Sự kiện nổi bật ngày 11.7

11/07/2020 18:55

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành hậu cần quân đội là sự kiện nổi bật ngày 11.7.

TRONG NƯỚC



Ngày 11.7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành hậu cần quân đội (11.7.1950-11.7.2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công xuất sắc của ngành hậu cần quân đội trong suốt 70 năm qua. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu ngành hậu cần tiếp tục đổi mới, bảo đảm hậu cần quân đội trong tình hình mới, xây dựng ngành chính quy, hiện đại, hoàn thiện hệ thống hậu cần toàn quân ở 3 cấp: chiến lược, chiến dịch và chiến thuật; xây dựng thế trận hậu cần nhân dân hiệu quả, vững chắc. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho ngành hậu cần quân đội. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN



Ngày 11.7, tại TP Tân An (Long An), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ lần thứ 6 và khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 8, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề ''Kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh''. Cùng tham dự có lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, một số Ủy ban của Quốc hội cùng các đoàn đại biểu HĐND của 21 tỉnh, thành trong khu vực miền Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long... Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các trưởng đoàn tại hội nghị. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 11.7, tại TP Hải Phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành thú y Việt Nam (11.7.1950 - 11.7.2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trên cả nước, đại diện các hiệp hội, các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán một số nước... đến dự. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Cục Thú y. Ảnh: An Đăng - TTXVN



Ngày 11.7, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần thứ IX – năm 2020 dành cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ khu vực trường học nhằm hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Hội thi năm nay thu hút 300 thí sinh là cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ đến từ 44 đơn vị trường học trên địa bàn thành phố tham gia. Trong ảnh: Ban tổ chức tặng hoa cho Ban giám khảo cuộc thi. Ảnh: Hồng Giang – TTXVN



Ngày 11.7, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh phát thông báo truy tìm 4 người nước ngoài trốn khỏi khu cách ly y tế phòng ngừa dịch Covid-19. Qua trích xuất dữ liệu camera, 4 người gồm Ying Ya Qiang, sinh năm 1997, Qian Ski Cai, sinh năm 1995 (không có giấy tờ), Dai Shu Qian, sinh năm 1987, Wang Yu Xiuan, sinh năm 1994 đã leo tường rào vào lúc 0 giờ 54 đến 0 giờ 59 ngày 11.7 tại khu cách ly Trường Trung cấp kỹ thuật Kinh tế Tây Ninh (xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh). Được biết, một trong 4 người này có bạn gái là người Việt Nam ngụ tại TP Hồ Chí Minh. Người bạn gái này đã thuê xe cho 4 người kể trên bỏ trốn. Trong ảnh: 4 đối tượng người nước ngoài trốn khỏi khu cách ly. Ảnh: TTXVN



Sáng 11.7, Bộ Y tế và Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất viện cho bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công quốc tịch Anh) sau 115 ngày điều trị. Tại phòng bệnh, đại diện Bộ Y tế và Bệnh viện Chợ Rẫy đã trao giấy xuất viện và chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 cho bệnh nhân 91. Bệnh nhân 91 cảm ơn Bộ Y tế, các y, bác sỹ Việt Nam đã tận tình điều trị cho anh trong suốt hơn 100 ngày qua. Đây là bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất Việt Nam phải trải qua nhiều giai đoạn điều trị, trong đó có những giai đoạn rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh” nhưng đã được các bác sỹ Việt Nam điều trị hoàn toàn khỏi bệnh. Theo kế hoạch, 17 giờ ngày 11.7, bệnh nhân 91 rời khỏi Bệnh viện Chợ Rẫy, di chuyển ra Hà Nội và đến 23 giờ ngày 11.7 sẽ trở về Vương quốc Anh trên máy bay Boeing 787 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airline). Trong ảnh: Lãnh đạo Bộ Y tế trao giấy chứng nhận xuất viện và chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 cho bệnh nhân 91. Ảnh: TTXVN



Khoảng 11 giờ ngày 11.7, tại khu vực bản Tâu 3, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên (Điện Biên), Công an huyện Điện Biên chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Đồn Biên phòng Mường Pồn triệt phá thành công chuyên án 620S, bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Hai đối tượng là Phá A Sự (sinh năm 1989), hộ khẩu thường trú bản Cà Là Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên và Phá A Tro (sinh năm 1982), hộ khẩu thường trú bản Háng Tần, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin (khối lượng 7,5kg), 12.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Trong ảnh: Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN



Theo thông tin từ ngành y tế tỉnh Kon Tum, đến trưa 11.7, toàn bộ số nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại đèo Ngọc Vin, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu kịp thời và đa số đã qua cơn nguy kịch. Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, xe khách chở 40 người bị rơi xuống vực sâu tại khu vực đèo Ngọc Vin, trên quốc lộ 14C thuộc địa phận xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum) khiến 5 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em và 35 người bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Cao Nguyên-TTXVN

QUỐC TẾ



Ngày 10.7, Nhà Trắng cho biết cuộc vận động tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump theo kế hoạch tại TP Portsmouth thuộc bang New Hampshire vào cuối tuần này sẽ bị hoãn lại do điều kiện thời tiết xấu. Ban đầu, kế hoạch vận động tranh cử của Tổng thống Trump ở bang New Hampshire dự kiến tổ chức bên ngoài một nhà chứa máy bay. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã đề cập đến cơn bão nhiệt đới Fay đang chuẩn bị đổ bổ vào khu vực Bờ Đông, trong đó bang New Hampshire cũng đang chuẩn bị các công tác đối phó với cơn bão này. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước người ủng hộ tại cuộc vận động tranh cử ở Manchester, New Hampshire. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 11.7, Đảng Hành động nhân dân (PAP) cầm quyền đã giành được 83/93 ghế nghị sỹ trong Quốc hội, Đảng Công nhân (WP) chỉ giành được 10 ghế trong cuộc tổng tuyển cử tại Singapore ngày 10.7 và tiếp tục là đảng đối lập duy nhất có ghế ở Quốc hội nước này. Mặc dù giành số ghế cao nhưng tỷ lệ phiếu bầu của PAP năm nay chỉ đạt 61,24%, sụt giảm đáng kể so với mức 69,9% của năm 2015. Đáng chú ý, PAP một lần nữa để mất thêm một khu vực bầu cử nhóm nghị sĩ vào tay đảng WP tại Sengkang GRC, giống như từng xảy ra tại Aljunied GRC năm 2011. Trong ảnh: Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bỏ phiếu tại điểm bầu cử Quốc hội ở Singapore City ngày 10.7. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.7