Sự kiện nổi bật ngày 10.6

10/06/2021 18:05

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia là sự kiện nổi bật ngày 10.6.

TRONG NƯỚC


Ngày 10.6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23.5.2021 vừa qua diễn ra trong không khí tưng bừng, phấn khởi, dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đã thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội non sông và ngày hội lớn của toàn dân. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 7, Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 10.6, tại cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức trao tặng lương thực và trang thiết bị, vật tư y tế cho các lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Sê Kông (Lào) để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã trao tặng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, Đại đội Biên phòng 533 và Đại đội bảo vệ mục tiêu 104 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông, Trạm Công an, Chi cục Hải Quan cửa khẩu Đắc Tà Oọc (tỉnh Sê Kông, Lào) 6 tấn gạo, lương thực, thực phẩm, cùng nhiều trang thiết bị vật tư y tế như: máy đo thân nhiệt, bình phun thuốc khử khuẩn, dung dịch sát khuẩn, găng tay… phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới Sê Kông (Lào) và Quảng Nam (Việt Nam). Trong ảnh: Biên phòng Quảng Nam trao tặng lương thực, trang thiết bị, vật tư y tế cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Sê Kông (Lào). Ảnh: Trần Tĩnh - TTXVN

Ngày 10.6, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Tết Đoan Ngọ xưa và nay - Gió lành Đoan Dương” theo hình thức trực tuyến tại di sản Hoàng thành Thăng Long. Triển lãm năm nay có nhiều nét mới như: Lần đầu tiên trưng bày, giới thiệu chiếc quạt mang đậm tính chất cung đình có kích thước 2.4 mét đề bài thơ của vua Lê Hiến Tông viết trên quạt năm 1503; một số mẫu quạt dành cho nhà vua, hoàng hậu và các quan được phỏng dựng dựa trên các nguồn tư liệu; những chiếc bùa ngũ sắc được phục hồi dựa theo hiện vật đang được lưu giữ tại Bảo tàng Quai Branly (Cộng hòa Pháp) và không gian đầy màu sắc của một cửa hàng thuộc phố Hàng Mụn xưa (phố Hàng Bút hiện nay). Trong ảnh: Triển lãm giới thiệu nét truyền thống của Tết Đoan Ngọ tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: TTXVN

Khoảng 6h30 ngày 10.6, tại khu vực ta luy gần một xưởng chế biến gỗ thuộc thôn Đồng Quẻ, xã Minh An, huyện Văn Chấn (Yên Bái) bất ngờ xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến một phụ nữ bị đất vùi lấp và tử vong, một người may mắn chạy thoát. Nạn nhân được xác định là bà Triệu Thị Biên, sinh năm 1966 ở thôn Đồng Quẻ, xã Minh An. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ cùng 3 máy xúc và nhân dân địa phương tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 8 giờ 40 phút, các lực lượng đã tìm thấy thi thể nạn nhân. Bước đầu, huyện Văn Chấn hỗ trợ 10 triệu đồng, xã Minh An hỗ trợ 3 triệu đồng giúp gia đình tổ chức mai táng cho người bị nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: TTXVN

Vào 17 giờ 20 ngày 9.6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an huyện Tiên Du, Công an xã Hoàn Sơn (Bắc Ninh) kiểm tra khách sạn RELAX HOTEL tại thôn Đông, xã Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh) do Trần Viết Cường (sinh năm1980) và vợ là Lường Thị Yến (sinh năm 1994 ở Phù Lộc, Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn) quản lý và điều hành. Qua kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện 11 đối tượng sử dụng ma túy trong mùa dịch. Trong ảnh: Các đối tượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

