Sự kiện nổi bật ngày 10.1

10/01/2019 19:30

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân; VNPT Hải Dương đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất... là những sự kiện nổi bật ngày 10.1.

TRONG NƯỚC


Ngày 10.1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Sáng 10.1, tại Hà Nội, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác Dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm Dân vận Chính quyền” 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước. Chiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ 2019 của Văn phòng Chính phủ. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Sáng 10.1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 30 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về những vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); xem xét, quyết định việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia; xem xét, quyết định việc điều chỉnh địa giới hành chính 2 xã thuộc huyện Hồng Ngự và thành lập thị trấn Thường Thới Tiền thuộc huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; việc nhập đơn vị hành chính cấp xã, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập TP Chí Linh thuộc tỉnh Hải Dương. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Sáng 10.1, tại TP Hồ Chí Minh, phiên toàn thể của Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 10 đã khai mạc tại TP Hồ Chí Minh dưới sự đồng chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng. Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, qua 10 lần tổ chức, hai nước tiếp tục duy trì định kỳ cơ chế hợp tác qua tổ chức Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới, tạo ra diễn đàn trao đổi tìm ra các cơ hội mới tăng cường hợp tác, bảo đảm an ninh vì sự phát triển của các địa phương vùng biên giới, củng cố và phát triển sự hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Trong ảnh: Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Theo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), đài thiên văn đặt tại Hòa Lạc (Hà Nội) đang trong quá trình vận hành thử nghiệm chờ làm các loại thủ tục để đi vào hoạt động chính thức - mở cửa đón khách từ quý 2.2019. Đài thiên văn lớn nhất khu vực miền Bắc sẽ là nơi khách tham quan, nhà nghiên cứu có thể đến tìm hiểu các kiến thức về thiên văn, vũ trụ. Khởi công từ năm 2015, đây là 1 trong 2 đài thiên văn lớn nhất Việt Nam hiện nay, thuộc dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam với tổng mức đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Trong ảnh: Đài thiên văn Hà Nội trong quá trình vận hành thử nghiệm để đón khách chính thức vào quý 2.2019. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN


Khoảng 11 giờ ngày 10.1, cháy lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH Tài Phú, chuyên sản xuất gỗ nằm trong Cụm công nghiệp Uyên Hưng, thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy và chữa cháy thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng nỗ lực dập lửa. Tuy nhiên, khu vực kho hàng trong nhà xưởng của công ty chứa toàn vật liệu dễ cháy như mút xốp và gỗ nên  ngọn lửa cháy lan rất nhanh. Hầu hết tài sản và các sản phẩm của công ty đã bị lửa thiêu rụi, một phần nhà xưởng bị đổ sập.Thiệt hại do vụ cháy gây ra ước tính lên đến nhiều tỷ đồng. Hiện vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Văn Việt - TTXVN

TRONG TỈNH


Sáng 10.1, VNPT Hải Dương và Trung tâm Kinh doanh VNPT Hải Dương tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất và triển khai kế hoạch năm 2019. Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Cầu đề nghị VNPT Hải Dương sớm tiếp cận, tập trung triển khai chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. Chú trọng dịch vụ hành chính công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ 4G làm tiền đề triển khai dịch vụ 5G... Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải gắn Huân chương Lao động hạng nhất lên lá cờ truyền thống của VNPT Hải Dương. Ảnh: Phan Anh


Chiều 10.1, triển khai công tác năm 2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục bám sát tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh, chủ động định hướng tuyên truyền. Tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh uỷ bảo đảm thời gian, chất lượng. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Đổi mới, nâng cao chất lượng hội nghị giao ban báo chí, giao ban an ninh tư tưởng, văn hoá, tôn giáo và giao ban dư luận xã hội... Trong ảnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2018. Ảnh: Hà Nga


Chiều 10.1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bình chọn huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiêu biểu năm 2018. Trong danh sách 10 VĐV tiêu biểu được bầu chọn, ngoài những gương mặt quen thuộc như Trần Đình Nam (pencak silat); Nguyễn Văn Huệ, Lê Văn Hân (điền kinh); Nguyễn Thị Ngân (cử tạ); Nguyễn Văn Quân (bắn súng); Trần Đình Thắng (cử tạ) còn xuất hiện nhiều gương mặt trẻ, gồm: Phạm Thị Thu (lặn), Nguyễn Đức Tuân (bóng bàn), Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung) và Nhữ Đình Nam (rowing). VĐV Tân Văn Trung (bơi) được bầu chọn là VĐV khuyến tật tiêu biểu. Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu của tỉnh năm 2018. Ảnh: Bình Minh


