Sự kiện nổi bật ngày 11.7

11/07/2019 18:17

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI... là những sự kiện nổi bật ngày 11.7.

TRONG NƯỚC



Ngày 11.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển Việt Nam đang làm nhiệm vụ, thực thi pháp luật trên các vùng biển của Tổ quốc. Thủ tướng thân mật chuyện trò, động viên, chia sẻ những khó khăn về điều kiện sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ trên biển của cán bộ, chiến sỹ. Thủ tướng đề nghị cán bộ, chiến sỹ cảnh sát biển Việt Nam giữ vững bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác tư tưởng, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngày 11.7, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc. Tại cuộc làm việc, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Đặng Minh Khôi đã báo cáo tình hình công tác của Đại sứ quán thời gian qua. Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, tăng cường, củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước; thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc; đóng góp tích cực hiệu quả vào công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo và lợi ích chính đáng của đất nước. Đại sứ quán đã tập trung nguồn lực làm tốt công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với cán bộ, nhân viên và bà con Kiều bào tại Trung Quốc. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 11.7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương dự hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết cuộc tổng điều tra vào 0 giờ ngày 1.4.2019 đã diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn và thành công tốt đẹp. Việc lựa chọn Ngày Dân số thế giới để công bố sơ bộ kết quả của cuộc tổng điều tra là rất có ý nghĩa. Theo kết quả công bố, tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 1.4.2019 là 96.208.984 người (Việt Nam hiện là quốc gia đông dân thứ ba ở khu vực Đông Nam Á, thứ 15 trên thế giới) và cả nước có 26.870.079 hộ dân. Kể từ năm 1987, ngày 11.7 hàng năm được lấy là Ngày Dân số thế giới. Liên hợp quốc lựa chọn ngày này làm Ngày Dân số thế giới nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của toàn thế giới đối với vấn đề dân số toàn cầu. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Dân –TTXVN



Ngày 11.7, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản tại chợ Long Biên. Các bị cáo phải hầu tòa là Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”, sinh năm 1963, tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và 4 đàn em gồm Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói”, sinh năm 1970), Lê Thanh Hải (tức Hải “gió”, sinh năm 1963), Nguyễn Mạnh Long (tức Long “cao”, sinh năm 1962), Dương Quốc Vương (tức Vương “lợn”, sinh năm 1968, đều ở Hà Nội). Các bị cáo đều bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, Khoản 1 - Bộ luật hình sự năm 2015. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Kim Hưng và đồng phạm tại phiên tòa. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 11.7, một vụ cháy lớn xảy ra tại ký túc xá cạnh Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh khiến nhiều người dân và bệnh nhân phải di tản. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động nhiều lực lượng kịp thời đến chữa cháy và giải cứu 28 người bị mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 10 giờ sáng cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên dữ dội tại tầng 4 ký túc xá Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Hoảng sợ, nhiều học sinh ra ngoài lan can kêu cứu. Cạnh bên ký túc xá là khu vực của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, nhiều bệnh nhân được người nhà và các y bác sĩ đưa ra ngoài. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Thành Chung - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 11.7, sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI đã bế mạc. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần đổi mới, trách nhiệm của các đại biểu đã góp phần hoàn thành toàn bộ nội dung quan trọng của kỳ họp. HĐND tỉnh đã thông qua 10 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; 3 Nghị quyết về miễn nhiệm, bổ nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016-2021. Trong ảnh: Các đại biểu nhấn nút biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp. Ảnh: Thành Chung

Sáng 11.7, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Giải cầu lông công nhân, viên chức, lao động lần thứ VIII năm 2019. Tham gia giải có 198 vận động viên thuộc 25 đoàn đến từ 19 công đoàn cấp trên cơ sở, 1 công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và 5 công đoàn cơ sở Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải đấu sẽ diễn ra trong 2 ngày 11-12.7. Trong ảnh: Trận đấu nội dung đôi nam giữa Liên đoàn Lao động huyện Thanh Hà và Công đoàn ngành y tế. Ảnh: Thanh Nga


