Nông dân hối hả xuống đồng sau Tết

08/02/2019 09:41

Không khí xuân đang ngập tràn, song để bảo đảm lịch sản xuất, ngay từ mùng 2 Tết, nông dân trong tỉnh đã tất bật xuống đồng.

Năm nay, vì thời tiết nắng ấm kéo dài nên thời vụ cũng khẩn trương, cấp tập hơn.

Nông dân đang hối hả gieo cấy trà xuân sớm, chuẩn bị mạ cho trà xuân muộn. Theo đánh giá, chất lượng mạ năm nay tốt, đáp ứng lịch thời vụ và bảo đảm cho cây lúa sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Do lịch đổ ải trùng với thời gian nghỉ Tết nên để có đủ nước phục vụ gieo cấy, các trạm bơm phải hoạt động liên tục. Đến nay, toàn tỉnh đã đổ ải được khoảng 50.000 ha, đạt 85% kế hoạch.

Tại các vùng rau màu Gia Lộc, Cẩm Giàng, Kinh Môn… nông dân cũng đang tích cực thu hoạch diện tích rau màu vụ đông để phá luống, làm đất gieo cấy lúa chiêm xuân.

Những diện tích có nước đều được khẩn trương cày lồng



Người dân Kinh Môn khẩn trương thu hoạch hành tỏi để giải phóng đất gieo cấy lúa chiêm xuân


Nông dân Ninh Giang gieo cấy trà xuân sớm


Nông dân xã Toàn Thắng (Gia Lộc) thu hoạch rau vụ đông lứa 3


Nông dân xã Đức Chính (Cẩm Giàng) tất bật thu hoạch cà rốt vụ đông để giải phóng đất trồng vụ xuân


Các trạm bơm hoạt động 24/24 giờ trong ngày để bảo đảm đủ nước đổ ải


Người dân bỏ nilon che phủ để luyện mạ trà xuân muộn thích ứng với điều kiện thời tiết

DŨNG CƯỜNG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nông dân hối hả xuống đồng sau Tết