Sự kiện nổi bật ngày 11.3

11/03/2019 17:14

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 32, Thủ tướng Anh Theresa May đối mặt với sức ép từ chức... là những sự kiện nổi bật ngày 11.3.

TRONG NƯỚC



Sáng 11.3, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 32. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 5 dự án luật gồm: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); dự án Luật Kiến trúc; dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); dự án Luật Thư viện. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền nợ thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Trong ảnh: Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN



Ngày 11.3, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Philippines do Bộ trưởng Delfin Lorenzana làm trưởng đoàn. Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã hội đàm với Bộ trưởng Delfin Lorenzana. Hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, tình hình mỗi nước cũng như quan hệ quốc phòng song phương thời gian qua, trong đó tập trung nhấn mạnh những kết quả đạt được từ khi Bộ Quốc phòng hai nước ký “Thỏa thuận về quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng” năm 2010 và từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2015. Trong ảnh: Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hội đàm. Ảnh: Dương Giang – TTXVN



Ngày 11.3 (tức ngày 6.2 âm lịch), tại khu di tích đền thờ Hai Bà Trưng (Hà Nội) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1979 năm (0040-2019) khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Lễ hội nhằm ôn lại truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc, tri ân công lao của hai nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc Trưng Trắc - Trưng Nhị và tưởng nhớ các vị tướng lĩnh tài ba, nghĩa binh trung liệt của hai bà. Trong ảnh: Màn sử thi tái hiện cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN



Ngày 11.3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Tiệp và 14 đồng phạm trong vụ án thao túng giá chứng khoán. Các bị cáo gồm Trần Hữu Tiệp (sinh năm 1983, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung – Công ty MTM) và 14 đồng phạm trong vụ án thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác... liên quan đến cổ phiếu MTM. Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Ngày 11.3, tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (FOUR PAWS Viet - tổ chức phi lợi nhuận, hoạt động trong lĩnh vực phúc lợi động vật, chuyên giải cứu và chăm sóc các cá thể gấu nuôi nhốt bị lạm dụng chích hút mật) phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành có liên quan của tỉnh Bình Dương đã giải cứu 2 cá thể gấu đen châu Á (gấu ngựa) bị nuôi nhốt 15 năm. Hai cá thể gấu sẽ được chuyển về cơ sở bảo tồn gấu ở tỉnh Ninh Bình, nơi có môi trường bán tự nhiên để theo  dõi sức khỏe và có chế độ chăm sóc đặc biệt. Trong ảnh: Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã thăm khám sức khỏe cho cá thể gấu trước khi chuyển về cơ sở bảo tồn gấu ở tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Việt - TTXVN 



Sáng 11.3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Lê Lợi, thành phố Vinh (Nghệ An) khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương, giao thông qua khu vực ùn tắc theo hai hướng. Khoảng 5 giờ 30, một xe container BKS 74C-042.30 đang lưu thông trên đường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) theo hướng Bắc - Nam bất ngờ đâm vào dải phân cách cứng giữa đường. Cú tông mạnh khiến xe container lao qua dải phân cách sang làn đường ngược chiều và kéo lê xe máy dài hơn 100 mét, người đàn ông đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Sau đó, xe container này tiếp tục va chạm với một xe máy khác khiến một phụ nữ bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến hai người thương vong. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 11.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 3. Phiên họp tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị, nội dung, chương trình Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ sáu nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được tổ chức tại Hải Dương trong 2 ngày 29 và 30.3; thảo luận về kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh; công tác chuẩn bị kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển chủ trì phiên họp. Ảnh: Trung Thu



Chiều 11.3, sau khi nghe báo cáo về công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương (1.4.1959-1.4.2019), đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, bắt tay ngay vào việc để sự kiện diễn ra thành công. Về diễn văn lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là nội dung quan trọng, do đó việc thu thập tư liệu phải làm thật tốt. Chú trọng sưu tầm các tư liệu liên quan đến sự kiện Bác Hồ về thăm và làm việc với Tỉnh ủy Hải Dương (1.4.1959); trong đó đi sâu vào bối cảnh, thời điểm Bác Hồ về thăm; các phong trào diễn ra trong tỉnh thời kỳ đó như đổi công HTX, tăng gia phát triển sản xuất nông nghiệp, phong trào trồng cây vụ đông chống đói, phong trào chống hạn, làm thủy lợi... Trong ảnh: Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Ảnh: Ngọc Hùng



