Sự kiện nổi bật ngày 10.9

10/09/2019 21:10

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmiierca Diaz và Đại sứ một số quốc gia... là sự kiện nổi bật ngày 10.9.

TRONG NƯỚC


Chiều 10.9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmiierca Diazvà Đại sứ Arab Saudi Saud F.M Al Suwelim. Cũng trong chiều 10.9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn Đại sứ các quốc gia Trung Đông – châu Phi. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Rodrigo Malmiierca Diaz. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Chiều 10.9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, sáng 10.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hộ tiếp tục diễn ra với nội dung tiến hành giám sát chuyên đề ‘’Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 – 2018’’. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Chiều 10.9, lực lượng cứu nạn tàu SAR 412 đã đưa bệnh nhân Dorde Perunovic (sinh năm 1969) là máy trưởng tàu MSC ESTHI, quốc tịch Panama bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa về đến Đà Nẵng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, tình trạng bệnh nhân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn và được chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị. Trong ảnh: Cố định nạn nhân Dorde Perunovic trước khi chuyển sang tàu cứu nạn SAR 412. Ảnh: Văn Sơn - TTXVN


Mưa lớn từ ngày 9-10.9, đã làm thiệt hại nặng cho tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể, mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người mất tích. Ngoài ra, mưa lũ còn làm 4 nhà dân, ở thôn Bản Thác và Nà Chẻ, xã Yên Hoa, huyện Na Hang bị đổ, sập; 2 hộ kinh doanh bị lũ cuốn trôi hàng hóa tại thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na Hang; hơn 21 ha lúa, cây ăn quả và hoa màu tại các xã Khâu Tinh, Sơn Phú, Đà Vị và Côn Lôn thuộc huyện Na Hang bị ngập úng; hơn 2.050 m3 đất, đá đường giao thông tại các xã Thượng Giáp và xã Hồng Thái, huyện Na Hang bị sạt lở gây ách tắc đường… Trong ảnh: Mưa lũ làm nước sông Lô, qua địa phận thành phố Tuyên Quang đang dâng cao. Ảnh Quang Đán – TTXVN


Đến khoảng 11 giờ 30, ngày 10.9, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã khống chế, dập tắt đám cháy và cứu thành công 3 người trong vụ hỏa hoạn tại ngôi nhà 5 tầng, địa chỉ số 8, ngõ 12, phố Núi Trúc, phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Trong đó, anh Nguyễn Hoàng G. (sinh năm 2001) do hoảng sợ đã chui vào gầm giường ở tầng 4 và bị ngạt khói. Lực lượng cứu nạn đã nhanh chóng tiếp cận đưa anh G. ra ngoài và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, xuất phát từ tầng 1 ngôi nhà, là cửa hàng bán quần áo Tiptop Shop. Tại hiện trường, toàn bộ đồ đạc ở tầng 1 đã bị ngọn lửa thiêu rụi và cháy lan lên tới các tầng trên của ngôi nhà. Trong ảnh: Lực lượng chữa cháy đưa người dân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 10.9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng vào 2 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tại hội nghị đã có 17 lượt ý kiến của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh tham gia góp ý vào 2 dự thảo luật. Một số ý kiến cho rằng nên quy định cụ thể, chi tiết về chính sách thu hút, sử dụng người có tài năng. Việc nêu chung chung trường hợp sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển khó áp dụng vì chất lượng đào tạo mỗi trường khác nhau, hoặc thế nào là nhà khoa học trẻ...  Trong ảnh: Hội nghị lấy ý kiến tham gia xây dựng vào 2 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ảnh: Hà Nga


Tối 10.9, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Nhà hát Thử nghiệm Việt Nam, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ dâng hương nhân ngày giỗ Tổ nghề sân khấu Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của chủ lễ Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng, gần 100 nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ Tổ nghề. Sau lễ dâng hương, các nghệ sĩ đã biểu diễn vở kịch “Dưới ánh đèn” của tác giả Chu Thơm, đạo diễn Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng. Vở kịch kể về cuộc sống nhọc nhằn của người nghệ sĩ, dù trải qua bao bão dông cuộc đời họ vẫn chọn con đường cống hiến cho nghệ thuật. Trong ảnh: Nghệ sĩ Nhân dân Trần Nhượng đọc văn tế Tổ nghề sân khấu. Ảnh: Huyền Anh

QUỐC TẾ



Ngày 10.9, Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết Hội đồng An ninh quốc gia (NSC) nước này đã tổ chức một cuộc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng các vật thể bay trước đó cùng ngày. Theo người phát ngôn Nhà Xanh Ko Min-jung, Ủy ban thường trực NSC đã tổ chức hội nghị trực tuyến vào hồi 8h10 sáng (theo giờ địa phương) dưới sự chủ trì của ông Chung Eui-yong, người đứng đầu Văn phòng an ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc. Trong ảnh (do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát): Một vụ phóng thử vũ khí kiểu mới của Triều Tiên ngày 10.8. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 10.9, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định ông sẽ không yêu cầu gia hạn thời điểm Anh chính thức rời Liên minh châu Âu (EU) - còn gọi là Brexit - dự kiến diễn ra ngày 31.10 tới. Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh dự luật buộc Chính phủ của ông Johnson phải đề nghị trì hoãn Brexit thêm 3 tháng, nếu Anh và EU không đạt được thỏa thuận "chia tay", vừa được ký ban hành thành luật trước đó vài giờ. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trong phiên họp của Hạ viện tại London ngày 3.9. Ảnh: THX/TTXVN


Ngày 10.9, phiến quân Taliban đã tuyên bố tiếp tục chiến đấu chống các lực lượng Mỹ ở Afghanistan, đồng thời cảnh báo Washington về hậu quả của việc hủy đàm phán, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố tiến trình đối thoại này "đã chết yểu". Người phát ngôn của Taliban- ông Zabihullah Mujahid nêu rõ: "Chúng tôi có 2 cách để chấm dứt sự chiếm đóng ở Afghanistan, một là thánh chiến và chiến đấu; cách còn lại là đàm phán và thương lượng. Nếu ông Trump muốn dừng đàm phán, chúng tôi sẽ chọn cách thứ nhất và họ sẽ sớm hối tiếc về điều này". Trong ảnh: Các tay súng Taliban tại Jamshedi, tỉnh Faryab, Afghanistan. Ảnh: AFP/TTXVN


Bang Kerela của Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi quân đội nước này cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại đây.Tổng Giám đốc Cảnh sát Kerala (DGP) Loknath Behera xác nhận toàn bộ lực lượng cảnh sát trên toàn bang đã được yêu cầu tuần tra và cảnh giác tại những địa điểm công cộng, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Malappuram và Kozhikode. Cảnh báo về khủng bố được đưa ra trước lễ hội Onam - lễ hội lớn nhất tại bang Kerela diễn ra ngày 10.9, được dự báo sẽ thu hút một lượng lớn người dân tham dự. Trước đó, ngày 23.8, bang Kerala đã được cảnh báo cao độ sau khi cảnh sát bang Tamil Nadu cho biết một nhóm vũ trang cực đoan là thành viên. Trong ảnh (tư liệu): Cảnh sát Ấn Độ gác tại Kerala ngày 2.1. Ảnh: AFP/TTXVN


(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 10.9