Sự kiện nổi bật ngày 10.3

10/03/2019 18:09

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk; Thanh niên đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”... là những sự kiện nổi bật ngày 10.3.

TRONG NƯỚC


Ngày 10.3, tại TP Buôn Ma Thuột, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng tin tưởng, với nguồn lao động dồi dào sức trẻ, kho tàng lịch sử văn hóa đa dạng, cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, hệ thống giao thông khá đồng bộ, cơ hội phát triển của Đắk Lắk sẽ ngày càng khả quan hơn. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN


Ngày 10.3, tại Cần Thơ, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2019, với sự tham gia của gần 100 trường đại học, cao đẳng, trường nghề, trung tâm tư vấn du học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong ảnh: Đông đảo học sinh, sinh viên tham dự ngày hội tư vấn, hướng nghiệp. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN


Ngày 10.3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định cho biết trên địa bàn tỉnh Nam Định đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại gia đình ông Phạm Văn Kiên ở xóm 9, xã Trực Thắng, huyện Trực Ninh. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang dồn sức dập dịch, ngăn chặn dịch lan rộng, tiêu hủy 80 con lợn mắc bệnh. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tỉnh Nam Định vận chuyển lợn mắc bệnh đi tiêu hủy. Ảnh: Văn Đạt – TTXVN


Ngày 10.3, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa Nhật Bản” năm 2019. Chương trình nhằm giới thiệu những nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản đến với người dân, du khách và tạo sân chơi cho các bạn học sinh, sinh viên đang học tập tại TP Đà Nẵng; đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, gắn kết tình hữu nghị, thân thiết giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Trong ảnh: Thiếu nhi tham gia trải nghiệm gấp giấy Origami tại ngày hội. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Vào khoảng 1 giờ sáng 10.3, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng ô tô Tình Thủy, tại 175, đường Quang Trung, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh). Vụ hỏa hoạn tuy không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản như ô tô, xe máy, một nhà xưởng cao hai tầng rộng khoảng 500 m2 và một ngôi nhà ở cao hai tầng nằm liền kề, cùng với nhiều đồ đạc sinh hoạt có giá trị khác. Vụ hỏa hoạn ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Trong ảnh: Ngôi nhà ở và toàn bộ nhà xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

TRONG TỈNH


Ngày 10.3, thanh niên toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”. Hơn 10.000 đoàn viên thanh niên tham gia quét dọn 264 km đường làng, ngõ xóm, 15 khuôn viên trường học, 40 nghĩa trang liệt sĩ, đền liệt sĩ, 40 tuyến đường thanh niên tự quản; gắn biển 10 mô hình tuyến đường thanh niên tự quản, khơi thông 2 km dòng chảy, thu gom trên 10 tấn rác thải, trồng 2 km cây hoa tại các trục đường liên thôn, bóc hơn 1.000 tờ rao vặt dán sai vị trí quy định. 
Trong ảnh: Thanh niên xã Hiệp An (Kinh Môn) dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: Minh Nguyệt


Sáng 10.3, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Ninh Giang xác nhậnmẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại xã Nghĩa An ngày 9.3 cho kết quả dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thú y tỉnh, tính đến ngày 10.3, dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng ra 14 hộ ở 10 xã gồm: Hiến Thành, Minh Hoà, Hiệp Sơn, thị trấn Kinh Môn (Kinh Môn); Đại Đồng, Đại Hợp (Tứ Kỳ); Tân Hương, Ninh Thành, Nghĩa An (Ninh Giang); Tân Tiến (Gia Lộc). Lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu huỷ 554 con lợn với tổng trọng lượng hơn 34,6 tấn. 
Trong ảnh: Cơ quan chuyên môn tiến hành tiêu hủy lợn tại xã Nghĩa An (Ninh Giang). Ảnh: Phan Anh

QUỐC TẾ


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 10.3 cho biết nước này tiếp tục là nạn nhân của một vụ tấn công có chủ ý khác vào hệ thống điện năng, khiến những nỗ lực đã đạt được trước đó trong phục hồi hệ thống điện lực bị ảnh hưởng. Vụ phá hoại mới gây mất điện trên diện rộng vào sáng sớm 10.3 (theo giờ địa phương), khiến hàng loạt khu vực ở Thủ đô Caracas - nơi hệ thống điện đã được khôi phục sau vụ mất điện ngày 7.3 - một lần nữa rơi vào cảnh không có điện sinh hoạt. Trong ảnh: Cảnh mất điện tại Caracas, Venezuela, ngày 9.3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.3, các cuộc biểu tình của lực lượng "Áo vàng" vẫn tiếp diễn tại một số thành phố lớn của Pháp, trong đó có Thủ đô Paris. Tuy nhiên, theo Bộ Nội vụ Pháp, quy mô các cuộc biểu tình đã dần thu hẹp so với các cuộc biểu tình kéo dài gần 4 tháng qua ở nước này. Bộ Nội vụ Pháp ước tính có khoảng 28.600 người tham gia biểu tình trên toàn nước Pháp trong ngày cuối tuần này, giảm so với con số 39.300 người biểu tình ghi nhận tuần trước đó và cũng là con số thấp nhất kể từ khi các cuộc biểu tình bùng phát hồi tháng 11.2018. Trong ảnh (tư liệu): Người biểu tình "Áo vàng" tập trung tại Thủ đô Paris, Pháp, ngày 9.2.2019. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.3, Cơ quan Y tế Nigeria thông báo dịch sốt xuất huyết Lassa đã khiến 93 người thiệt mạng kể từ khi căn bệnh cấp tính này bắt đầu bùng phát trở lại hồi tháng 1 vừa qua. Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nigeria (NCDC) cho biết hiện dịch Lassa đã lan tới 21/23 tỉnh thành của nước này với 1.447 người nghi nhiễm bệnh. Trong ảnh (tư liệu): Nhân viên y tế làm việc tại Viện nghiên cứu và kiểm soát bệnh sốt Lassa ở Irrua, bang Edo, Nigeria, ngày 6.3.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Ngày 9.3, Cơ quan Quản lý Hàng không Dân dụng Colombia (Aerocivil) thông báo một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra tại khu vực San José del Guaviare và Villavicencio khiến toàn bộ 12 người tử nạn. Trong một thông cáo, Aerocivil cho biết chiếc máy bay hạng nhẹ Douglas DC-3, đăng ký HK 2494, thuộc công ty Laser, đã báo hiệu khẩn cấp ngay trước khi gặp nạn trên đường La Bendición, gần TP Villavicencio. Theo truyền thông địa phương, toàn bộ 9 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đã tử nạn. Trong số các nạn nhân tử vong có Thị trưởng của thị trấn Taraira, Doris Villegas, cùng chồng và con gái. Hiện cơ quan chức năng đã mở hồ sơ tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trong ảnh: Hiện trường vụ rơi máy bay tại tỉnh Meta, Colombia, ngày 9.3. Ảnh: Daily Mail/TTXVN


Ngày 10.3, với việc thực hiện sứ mệnh đưa vệ tinh viễn thông ChinaSat 6C lên quỹ đạo, các thế hệ tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc đã hoàn thành "cột mốc" 300 lượt phóng, đưa tổng cộng 506 vệ tinh vào vũ trụ kể từ năm 1970. Vệ tinh ChinaSat 6C, được tên lửa Trường Chinh 3B đưa lên quỹ đạo vào lúc 0:28 sáng 10.3 theo giờ Bắc Kinh tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên. Trong ảnh: Tên lửa đẩy Trường Chinh 3B mang theo vệ tinh ChinaSat 6C rời bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc, ngày 10.3. Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 10.3