Ngày 10.1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup trao 2.000 suất quà Tết tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam tại 12 huyện, thị xã, thành phố, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Trong đó, thị xã Chí Linh có 318 gia đình được trao quà; các huyện còn lại và TP Hải Dương có 80-240 gia đình được trao quà. Trong ảnh: Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện Gia Lộc và Quỹ Thiện Tâm trao quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn huyện Gia Lộc. Ảnh: Bình An

QUỐC TẾ


Sáng 10.1, Tân Hoa Xã đưa tin Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc hội đàm trong ngày 8.1 sau khi ông đến Bắc Kinh cùng ngày. Trong bầu không khí thân mật và hữu nghị, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc trao đổi quan điểm sâu sắc về quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên cũng như nhiều vấn đề cùng quan tâm và đạt được sự nhất trí quan trọng. Hai bên nhất trí cùng nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước trong thời kỳ mới, liên tục thúc đẩy tiến trình dàn xếp chính trị trong vấn đề Bán đảo Triều Tiên, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển của khu vực và thế giới. Trong ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc hội đàm tại Bắc Kinh ngày 8.1. Ảnh: THX/TTXVN


Phát biểu trong cuộc họp báo năm mới ngày 10.1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng định nghĩa phi hạt nhân hóa 'hoàn toàn' của Triều Tiên đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Ông Moon cũng kêu gọi Bình Nhưỡng cần thực hiện "các biện pháp táo bạo và thực tế hơn để phi hạt nhân hóa" nhằm đổi lấy việc chấm dứt các biện pháp trừng phạt đối với nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, ông Moon cũng lưu ý rằng: "Các biện pháp tương ứng phải được đáp lại để tạo điều kiện cho Triều Tiên tiếp tục thực hiện các nỗ lực phi hạt nhân của mình". Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Seoul sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) trong cuộc họp báo tại Seoul ngày 10.1. Ảnh: Yonhap/TTXVN


Từ ngày 9.1, Nhà nước Cuba đã bắt đầu công bố rộng rãi phụ san đặc biệt đăng tải toàn bộ dự thảo cuối cùng của Hiến pháp mới vừa được Quốc hội nước này thông qua, với 3,1 triệu bản in cùng các bản điện tử được đăng tải trên các kênh báo mạng chính thức. Bắt đầu từ Thủ đô La Habana, số phụ san trên sẽ được phân phối tới tất cả các đơn vị hành chính trong cả nước trong vòng 1 tuần, phục vụ nhân dân tham khảo trước khi tiến hành cuộc trưng cầu dân ý thông qua vào ngày 24.2 tới. Trong ảnh: Người dân tham gia buổi tham vấn về dự thảo Hiến pháp tại La Habana, Cuba, ngày 13.8.2018. Ảnh: AFP/TTXVN


Hãng tin Antara của Indonesia ngày 10.1 đưa tin ngân sách của nước này năm 2019 chú trọng sự thịnh vượng của người dân, trong đó tăng phân bổ hỗ trợ tiền mặt thông qua chương trình “Gia đình hy vọng”. Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani cho biết Chính phủ Indonesia cũng tăng ngân sách để cải thiện nguồn nhân lực trong các lĩnh vực giáo dục và y tế. Theo đó, ngân sách giáo dục tăng từ 440.000 tỷ rupiah (31 tỷ USD) lên gần 500.000 tỷ rupiah (tương đương 35,7 tỷ USD). Ngân sách y tế cũng tăng từ 110.000 tỷ rupiah (7 tỷ USD) lên 125.000 tỷ rupiah (gần 10 tỷ USD).  Ngân sách cho cơ sở hạ tầng cũng tăng từ 405.000 tỷ rupiah (28 tỷ USD) lên 410.000 tỷ rupiah (29,3 tỷ USD). Trong ảnh (tư liệu): Học sinh tại một trường trung học tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Sự kiện nổi bật ngày 10.1