Sự kiện nổi bật ngày 10.11

10/11/2019 17:20

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy; động thổ cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thôn Phúc Cầu... là những sự kiện nổi bật ngày 10.11.

TRONG NƯỚC


Ngày 10.11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (1959 - 2019)  Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình. Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo các thế hệ thầy và trò nhà trường. Tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì - phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc của các thế hệ thầy trò nhà trường trong sự nghiệp trồng người; trao tặng bức chân dung Bác Hồ cho tập thể nhà trường và 20 suất học bổng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, học tập. Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho các học sinh có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Phương – TTXVN


Ngày 10.11, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (10.11.1979 - 10.11.2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ 2. Đến dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, địa phương, các đơn vị đối tác trong và ngoài nước; các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên nhà trường. Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, công tác đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao cho đất nước là nhiệm vụ quan trọng được Đảng, Nhà nước quan tâm, đặc biệt là trong xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới. Trong ảnh: Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Ngày 10.11, tại nhà văn hóa ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Đến dự có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tặng 9 căn nhà đại đoàn kết trị giá 40 triệu đồng/căn cho các hộ nghèo trên địa bàn ấp. Trong ảnh: Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà hộ nghèo trên địa bàn ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN


Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 6. Đến 6 giờ sáng 10.11, tỉnh Phú Yên đã di dời 152 hộ/693 người ở khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi trú tránh an toàn, chằng chéo 752 phương tiện và 200 nhà dân, 4 trường học; đưa 155 thuyền máy lên bờ; tỉnh Bình Định sơ tán dân khu vực trọng điểm, đặc biệt các hộ dân tại khu vực kè Nhơn Hải. Các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận đã ban hành lệnh cấm ra khơi từ ngày 7-9.11; tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch cấm ra khơi vào ngày 10.11. Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học vào ngày 11.11. Trong ảnh: Người dân khẩn trương gia cố tạm kè bờ biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bị bão số 5 đánh sập gần 100m. Ảnh: Nguyên Linh - TTXVN


Khoảng 11 giờ ngày 10.11, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Đắk Nông đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô 4 chỗ và xe đầu kéo làm 2 người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trêm, xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 30E- 066.84 (chưa xác định được danh tính tài xế) đang lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk sang tỉnh Đắk Nông. Khi đi đến Km 1804+500 (đoạn qua xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đã bất ngờ tông vào phần giữa xe đầu kéo biển kiểm soát 51C-864.02 (kéo theo rơ moóc 51R-171.38) do tài xế Lê Huy Hoàng, 37 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, cú va chạm mạnh làm tài xế và một người ngồi trên xe ô tô 4 chỗ tử vong tại chỗ, xe bị hư hỏng nặng. Hai nạn nhân tử vong mắc kẹt trong xe. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hưng Thịnh – TTXVN


Thống kê của Bộ Công thương cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 cả nước đạt 425,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tính chung 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.059,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 9,4% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,9%). Trong ảnh: Khách hàng lựa chọn và mua hàng tại hệ thống siêu thị Vinmart (khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 10.11, Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh tổ chức lễ động thổ, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Phúc Cầu, xã Cẩm Phúc (Cẩm Giàng). Tối cùng ngày, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức lễ cầu siêu các liệt sĩ. Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ được tổ chức vào sáng 11.11 tại nghĩa trang liệt sĩ xã Cẩm Phúc. Trong ảnh: Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện khai quật. Ảnh: PV

QUỐC TẾ


Vào lúc 15 giờ chiều 10.11 (theo giờ địa phương), Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã khởi hành từ Hoàng cung trên một chiếc xe mui trần để bắt đầu lễ diễu hành sau đăng quang. Lễ diễu hành này được tổ chức theo nghi thức quốc gia sau khi Nhật hoàng Naruhito đăng quang để Nhật hoàng và Hoàng hậu đón nhận lời chúc mừng và chúc phúc của người dân. Trong ảnh: Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako tại lễ diễu hành ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 10.11. Ảnh: AFP/TTXVN


Kết quả một cuộc thăm dò dư luận do báo Independent của Anh công bố ngày 10.11 cho thấy đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tăng điểm so với Công đảng đối lập trong tháng qua. Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ đảng Bảo thủ là 37% , so với mức 31% tháng trước. Tỷ lệ ủng hộ đối với Công đảng tăng từ 26% lên 29%. Trong khi đó, tỷ lệu ủng hộ đảng Dân chủ Tự do giảm từ 20% xuống 16%. Cuộc thăm dò này khảo sát 1.504 người Anh trưởng thành từ ngày 5-8.11, trước thềm cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 12/12 tới. Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại London, ngày 6.11. Ảnh: THX/TTXVN


Tòa án TP Phnom Penh ngày 10.11 cho biết ông Kem Sokha, cựu Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị giải thể, đã được tòa thả tự do tạm thời trước khi phải ra hầu tòa thời gian tới. Ông Kem Sokha được tạm thả với 3 điều kiện là không được rời khỏi Campuchia; không tham gia hoạt động chính trị và phải có mặt khi cơ quan chức năng yêu cầu; tiếp tục chịu sự giám sát của tòa. Thông cáo không nêu rõ khi nào cựu Chủ tịch CNRP sẽ bị đưa ra xét xử, nhưng các nguồn thạo tin suy đoán muộn nhất là khoảng giữa tháng 12 tới. Ông Kem Sokha, 66 tuổi, bị bắt vào tháng 11.2017 và bị tòa án Campuchia cáo buộc tội phản quốc sau đó bị quản thúc tại gia. CNRP cũng bị tòa án tối cao Campuchia giải thể từ ngày 16.11.2017. Trong ảnh (tư liệu): Ông Kem Sokha, cựu Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị giải thể. Ảnh: AFP/TTXVN


Chính quyền tỉnh Nangarha ngày 10.11 cho biết, 36 phiến quân đã từ bỏ bạo lực và đầu hàng tại tỉnh ở miền đông Afghanistan này. Thông cáo của chính quyền tỉnh này nêu rõ: "Tổng cộng 32 phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và 4 phiến quân của Taliban hôm 9.11 đã tham gia sáng kiến hòa bình và tiến trình hòa giải của chính phủ". Thông cáo cho biết, các cựu phiến quân đã mang theo súng đạn khi ra hàng trước Ban Giám đốc An ninh Quốc gia (NDS), cơ quan tình báo chính của nước này, tại thủ phủ Jalalabad của tỉnh Nangarha. 36 người này là các thành viên tích cực của IS và Taliban ở các huyện Haska Mina, Sherzad, Achin và Khogyani của tỉnh Nangarhar. Trong ảnh (tư liệu): Lực lượng an ninh Afghanistan áp giải các tay súng Taliban tại Jalalabad ngày 23.1. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 10.11