Chiều 11.3, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật cùng đoàn công tác tới xưởng chế tác của Công ty TNHH Mỹ thuật Hà Nội thẩm định bước hai mẫu tượng “Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát tọa thiền trên đài sen”. Trước đó, lãnh đạo tỉnh đã nhất trí phương án chọn mẫu tượng này để tạc, thờ tại lầu Quán Thế Âm Bồ Tát phía sau hậu đường chùa Côn Sơn. Sau khi hoàn chỉnh mẫu, tượng “Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát toạ thiền trên đài sen” được tạc bằng chất liệu nephrite, cao 1,75 m, nặng khoảng 4 tấn, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Đây sẽ là pho tượng Phật ngọc tiêu biểu của cả nước về chất liệu và giá trị tâm linh của chốn tổ Côn Sơn. Trong ảnh: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu và các đại biểu thẩm định mẫu tượng Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tát bằng đất tại Công ty TNHH Mỹ thuật Hà Nội. Ảnh: Tiến Mạnh

QUỐC TẾ



Thủ tướng Anh Theresa May đang phải đối mặt với sức ép từ chức nặng nề khi những nghị sĩ Bảo thủ nổi loạn theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu cho rằng bà có thể phải "hy sinh ngôi vị Thủ tướng" để đổi lấy số phiếu ủng hộ từ nhóm này cho cuộc bỏ phiếu Brexit quan trọng vào ngày 12.3. Một số thành viên nội các đã nói rằng Thủ tướng May có lẽ nên công bố các kế hoạch từ chức của bà để đổi lấy lá phiếu ủng hộ của nhóm nghị sĩ Bảo thủ ủng hộ Brexit cứng vì những nghị sĩ này tin rằng việc thay đổi "chủ nhân nhà số 10 Downing" sẽ phát đi tín hiệu về cách tiếp cận tích cực hơn đối với các cuộc thảo luận về tương lai thỏa thuận thương mại Anh-EU. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Theresa May phát biểu trong cuộc họp Hạ viện tại thủ đô London ngày 6.3. Ảnh: THX/TTXVN



Theo hãng thông tấn Yonhap, quân đội Hàn Quốc ngày 11.3 cho biết đang theo dõi sát mọi hoạt động tên lửa của Triều Tiên, trong bối cảnh có những thông tin cho rằng có khả năng Bình Nhưỡng chuẩn bị phóng một tên lửa hoặc vệ tinh. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cơ quan tình báo Hàn Quốc và hai tổ chức tư vấn của Mỹ công bố các báo cáo cho biết đã phát hiện một số hoạt động khôi phục cơ sở phóng tên lửa của Triều Tiên ở Dongchang-ri mà Bình Nhưỡng đã bắt đầu tháo dỡ năm 2018. Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên rời bệ phóng Sohae ở bãi thử tên lửa Dongchang-ri ngày 12.12.2012. Ảnh: YONHAP/TTXVN



Một chuyên gia về chất nổ hợp tác với lực lượng bán quân sự Iraq Hashd Shaabi đã thiệt mạng và 6 thành viên của lực lượng này bị thương trong vụ nổ bom tại tỉnh Salahudin, miền Trung Iraq. Vụ việc xảy ra tối 10.3, quả bom ven đường phát nổ tại thời điểm chuyên gia trên đang cố gắng vô hiệu hóa quả bom này gần thị trấn Baiji. Cùng thời điểm đó, các thành viên lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi đang tiến hành một chiến dịch rà soát bom mìn ngay gần khu vực xảy ra vụ nổ và 6 người đã bị thương. Trong ảnh (tư liệu): Hiện trường một vụ đánh bom tại Mosul, Iraq ngày 8.3.2019. Ảnh: THX/TTXVN



Ngày 11.3, một ngày sau khi chiếc máy bay Boeing 737-800 MAX mang số hiệu ET 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines gặp nạn, khiến toàn bộ 157 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, hãng hàng không Ethiopian Airlines tuyên bố ngừng hoạt động thương mại đối với toàn bộ máy bay Boeing 737 Max 8 cho đến khi có thông báo mới. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân vụ máy bay ET 302 của Hãng hàng không Ethiopian Airlines bị rơi gần Bishoftu, cách Addis Ababa, Ethiopia, khoảng 60km về phía Đông Nam ngày 10.3. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 11.3