Sự kiện nổi bật ngày 10.8

10/08/2018 18:23

Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm... là những sự kiện nổi bật ngày 10.8.

TRONG NƯỚC 


Ngày 10.8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc năm 2018 nhân dịp về tham dự Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc lần thứ III. Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, dành cho các Chỉ huy Đội xuất sắc trên khắp mọi miền Tổ quốc nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội; tạo sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để các em giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát huy tinh thần đoàn kết; tôn vinh các Chỉ huy Đội tiêu biểu xuất sắc của cả nước. Liên hoan được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp toàn quốc với rất nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo thiếu nhi là Chỉ huy Đội tham gia. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu là Chỉ huy Đội giỏi. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Sáng 10.8, tại TP Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Cần Thơ với chủ đề "Chia sẻ tiềm năng, cùng nhau phát triển".Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng thành phố Cần Thơ thu hút được nhiều nhà đầu tư không chỉ đối với các dự án sản xuất kinh doanh, mà cả các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.“Một Cần Thơ giàu bản sắc, có khả năng truyền cảm hứng về sức bật và sự vươn lên mạnh mẽ, làm động lực phát triển toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" - là nội dung nhấn mạnh của Thủ tướng tại Hội nghị này. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết giữa UBND Thành phố Cần Thơ và các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tiếp tục Phiên họp thứ 26, sáng 10.8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi, bao gồm: giống và sản phẩm giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, điều kiện cơ sở chăn nuôi, chăn nuôi động vật hoang dã, chăn nuôi động vật cảnh và phúc lợi cho vật nuôi. Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thảo luận và cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 10.8, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định, giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 618,21 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng của thiên tai năm 2018.Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Lai Châu tiếp nhận, quản lý và sử dụng số gạo được cấp đúng quy định, bảo đảm hỗ trợ nhân dân kịp thời và đúng đối tượng; Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư cùng chịu trách nhiệm thi hành việc hỗ trợ gạo. Trong ảnh: Sản phẩm gạo tạm trữ tại kho của công ty Lương thực Sông Hậu, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN


Ngày 10.8, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị sơ kết Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 (Đề án 161) và công tác tuyên truyền ASEAN khu vực miền Nam. Trong ảnh: Các đại biểu dự hội nghị đánh giá sơ kết thực hiện Đề án 161 và công tác tuyên truyền ASEAN khu vực miền Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đà Nẵng vừa đưa vào sử dụng Trung tâm đào tạo may cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật tại Đà Nẵng do Công ty Hanesbrands Việt Nam tại Huế tài trợ. Tại đây, các em có hoàn cảnh khó khăn và khuyết tật được học nghề may, từ đó giúp các em vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. Trong ảnh: Các em được học nghề may làm quen với các thiết bị may tại Trung tâm. Ảnh: Hồ Vinh - TTXVN

TRONG TỈNH



Chiều 10.8, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực HĐND tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển yêu cầu Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục đôn đốc, giám sát việc triển khai, cụ thể hoá các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVI. Thực hiện tốt định kỳ tiếp công dân và tăng cường hoạt động giám sát, theo dõi việc trả lời ý kiến, kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức giám sát trách nhiệm cá nhân trong giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo ở một số đơn vị, địa phương để xảy ra tình trạng giải quyết chậm, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm... Trong ảnh: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 10.8, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh kỷ niệm 20 năm thành lập (15.8.1998-15.8.2018). Đồng chí Cù Thu Anh, Phó Cục trưởng Cục TGPL (Bộ Tư pháp) dự và chúc mừng trung tâm. Tại buổi lễ, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh và bà Phạm Hương Lan, Giám đốc trung tâm vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì thành tích xuất sắc trong công tác TGPL. Dịp này, Sở Tư pháp khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác TGPL. Trong ảnh: Đồng chí Cù Thu Anh, Phó Cục trưởng Cục TGPL tặng hoa chúc mừng Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh. Ảnh: Hà Nga


Chiều 10.8, tại Nhà Thi đấu thể dục, thể thao Hải Dương đã diễn ra 2 trận đấu cuối cùng của Giải bóng đá U10 tranh cúp Vicem Hoàng Thạch 2018. Kết quả, đội U10 huyện Thanh Miện thắng U10 TP Hải Dương với tỷ số 4-2 giành ngôi vô địch; đội U10 huyện Gia Lộc thắng U10 Kinh Môn 3-1 giành vị trí thứ ba. Giải thủ môn xuất sắc nhất thuộc về em Vũ Việt Anh của đội Thanh Miện; giải cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về em Vũ Đình Nam của đội TP Hải Dương. Trong ảnh: Ban tổ chức trao cúp vô địch cho đội U10 Thanh Miện. Ảnh: Đức Tâm 