TRONG TỈNH


Chiều 10.6, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao các quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đồng Kim, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính (Sở Tài chính) giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí: Nguyễn Hải Châu, Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Nguyễn Duy Hưng, Chánh Thanh tra (đều thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư) giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời hạn giữ chức vụ của các đồng chí là 5 năm kể từ ngày 15.6.2021. Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch (kiêm nhiệm) và Phó Chủ tịch (chuyên trách) Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương khóa VIII nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trước đó, đồng chí Nguyễn Quý Trọng, Phó Tổng Biên tập Báo Hải Dương đã được Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đồng chí Vũ Văn Úy, Trưởng Phòng Thư ký Tòa soạn Báo Hải Dương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trong ảnh: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đồng Kim giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ảnh: PV


Sáng 10.6, xã Hợp Tiến (Nam Sách) tổ chức dâng hoa tại Nhà bia nơi thành lập Đảng bộ tỉnh ở thôn Đầu Bến nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10.6.1940-10.6.2021). Trong không khí trang nghiêm, đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hợp Tiến đã cùng nhau ôn lại truyền thống 81 năm hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh. Ngày 10.6.1940, tại nhà cụ Lê Thị Thạnh ở thôn Tạ Xá, xã Hợp Tiến, Ban Tỉnh ủy lâm thời được thành lập, gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hoan, Chu Thị Kim Sơn và Nguyễn Tấn Phúc; đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan làm Bí thư. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Hải Dương. Trong ảnh: Đại diện cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Hợp Tiến (Nam Sách) dâng hoa tại Nhà bia nơi thành lập Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Đạt

QUỐC TẾ



Ngày 10.6, Thủ tướng Anh Boris Johnson có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) diễn ra tại vùng England. Cuộc gặp được cho là sẽ định hình quan hệ đồng minh Anh - Mỹ trong thế kỷ 21. Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: TTXVN

Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức thông qua chứng chỉ xanh kỹ thuật số về COVID-19 của châu Âu, một tài liệu ở dạng giấy hoặc kỹ thuật số sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại khắp EU và khu vực Schengen từ mùa hè năm nay. Ngày 9.6, EP cho biết, tại phiên họp toàn thể ở Strasbourg, việc áp dụng chứng chỉ xanh kỹ thuật số cho công dân châu Âu đã nhận được 546 phiếu ủng hộ, 93 phiếu chống và 51 phiếu trắng. Các văn bản này phải được Hội đồng châu Âu chính thức thông qua, trước khi có hiệu lực vào ngày 1.7. Trong ảnh: Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 9.6. Ảnh: THX/TTXVN

Hạ viện Thái Lan ngày 10.6 đã thông qua nghị định hành pháp cho phép Chính phủ nước này vay 500 tỷ baht (khoảng 16 tỷ USD) để đối phó với làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch COVID-19 đang gây nhiều khó khăn cho quốc gia Đông Nam Á này. Nghị định được thông qua với tỷ lệ 270/196 cùng với 2 phiếu trắng và một Hạ nghị sĩ không bỏ phiếu. Trong ảnh (tư liệu): Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Một người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar ngày 10.6 xác nhận có 12 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra sáng cùng ngày. Chiếc máy bay quân sự, chở 6 thành viên phi hành đoàn và 8 hành khách, đã bị rơi ở khu vực gần TP Pyin Oo Lwin, miền Trung Myanmar. Theo người phát ngôn, có 2 người trên máy bay đã may mắn sống sót sau vụ tai nạn. Những kết luận ban đầu cho thấy chiếc máy bay gặp nạn do "thời tiết xấu". Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hơn nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ tai nạn này. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Pyin Oo Lwin, Mandalay, Myanmar, ngày 10.6. Ảnh: THX/TTXVN

Số liệu cập nhật sáng 10.6 của Bộ Y tế Ấn Độ cho thấy nước này đã ghi nhận 6.148 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây là mức tử vong theo ngày cao kỷ lục kể từ khi đại dịch bùng phát ở nước này, cao gần gấp 3 lần so với con số được báo cáo trong những ngày gần đây và gấp hơn 2 lần so với mức trung bình của 7 ngày qua, đưa tổng số ca tử vong tại nước này lên 359.676 ca. Trong ảnh: Chuẩn bị hỏa táng bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Guwahati, Assam, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 10.6