Sự kiện nổi bật ngày 11.8

11/08/2020 21:21

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVII... là những sự kiện nổi bật ngày 11.8.

TRONG NƯỚC


Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 47, sáng 11.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm hệ thống miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Với tinh thần "Ngoại giao chủ động, sáng tạo, hiệu quả, phát huy vai trò tiên phong, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế", Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc sáng 11/8 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng dự. Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN


Chiều 11.8, tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến Mạng lưới thực hành quy định tốt ASEAN - OECD lần thứ 6 với chủ đề "Quy định tốt hơn để khôi phục sau đại dịch COVID-19" diễn ra phiên họp thứ nhất. Trong ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (trái) dự hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN


Từ 0 giờ ngày 11.8, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng cùng các khu vực dân cư quanh các tuyến đường Quang Trung, Hải Phòng, Nguyễn Thị Minh Khai đã được gỡ lệnh phong tỏa sau thời hạn hoàn thành cách ly 14 ngày để phòng, chống dịch COVID-19 trong niềm vui mừng của các y bác sỹ bệnh viện và người dân TP Đà Nẵng. Trong ảnh: Niềm vui của các y bác sỹ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng sau khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN


Ngày 11.8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế bắt giữ một nhóm 7 người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam vi phạm Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng internet. Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ việc. Trong ảnh: Tang vật do Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế thu giữ. Ảnh: ĐỗTrưởng - TTXVN


Rạng sáng 11.8, tại khu vực cột mốc số 172, thuộc ấp Bình Quới, xã Phước Bình (Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh), Tổ công tác Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Chỉ thu giữ hàng chục túi nhựa màu đen bên trong chứa 6.140 bao thuốc lá ngoại nhập lậu do một nhóm người mang vác qua biên giới. Trong ảnh: Lực lượng chức năng kiểm điếm số thuốc lá ngoại nhập lậu. Ảnh: Đức Hoảnh - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 11.8, Đảng bộ Công an tỉnh khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để xây dựng lực lượng Công an tỉnh thực sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lực lượng công an tỉnh cần nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá, dự báo để kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương giải quyết hiệu quả các tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm... Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh tỉnh khoá XVII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa XVII. Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển chúc mừng các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Thành Chung

QUỐC TẾ


Công ty Công nghệ sinh học Sinovac của Trung Quốc ngày 11.8 khởi động quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với vaccine CoronaVac, trước đây có tên là PiCoVacc, đối với 1.620 bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Indonesia.Cuộc thử nghiệm tại Indonesia được tiến hành khi quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á này đang phải đối mặt với số ca nhiễm ra tăng, có tới 127.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày 11.8. Trong ảnh: Nhân viên kiểm tra các mẫu vaccine phòng COVID-19 của Sinovac tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 14.3. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 11.8, giới chức Afghanistan cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 11 tay súng Taliban, trong đó có chỉ huy chiến trường khét tiếng Mullah Khalid tại khu vực Masjid-e-Sabz thuộc huyện Sancharak của tỉnh Sari Pul. Theo người phát ngôn Cơ quan Cảnh sát tỉnh Sari Pul, cái chết của Khalid cho thấy sự suy yếu đáng kể của phiến quân Taliban ở Sari Pul và vùng phụ cận, nơi cảnh sát và quân đội đang phối hợp hiệu quả trong duy trì ổn định và an ninh trật tự. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan bắt giữ các tay súng Taliban tại TP Jalalabad ngày 23.1. Ảnh: AFP/TTXVN


Sân bay quốc tế Sydney (Sydney Airport), một trong những sân bay đông đúc nhất thế giới, vừa công bố khoản lỗ ròng 53,6 triệu AUD (38 triệu USD) trong 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch tăng thêm 2 tỷ AUD (1,42 tỷ USD) vốn chủ sở hữu, nhằm vực dậy công ty sau những tác động “kinh hoàng” do đại dịch COVID-19 gây ra. Trong thông báo ngày 11.8, Giám đốc điều hành Geoff Culbert cho biết Sydney Airport đang cố gắng linh hoạt hệ thống thanh khoản tài chính để thích ứng với những khó khăn hiện nay. Trong ảnh: Hành khách đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại Sân bay quốc tế Sydney. Ảnh: AFP/TTXVN


Giá vàng tại sàn giao dịch New York (Mỹ) sáng 11.8 (theo giờ Việt Nam) lại tăng lên do những căng thẳng địa chính trị trên thế giới, theo đó giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 đã tăng 11,7 USD (tương đương 0,58%), lên mức 2.039,7 USD/ounce. Giá vàng nhận được sự hỗ trợ khi các nhà đầu tư chứng khiến Quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận về gói cứu trợ mới nhằm giúp nền kinh tế lớn nhất thế giới vượt qua những tác động của đại dịch COVID-19. Trong ảnh: Trưng bày vàng trang sức tại một cửa hàng ở Yangon, Myanmar, ngày 9.8. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.8