Làng hương Quốc Tuấn hối hả vào vụ Tết

02/01/2020 17:13

Xã Quốc Tuấn (Nam Sách) có 3 làng nghề làm hương truyền thống là An Xá, Trực Trì và Đông Thôn với tổng cộng 82 cơ sở sản xuất.

Để chuẩn bị hàng phục vụ Tết Canh Tý, những ngày này, các cơ sở đều tăng nhân công, mở rộng sản xuất. Trung bình mỗi cơ sở giải quyết việc làm cho 6 đến 20 lao động địa phương với thu nhập từ 3 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài các loại hương truyền thống, các cơ sở còn sản xuất hương sào, hương vị thuốc bắc… phục vụ Tết.


Để chuẩn bị hàng phục vụ Tết Canh Tý, những ngày này, Cơ sở sản xuất hương Đồng Thắm, thôn An Xá (Quốc Tuấn) phải tăng nhân công, mở rộng sản xuất.


Cơ sở sản xuất hương của gia đình ông Đàm Đức Lợi thôn Đông Thôn (Quốc Tuấn) sản xuất các loại hương đặc biệt phục vụ Tết như hương vị thuốc bắc, hương bài.


Do nhu cầu cao về nguyên liệu, các cơ sở cung cấp nguyên liệu làm hương ở xã Quốc Tuấn hoạt động liên tục  


Với uy tín làng nghề, chất lượng đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, hương Quốc Tuấn đã trải khắp thị trường các tỉnh trong cả nước.

NGỌC HÙNG

(0) Bình luận
Làng hương Quốc Tuấn hối hả vào vụ Tết