Sự kiện nổi bật ngày 10.7

10/07/2020 18:11

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ; Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức một số cơ quan, đơn vị... là những sự kiện nổi bật ngày 10.7.

TRONG NƯỚC


Chiều 10.7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 nhân dịp vừa được bổ nhiệm giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 10.7, tại huyện Bến Lức (Long An), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh luật sư Nguyễn Hữu Thọ (10.7.1910 - 10.7.2020), nguyên Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trưa cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, tặng quà một số gia đình chính sách tại huyện Bến Lức, Long An. Chiều 10.7, tại TP Tân An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Ngày 10.7, tại điểm cầu Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam hội đàm trực tuyến với Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Atul Khare về tình hình Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và một số hoạt động trọng tâm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN. Ông Atul Khare chúc mừng những nỗ lực và kết quả của Việt Nam về công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình đang được triển khai tại Cộng hòa Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Trong ảnh: Quang cảnh hội đàm trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Dương Giang - TTXVN


Ngày 10.7, tại Ga Đồng Hới, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội cùng các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ chào đón chuyến tàu charter đầu tiên tuyến Hà Nội - Đồng Hới (Quảng Bình) năm 2020. Chuyến tàu charter đầu tiên tuyến Hà Nội - Đồng Hới được khởi hành từ ga Hà Nội vào ngày 9.7 và đến Quảng Bình vào sáng 10.7 mang theo hơn 350 khách du lịch đến Quảng Bình. Đây là sản phẩm du lịch độc đáo và lần đầu tiên được triển khai tại tỉnh Quảng Bình, hứa hẹn tạo nên một “cú hích” về sự phục hồi mạnh mẽ cho du lịch Quảng Bình sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong ảnh: Đoàn du khách trên chuyến tàu charter đầu tiên tuyến Hà Nội - Đồng Hới. Ảnh: Võ Dung -TTXVN


Theo Tổng cục Thủy lợi, đến nay, cả nước đã xây dựng 7.169 công trình hồ đập thủy lợi với tổng dung tích khoảng 14,5 tỷ m3, tạo nguồn nước tưới cho gần 1,1 triệu ha đất nông nghiệp và cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp. Hiện có khoảng 1.648 công trình đang xuống cấp, thiếu khả năng xả lũ, có khả năng bị hư hại trong mùa mưa lũ sắp đến; trong đó có 200 hồ chứa bị hư hỏng nặng, phải xử lý cấp bách ngay trong năm 2020. Trong ảnh: Hồ Kẻ Gỗ thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), hiện nay mực nước chỉ đạt khoảng 45% so với tổng dung tích thiết kế. Ảnh: TTXVN


Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, vào hồi 6 giờ ngày 10.7, tại khu vực bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu (Sơn La), Bộ đội Biên phòng Sơn La đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Sơn La), Công an huyện Mộc Châu và Công an huyện Vân Hồ hoàn thành chuyên án, bắt quả tang một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đối tượng bị bắt là Giàng A Vừ (sinh năm 1989, trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Các lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 41 bánh heroin, 1 xe ô tô và một số vật chứng khác có liên quan. Trong ảnh: Đối tượng Giàng A Vừ và tang vật. Ảnh: Hồng Cường - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 10.7, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 150 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển nhất trí với đề xuất giữ nguyên đường địa giới hành chính giữa 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh. Đối với đề xuất bàn giao các hộ dân người Hải Dương xâm canh, xâm cư sang các địa bàn của tỉnh Quảng Ninh cho tỉnh bạn quản lý và ngược lại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần lấy ý kiến, tuyên truyền, vận động và thực hiện theo nguyện vọng của người dân để tránh làm xáo trộn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân của 2 tỉnh sinh sống, sản xuất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí phương án điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu biên chế công chức một số cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế viên chức một số đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020. Cơ bản nhất trí với dự thảo Quy định khoán số lượng, mức kinh phí chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị xã hội cấp xã và thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, đối chiếu lại với các nghị định, thông tư của Chính phủ và bộ, ngành Trung ương để thực hiện thống nhất, đúng quy định. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị lần thứ 150 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Biên