Chiều 11.7, HĐND TP Hải Dương tổ chức Kỳ họp thứ 8 khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021. HĐND thành phố nhất trí miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa XXI đối với đồng chí Đoàn Việt Hùng đã nghỉ hưu; bầu đồng chí Nguyễn Vỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 100%. Trong ảnh: Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Hải Dương khóa XXI nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Ngọc Thủy


QUỐC TẾ



Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) Hwasong-15 của Triều Tiên có khả năng vươn tới mọi địa điểm trong lục địa Mỹ. Đây là đánh giá chính thức đầu tiên của USFK về loại tên lửa tầm xa này. Theo Tập san Chiến lược 2019, ấn phẩm thường niên của USFK cùng với Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc và Bộ Chỉ huy các lực lượng hỗn hợp Mỹ-Hàn, tên lửa Hwasong-15 mà Triều Tiên phóng thử hôm 29.11.2017 có tầm bắn khoảng 12.874 km, có khả năng tấn công bất cứ khu vực nào của lục địa Mỹ. Tập san Chiến lược 2019 cũng cho hay Bình Nhưỡng còn 2 loại ICMB khác gồm Hwasong-13 có tầm bắn khoảng 5.500 km và Hwasong-14 có tầm bắn khoảng 12.874 km cũng có khả năng "vươn tới hầu hết lục địa Mỹ". Triều Tiên đã bắn thử tên lửa Hwasong-14 hôm 4.7.2017. Trong ảnh (tư liệu): Vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) Hwasong-15 của Triều Tiên ngày 29.11.2017. Ảnh: AFP/TTXVN



Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 11.7 cho biết Trung Quốc và Mỹ có thể tìm ra cách giải quyết tranh chấp thương mại giữa hai bên nếu các lo ngại chính đáng được cân nhắc giải quyết. Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn bộ trên, ông Cao Phong cho biết Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ dỡ bỏ các trừng phạt chống tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc trong thời gian sớm nhất và mở đường cho quan hệ song phương lành mạnh. Trong ảnh: Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong phát biểu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày 4.7. Ảnh: THX/TTXVN



Giới chức thành phố Philadelphia của Mỹ vừa bắt giữ một tàu chở hàng có tên MSC Gayane mang theo gần 20 tấn cocain. Con tàu bị bắt giữ khi đang trên đường tới Bắc Âu và ước tính số ma túy này có trị giá lên tới 1,3 tỷ USD. Con tàu này sau đó được xác định của một quỹ do "đại gia" JPMorgan Chase (JPM) điều hành - một trong số những tập đoàn ngân hàng hàng đầu của Mỹ. Trong ảnh: Tàu MSC Gayane mang theo hàng chục tấn cocain bị bắt giữ tại cảng ở thành phố Philadelphia, Mỹ ngày 18.6. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 11.7, một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đã xảy ra tại miền trung Pakistan khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, 66 người bị thương. Vụ tại nạn xảy ra tại huyện Rahim yar Khan, tỉnh Punjab, khi một tàu chở khách khởi hành từ thành phố Lahore, miền đông nước này, đâm vào một tàu chở hàng đang dừng tại một điểm đường sắt giao nhau. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn đường sắt tại Punjab, Pakistan ngày 11.7. Ảnh: Gulf News/TTXVN



Cơ quan nghiên cứu phát triển vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết tàu thám hiểm Hayabusa 2 của nước này ngày 11.7 đã lần thứ 2 hạ cánh xuống tiểu hành tinh Ryugu và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ thu thập mẫu đá bên trong lòng tiểu hành tinh này. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, tàu Hayabusa 2 cũng đã hạ cánh và thu thập được mẫu đá nằm trên bề mặt hành tinh này. Trong ảnh (tư liệu): Tàu thám hiểm Hayabusa 2 được giới thiệu tại cuộc họp báo ở Sagamihara, ngoại ô Tokyo, Nhật Bản ngày 31.8.2014. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 11.7