Sự kiện nổi bật ngày 11.5

11/05/2019 18:03

Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal thăm chính thức Việt Nam, Venezuela mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới đường bộ với Brazil... là những sự kiện nổi bật ngày 11.5.

TRONG NƯỚC



Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal K P Sharma Oli và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 9 – 13.5. Sáng 11.5, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nepal Sharma Oli. Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Sharma Oli có chuyến thăm lịch sử lần đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Nepal tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975, nhấn mạnh đây là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và Thủ tướng Nepal K.P. Sharma Oli cùng Phu nhân chụp ảnh chung tại trụ sở Chính phủ trước khi tiến hành hội đàm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Sáng 11.5, tại khu vực tượng đài "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh", quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự lễ phát động và thực hiện nghi thức bấm nút khởi động “Tháng Nhân đạo” 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đại diện nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội, bạn bè quốc tế, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và đông đảo người dân Thủ đô đã đi bộ diễu hành khu vực hồ Hoàn Kiếm hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" 2019. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi động “Tháng Nhân đạo” 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN



Nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024, sáng 11.5, tại Kon Tum, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã làm việc với Ủy ban MTTQVN tỉnh Kon Tum. Nhân dịp này, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum và các Hòa thượng, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư, Phật tử tại chùa Huệ Chiếu, thành phố Kon Tum; thăm và tặng nhà đại đoàn kết và quà cho 5 hộ dân nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và tặng nhà đại đoàn kết mỗi nhà 40 triệu đồng và quà cho 5 hộ dân nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Chư Hreng thành phố Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN



Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức từ ngày 12 – 14.5, sáng 11.5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng (Hà Nam) diễn ra hội thảo chủ đề Vesak 2019 gồm các chuyên đề: sự lãnh đạo chánh niệm vì hòa bình bền vững; cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững; cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu; Phật giáo và cách mạng công nghiệp 4.0; cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững. Hội thảo thu hút hàng ngàn tăng ni, phật tử tham dự. Trong ảnh: Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức quốc gia Đại lễ Vesak 2019 và các hòa thượng, thượng tọa đến dự hội thảo. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Ngày 11.5, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát triển bền vững nghề nuôi chim yến tại Việt Nam”. Hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý Nhà nước về các lĩnh vực khoa học và công nghệ, tài nguyên và môi trường của Trung ương và một số tỉnh, thành phố tham dự hội thảo. Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa lần thứ 9 đang diễn ra và do Công ty Yến sào Khánh Hòa, đơn vị dẫn đầu cả nước về nghiên cứu khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực yến sào đăng cai tổ chức. Trong ảnh: Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tiên Minh - TTXVN



Ngày 11.5, thông tin từ Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu cho biết các bác sĩ Bệnh viện Lê Lợi đã thực hiện phẫu thuật cùng một lúc 2 trường hợp bị đâm thủng tim, gan, phổi, cổ và cứu sống thành công. Đó là bệnh nhân B.T.L (28 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) nhập viện trong tình trạng có 2 vết thương bị đâm ngay ngực trái, 1 vết thương thủng bụng, 1 vết thương tay phải và bệnh nhân V.T.V (42 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) cũng được người dân đưa vào Bệnh viện Lê Lợi cấp cứu với vết thương còn lưỡi dao trên cổ. Trong ảnh: Bệnh nhân V.T.V (42 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu) đang được chăm sóc tại Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Nhị-TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 11.5, Hội Luật gia tỉnh tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (11.5.1989-11.5.2019). Phát biểu tại buổi lễ, các đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí đề nghị thời gian tới, mỗi hội viên của Hội Luật gia tỉnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu, tích cực đề xuất các sáng kiến để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, góp phần thiết thực vào thực hiện hiến pháp và pháp luật. Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Luật gia tỉnh nhân kỷ niệm 30 năm thành lập. Ảnh: Hà Nga



Sáng 11.5, Hội Phụ nữ huyện Nam Sách phối hợp với Huyện đoàn và Công an huyện tổ chức ngày hội "Văn hóa giao thông" năm 2019. Hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên trong huyện tham gia ngày hội. Lãnh đạo Hội Phụ nữ và Huyện đoàn kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên tập trung tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không phóng nhanh vượt ẩu, chở người vượt quy định; đội mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng khi tham gia giao thông. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên, cán bộ phụ nữ huyện diễu hành tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: Thanh Hoa


QUỐC TẾ



Ngày 10.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh áp một đợt thuế mới đối với hầu hết lượng hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc, chưa đầy 24 giờ đồng hồ sau khi Washington tăng thuế nhập khẩu đối với lượng hàng hóa của Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Trong một tuyên bố, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer nêu rõ: "Tổng thống đã ra lệnh cho chúng tôi bắt đầu quá trình tăng thuế nhập khẩu về cơ bản là đối với toàn bộ hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc, có giá trị khoảng 300 tỷ USD". Trong ảnh (tư liệu): Container hàng của công ty vận tải Trung Quốc COSCO tại cảng Long Beach, Los Angeles, Mỹ ngày 27.2.2019. Ảnh: THX/TTXVN



Chính phủ Venezuela ngày 10.5 thông báo chính thức việc mở cửa trở lại các cửa khẩu biên giới đường bộ với Brazil, cũng như đường thủy và đường hàng không với đảo Aruba sau hơn 2 tháng đóng cửa. Phó Tổng thống phụ trách kinh tế của Venezuela Tareck El Aissami cho biết sau những căng thẳng xảy ra hồi cuối tháng 2, Chính phủ Venezuela đã nhận được cam kết tôn trọng, hữu nghị và cùng hợp tác trong giải quyết các vấn đề từ phía chính quyền Aruba. Vì vậy, Caracas đã quyết định mở lại các đường bay và chuyến tàu tới hòn đảo vùng Caribe này. Trong ảnh: Khu vực cửa khẩu giữa Brazil với Venezuela ở Pacaraima, bang Roraima (Brazil) ngày 10.5. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 10.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không coi các vụ phóng vật thể bay được cho là tên lửa mới đây của Triều Tiên là hành động "phá vỡ niềm tin" mà là "điều rất bình thường". Ông nhấn mạnh: "Đó đều là tên lửa tầm ngắn và tôi không coi đó là hành động phá vỡ niềm tin". Với tuyên bố trên, ông Trump dường như sẽ để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đối thoại mới với Triều Tiên. Trước đó, ngày 9.5, Triều Tiên đã phóng các vật thể mà Mỹ và Hàn Quốc cho là hai tên lửa tầm ngắn. Đây và vụ phóng thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần và diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân đang bế tắc. Trong ảnh (do Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 10.5): Các lực lượng tham gia cuộc diễn tập quân sự dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ở phía Tây nước này ngày 9.5. Ảnh: YONHAP/TTXVN



Ngày 10.5, một vụ nổ đã xảy ra tại nhà máy sản xuất thuốc súng ở phía Tây thủ đô Bogota của Colombia khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 29 người bị thương, trong đó có 17 trẻ em. Vụ nổ lớn đã khiến ngôi nhà 2 tầng bị hư hại nặng, phá hỏng nhiều ô tô cùng một trường tiểu học ở gần. Ngay sau vụ nổ, lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khắc phục hậu quả tại hiện trường vụ nổ nhà máy sản xuất thuốc súng ở thủ đô Bogota ngày 10.5. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 11.5