Ngày 10.8, huyện Cẩm Giàng tổ chức Hội diễn sân khấu không chuyên năm 2018 thu hút 13 đội tuyển với trên 200 nam nữ diễn viên, nhạc công đến từ 19 xã, thị trấn trong huyện. Các đơn vị tham gia biểu diễn nhiều tác phẩm thuộc thể loại chèo, kịch nói, tuồng, kịch hát dân ca các miền. Trong ảnh: Một tiết mục biểu diễn sinh động và hấp dẫn tại hội diễn. Ảnh: Quỳnh Vy



Lúc 9 giờ 45 ngày 10.8 tại km 51 + 800, quốc lộ 5 đoạn phường Cẩm Thượng (TP Hải Dương) xảy ra tai nạn giao thông. Chiếc xe con 34A - 215.62 do anh Vũ Thế Việt (sinh năm 1983, ở xã Tân Việt, Thanh Hà) lái đã va chạm mạnh với ô tô 15C - 279.73 kéo rơ moóc 15R - 066.10 do anh Vũ Văn Nam (sinh năm 1985, ở xã Kim Xuyên, Kim Thành) điều khiển đi cùng chiều hướng Hà Nội- Hải Phòng. Trên ô tô con có 4 người nữa, gồm: Lê Thị Mây (sinh năm 1976, ở xã Trường Thành), Đoàn Thị Thiết (sinh năm 1976, ở xã Tân Việt), Bùi Như Tinh (sinh năm 1974, ở xã Hồng Lạc), Lê Hướng (sinh năm 1974, ở xã Cẩm Chế). Mặc dù va chạm rất mạnh khiến ô tô con bị biến dạng nhưng rất may chỉ có anh Tinh và chị Thiết bị thương nhẹ. Trong ảnh: Chiếc xe con bị hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Tiến Huy

QUỐC TẾ


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 10.8 cảnh báo Moskva sẽ coi việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan vụ cựu điệp viên bị độc tại Anh là một tuyên bố chiến tranh kinh tế. Hôm 8.8, Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Washington kết luận rằng Moskva đã sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông này tại Anh. Dự kiến, những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga sẽ có hiệu lực từ ngày 22.8 tới. Trong ảnh: Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại cuộc họp của Duma Quốc gia Nga ở Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 9.8 tuyên bố Triều Tiên sẽ lưu giữ những kiến thức về hạt nhân của nước này, coi đây như một công cụ để sẵn sàng đối phó với chính sách thù địch mà Mỹ có thể tiếp tục thúc đẩy chống Bình Nhưỡng. Ông Ri Yong-ho đưa ra tuyên bố trên trong khuôn khổ chuyến thăm nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Trong ảnh: (tư liệu) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un (giữa) làm việc với các nhà khoa học hạt nhân tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin giới chức Palestine cho biết phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza và Israel ngày 9/8 đã đồng ý ngừng bắn, theo đó sẽ chấm dứt tình trạng leo thang xung đột giữa hai bên trong những ngày qua. Cùng ngày, một nguồn tin Hamas cũng cho biết lệnh ngừng bắn với Israel có hiệu lực từ 20h45' ngày 9.8 giờ GMT (tức 3h45' ngày 10.8 giờ Việt Nam). Trong ảnh (tư liệu): Quang cảnh TP Gaza ở Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo hãng thông tấn Kyodo, một chiếc máy bay trực thăng cứu hộ thuộc chính quyền tỉnh Gunma của Nhật Bản chở 9 người đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu miền Trung nước này sáng 10/8. Nguồn tin cảnh sát cho biết chiếc trực thăng này có thể đã bị rơi hoặc phải hạ cánh khẩn cấp. Chính quyền tỉnh Gunma cho biết trong số những người có mặt trên chiếc trực thăng này có 4 nhân viên thuộc cơ quan kiểm soát thảm họa và 5 lính cứu hỏa. Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản cho biết chiếc trực thăng trên là loại Bell 412EP, rời sân bay thành phố Maebashi lúc 9h15' sáng theo giờ địa phương và dự kiến sẽ trở về vào lúc 10h45' sáng cùng ngày. Trong ảnh (tư liệu): Máy bay trực thăng cứu hộ Bell 412EP của Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 10.8