kiện nổi bật ngày 11.9.


Tiếp tục phiên họp thứ 37, sáng 119, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 (2014-2019). Việc đánh giá đúng kết quả triển khai thi hành Hiến pháp góp phần quan trọng để đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, qua đó tiếp tục tạo tiền đề về chính trị, kinh tế - xã hội cho đất nước bước vào một thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Hội nghị ba bên và song phương cấp Bộ trưởng giữa 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 18 diễn ra ngày 11.9 tại Hà Nội. Tham dự hội nghị có đoàn đại biểu cấp bộ trưởng Việt Nam, đoàn đại biểu cấp bộ trưởng Vương quốc Campuchia và đoàn đại biểu cấp bộ trưởng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 11.9, tại TP Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Bộ Y tế, Công ty CP ADPEX Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và Công ty CP xuất nhập khẩu y tế Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Triển lãm Y tế quốc tế Việt Nam lần thứ 14. Đây được đánh giá là một trong những triển lãm chuyên ngành lớn nhất Việt Nam, nơi gặp gỡ giữa các nhà sản xuất, cung cấp thiết bị, công nghệ chuyên ngành dược phẩm và thiết bị y tế. Trong ảnh: Sản phẩm giường tắm cho người bệnh do Nhật Bản sản xuất lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: Đinh Hằng - TTXVN


Ngày 11.9, Giải vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2019 đã chính thức khởi tranh tại Cung Thể thao Tiên Sơn TP Đà Nẵng. Giải do Liên đoàn Cờ tướng Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức. Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 200 vận động viên nam, nữ đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung thi gồm cờ nhanh, cờ chớp và cờ tiêu chuẩn; thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam nữ, theo thể thức hệ Thụy Sĩ 9 ván tính điểm. Giải Vô địch cờ tướng đồng đội toàn quốc năm 2019 diễn ra đến ngày 19.9. Trong ảnh: Các vận động viên nữ tranh tài ở nội dung cờ nhanh. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN


Ngày 11.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết một đường dây ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ số lượng lớn đã bị đơn vị phối hợp cùng Phòng 7 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức triệt phá. Công an đã bắt giữ 7 đối tượng gồm Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1996), Hoàng Công Thịnh (sinh năm 1994), Nguyễn Duy Tiên (sinh năm 1996), Ngô Thế Bảo Ngọc (sinh năm 1993), vợ chồng Vương Văn Tuấn - Trần Thị Lệ (cùng sinh năm 1976) và Lê Đức Minh Anh (sinh năm 1993), thu giữ 2 khẩu súng, 21 viên đạn và 35kg ma túy các loại. Trong ảnh: Tang vật vụ án. Ảnh: Thành Chung -  TTXVN


Ngày 11.9, Đại tá Phạm Văn Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng chống các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản và đánh bắt hải sản trái phép trên khu vực vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các vùng biển lân cận, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang vụ 12 phương tiện có hành vi vận chuyển 7.500 m3 cát không có giấy tờ hợp pháp theo quy định tại khu vực biển tiếp giáp giữa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành lập biên bản các phương tiện vi phạm. Ảnh: Ngọc Sơn – TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 11.9, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo phương án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh quản lý; Kết quả rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2019; Rà soát quỹ nhà ở và kế hoạch xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân làm việc trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7.9.2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Hoàng Biên


Chiều 11.9, UBND tỉnh tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 dự. Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020, từ ngày 1-20.10.2019 các xã, phường, thị trấn tổ chức phúc tra, xét duyệt nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; từ ngày 21.10 - 20.11 tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS); từ ngày 21.11 - 20.12 khám tuyển NVQS cấp huyện; từ ngày 21-31.12 xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, hoàn chỉnh hồ sơ NVQS; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ xong trước ngày 24.1.2020. Thời gian giao quân dự kiến từ ngày 8 - 12.2.2020. Trong ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Vy