Sáng 10.7, Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức Diễn đàn khuyến nông và nông nghiệp với chủ đề “Đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa tại các tỉnh phía Bắc”. Tại diễn đàn, 12 tham luận và 19 ý kiến của các đơn vị chuyên môn và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đã đánh giá khách quan thực trạng và đưa ra giải pháp nâng cao tỷ lệ cấy máy nhằm đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất lúa. Trong ảnh: Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh giải đáp thắc mắc của các tổ chức, cá nhân về thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Hoàng Linh


Chiều 10.7, gần 30 nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2017-2021, nữ lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, đại diện Tổ chức nhân dân Úc vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại (Tổ chức ALPHEDA), Cơ quan viện trợ Ireland (Irish Aid) tham dự sinh hoạt định kỳ với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh”. Trong ảnh: Câu lạc bộ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh sinh hoạt định kỳ với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của nữ đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh”. Ảnh: Linh An

Ngày 10.7, Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch 1260/KH-UBND của UBND tỉnh, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu tỉnh (giai đoạn 2016- 2020). Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị trong thời gian tới Hội Khuyến học cần tiếp tục tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh hơn nữa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời… Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thảo

QUỐC TẾ


Ngày 9.7, Mỹ tiếp tục ngỏ lời mời Trung Quốc tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí, nhấn mạnh Washington nhìn thấy cơ hội cùng Bắc Kinh thúc đẩy các cuộc đàm phán ba bên với Nga về vấn đề này dù vẫn còn tồn tại những bất đồng lớn. Trong tuyên bố của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nêu rõ Mỹ hoan nghênh cam kết của Trung Quốc can dự các cuộc đàm phán về kiểm soát vũ khí. Từ cam kết này sẽ dẫn tới các bước thận trọng tiếp theo bao gồm các cuộc gặp trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong ảnh: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi ngày 10.7 đã có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun để thảo luận về tình hình căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh Triều Tiên từ chối những lời kêu gọi nối lại đàm phán. Ông Biegun đang thực hiện chuyến thăm Tokyo 2 ngày, sau khi thăm Seoul 3 ngày để thảo luận với các quan chức Hàn Quốc về những nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Trong ảnh: Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun (trái) tại cuộc gặp ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 10.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Báo Korea Times và nhiều tờ báo Hàn Quốc khác sáng 10.7 đã đăng tin về sự ra đi đầy bất ngờ của Thị trưởng TP Seoul Park Won-soon, cũng như tìm cách lý giải nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông. Người đứng đầu TP Seoul được cho là đã tự tử trên núi Bukak trong Công viên Waryong, ở quận Seongbuk gần nhà. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Thị trưởng Park cùng với một số vật dụng cá nhân như điện thoại di động, giấy bút và danh thiếp. Trong ảnh: Cảnh sát chuyển thi thể Thị trưởng TP Seoul Park Won-soon tại núi Bukak ở quận Seongbuk ngày 10.7. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.7, các nhà nghiên cứu Italy cho biết có "bằng chứng rõ ràng" cho thấy phụ nữ mang thai dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có thể truyền virus này sang thai nhi. Các nhà khoa học thuộc Đại học Milan đã tiến hành nghiên cứu đối với 31 thai phụ nhập viện do nhiễm SARS-CoV-2 và phát hiện virus này tồn tại trong nhau thai, dây rốn, âm đạo của thai phụ và sữa mẹ. Nghiên cứu cũng phát hiện một số kháng thể với SARS-CoV-2 trong dây rốn của một số thai phụ cũng như trong sữa mẹ. Trong ảnh: Một phụ nữ mang thai đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Buenos Aires , Argentina,ngày 25.3.2020. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 10.7