Sự kiện nổi bật ngày 11.11

11/11/2019 18:51

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào, Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố từ chức... là những sự kiện nổi bật ngày 11.11.

TRONG NƯỚC



Chiều 11.11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào đến chào xã giao nhân dịp đảm nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng, Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là cầu nối góp phần tích cực cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Motohiro Ono, Thống đốc tỉnh Saitama (Nhật Bản) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đồng chí Sengphet Houngboungnuang. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN



Sáng 11.11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nghe báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều. Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên; Cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, thảo luận ở tổ về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Ảnh: TTXVN



Ngày 11.11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Phiên họp thứ 7. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tham dự và chủ trì phiên họp. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉnh lý hoàn thiện dự án luật; đồng thời cần chủ động, khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án để ban hành và thực hiện ngay sau khi luật được Quốc hội thông qua. Trong ảnh: Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN



Ngày 11.11, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh đưa các bị cáo là thành viên của tổ chức khủng bố “Việt Tân” ra xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Châu Văn Khảm (sinh năm 1949, Việt kiều Australia) 12 năm tù, Nguyễn Văn Viễn (sinh năm 1971, quê Quảng Nam, ngụ tại Quận 12, TP Hồ Chí Minh) 11 năm tù và Trần Văn Quyền (sinh năm 1999, quê Hà Tĩnh, ngụ tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) 10 năm tù, cùng về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật hình sự 2015. Ngoài 3 bị cáo trên, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt các bị cáo Bùi Văn Kiên (sinh năm 1983, quê Hải Dương) 4 năm tù, Nguyễn Thị Ánh (sinh năm 1992, quê Đồng Tháp) 3 năm tù và Trần Thị Nhài (sinh năm 1984, quê Nghệ An) 3 năm tù, cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong ảnh: Bị cáo Châu Văn Khảm (áo xanh) bị dẫn giải tới phiên tòa. Ảnh: Thành Chung – TTXVN



Ngày 11.11, tại sông Cái Lớn (thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao) diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIII năm 2019. Sau buổi lễ là chương trình văn nghệ và đua ghe ngo - điểm đặc biệt nhất trong lễ hội Ooc Om Boc. Năm nay, có 34 đội đua tham gia tranh tài ở 3 cự ly 800m nam, 1.000m nam và 800m nam - nữ phối hợp. Trong ảnh: Các đội đua về đích. Ảnh: Lê Sen – TTXVN

TRONG TỈNH



Sáng 11.11, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh thời kỳ chống Pháp tại thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng). Đúng 8 giờ, lễ truy điệu các liệt sĩ được diễn ra trong không khí trang nghiêm. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh đọc điếu văn truy điệu, khẳng định những hy sinh của các liệt sĩ sẽ mãi mãi là bản hùng ca bất diệt về một thời kỳ lịch sử đau thương nhưng rất đỗi tự hào của dân tộc. Sự hy sinh, dâng hiến thanh xuân của các anh hùng liệt sĩ đã mang lại độc lập, tự do cho dân tộc. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 3, cán bộ và nhân dân đưa hài cốt các liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Phúc. Ảnh: Hà Vy

QUỐC TẾ



Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 10.11 đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh căng thẳng leo thang do các cuộc biểu tình dẫn đến làn sóng từ chức của hàng loạt quan chức Chính phủ quốc gia Nam Mỹ này. Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Morales cũng khẳng định đây là âm mưu chống lại nền dân chủ và là cuộc đảo chính. Quyết định từ chức của Tổng thống Morales được đưa ra sau khi người đứng đầu lực lượng vũ trang và Tổng chỉ huy Cảnh sát Bolivia đều đề nghị ông rời nhiệm sở. Trong ảnh: Tổng thống Bolivia Evo Morales (giữa) trong cuộc họp báo tại El Alto ngày 10.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 10.11, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi tuyên bố Tehran sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm với các nước Vùng Vịnh về phát triển công nghệ hạt nhân và hợp tác trong lĩnh vực này. Ông Salehi đưa ra tuyên bố trên trong bài phát biểu tại sự kiện được tổ chức ở thành phố cảng Bushehr, miền Nam Iran, đánh dấu việc khởi công xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ 2 và thứ 3 của nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Trong ảnh: Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali Akbar Salehi phát biểu tại buổi lễ đánh dấu việc khởi công xây dựng lò phản ứng hạt nhân thứ 2 và thứ 3 của nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Bushehr ngày 10.11. Ảnh: AFP/TTXVN



Ngày 11.11, Hải quân Hàn Quốc đã hạ thủy khinh hạm mới mang tên FGG-II Seoul, được trang bị các hệ thống phát hiện tàu ngầm và năng lượng tiên tiến để tăng cường khả năng chống ngầm trong các chiến dịch ven biển. Lễ hạ thủy tàu FGG-II Seoul, nặng 2.800 tấn và dài 122 m, đã diễn ra tại nhà máy đóng tàu của Công ty Công nghiệp nặng Hyundai ở thành phố cảng Ulsan, phía Đông Nam Hàn Quốc. Trong ảnh: Khinh hạm mới mang tên FGG-II Seoul của Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN



Ngày 11.11, Tòa thượng thẩm Kuala Lumpur đã ra phán quyết yêu cầu cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiến hành bào chữa cho 7 cáo buộc liên quan tới lạm dụng tín nhiệm, lạm dụng quyền lực và rửa tiền trong bê bối Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB), đồng nghĩa với việc tiếp tục phiên xét xử chống lại ông trong vụ này. Ông Najib, có mặt tại cùng hai con trai, đã chấp nhận đề nghị và sẽ bào chữa cho mình, song khẳng định mình vô tội. Trong ảnh: Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) tới phiên tòa ở Kuala Lumpur ngày 28.8. Ảnh: AFP/TTXVN



Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc cho hay chỉ trong 9 giờ đầu tiên của lễ mua sắm trong Ngày Độc thân (11.11), tổng giá trị hàng hóa giao dịch trên các nền tảng của hãng này đã đạt hơn 22 tỷ USD, tăng 25% so với mức cùng thời điểm của năm 2018. Theo đó, tổng giá trị hàng hóa giao dịch trên nền tảng thanh toán Alipay của Alibaba đã đạt 14,3 tỷ USD trong 63 phút và 59 giây đầu tiên, sớm hơn 43 phút so với năm ngoái. Alibaba cho hay chỉ trong 68 giây đầu tiên, đã có khối lượng hàng hóa trị giá 1 tỷ USD được bán ra trên các nền tảng của hãng này, tăng 22% so với mức cùng thời điểm hồi năm 2018. Trong ảnh: Màn hình hiển thị con số giao dịch mua sắm trong Ngày Độc thân tại Hàng Châu, Trung Quốc, ngày 11.11. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 11.11