Ngày 11.9, hơn 4 tấn cá của gia đình ông Phạm Hữu Luân ở thôn Hà Tràng, xã Thăng Long (Kinh Môn) chết bất thường, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Sự việc được ông Luân phát hiện lúc 6 giờ cùng ngày. Các loại cá trắm, chép, mè, trôi từ 3 lạng đến 1 kg chết trắng mặt ao. Ông Luân cho biết chiều 10.9, ông cho cá ăn không có hiện tượng bất thường nào xảy ra, gia đình vẫn sục khí cho cá. Theo ông Luân, gần đây gia đình ông có liên quan đến đơn thư tố cáo về đất đai tại địa phương nên có thể ao cá nhà ông bị đầu độc để trả thù. Gia đình ông Luân đã báo cáo chính quyền địa phương và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân cá chết. Trong ảnh: Gia đình ông Phạm Hữu Luân thiệt hại hơn 100 triệu đồng vì cá chết. Ảnh: HN


QUỐC TẾ


Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) vừa đắc cử Ursula von der Leyen ngày 10.9 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đã hoàn tất sự chuẩn bị dự phòng cho việc Anh rời khỏi EU (Brexit) mà "không đạt được bất kỳ thỏa thuận" nào, song khẳng định một sự "ra đi" như vậy không hề có lợi cho khối này cũng như đối với Anh. Khi tiết lộ về đội ngũ của mình để lãnh đạo nhiệm kỳ tiếp theo của EC, bà Ursula von der Leyen cho biết sẽ đề nghị trưởng đoàn đàm phán Brexit EU Michel Barnier tiếp tục vai trò. Bà khẳng định Brexit sẽ chỉ là bước khởi đầu trong mối quan hệ mới giữa Vương quốc Anh và EU, chứ chưa phải là "dấu chấm hết". Trong ảnh: Tân Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 10.9.2019. Ảnh: THX/TTXVN


Triều Tiên ngày 11.9 cho biết đã thử một hệ thống phóng đa nòng siêu lớn, dưới sự chỉ đạo và giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un một ngày trước. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã "ra chỉ đạo thực địa đối với vụ thử hệ thống phóng đa nòng siêu lớn". Ông khẳng định vụ phóng mới nhất này đã chứng thực các khía cạnh liên quan đến hoạt động chiến đấu, đặc tính quỹ đạo và độ chính xác của vũ khí và bước còn lại chỉ là "tiến hành bắn thử". Trong ảnh: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) thị sát buổi thử nghiệm Hệ thống phóng đa nòng siêu lớn tại tỉnh Nam Pyongan, miền Tây Triều Tiên ngày 10.9. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Một vụ nổ mạnh đã xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, Thủ đô Afghanistan rạng sáng 11.9. Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một cột khói đen bốc lên gần tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở khu vực cấm của Kabul, nơi đặt trụ sở nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài khác. Đây có thể là vụ tấn công bằng đạn pháo. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong, cũng chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận thực hiện vụ tấn công này. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ tấn công liều chết bên ngoài một ngân hàng gần Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, Afghanistan ngày 29.8.2017. Ảnh: AFP/TTXVN


Đúng 12 giờ ngày 10.9 (giờ Mỹ), Tập đoàn công nghệ điện tử Apple đã bắt đầu buổi lễ giới thiệu một loạt các sản phẩm và dịch vụ mới, trong đó đáng chú ý là các mẫu điện thoại thông minh iPhone 11. Trong lần giới thiệu này, Apple đã cho ra mắt tổng cộng 3 mẫu iPhone mới với tên gọi lần lượt là iPhone 11, iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max. Mẫu iPhone 11 được trang bị màn hình "tai thỏ" LCD Retina kích thước 6,1 inch. Trong khi đó, hai phiên bản còn lại, iPhone 11 Pro được trang bị màn hình OLED Super Retina 5,8 inch, và 6,5 inch với iPhone 11 Pro Max. Mức giá thấp nhất của các mẫu iPhone 11 mới là 699 USD, iPhone 11 Pro là 999 USD, iPhone 11 Pro Max là 1099 USD và sẽ được bán bắt đầu từ ngày 20.9. Trong ảnh: Các mẫu điện thoại thông minh mới iPhone11 và iPhone 11 Pro được giới thiệu trong buổi ra mắt tại trụ sở của Tập đoàn Apple ở Cupertino, bang California (Mỹ) ngày 10.9. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 11.9