Đổi thay nơi Bác Hồ về thăm

31/05/2023 11:00

Xã Nam Chính (Nam Sách) mang trên mình một diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp sau 58 năm ngày Bác Hồ về thăm.

Từng là xã kiểu mẫu trong phong trào vệ sinh phòng bệnh, vinh dự được đón Bác Hồ về thăm ngày 15.2.1965, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Chính (Nam Sách) luôn khắc ghi lời Bác, xây dựng Nam Chính thành xã nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Cùng ngắm hôm nay Nam Chính qua ống kính của phóng viên Báo Hải Dương:


Con đường Hồ Chủ tịch đến tham thôn An Thường (nay là An Thượng) ngày 15.2.1965

... nay được bê tông hóa rộng 6m, nhà cửa san sát hai bên

Gia đình cụ Vương Thị Khe ở thôn An Thường là nơi từng được Bác đến thăm...

Vẫn lưu giữ, bảo vệ giếng khơi như một minh chứng của một thời Nam Chính là xã điển hình trong vệ sinh phòng bệnh

Diện mạo nông thôn mới ở xã Nam Chính ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp. Nơi đây còn có nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm lây bệnh trong cộng đồng được xã duy trì. Trong ảnh: Cán bộ y tế hướng dẫn người dân không để nước đọng ở vật dụng, phòng tránh bệnh sốt xuất huyết

Bể bơi xã Nam Chính được đầu tư xây dựng  năm 1970, đến năm 2010 cải tạo theo tiêu chuẩn, đáp ứng tập luyện, tổ chức thi đấu và dạy bơi cho thanh thiếu niên, nhi đồng trong, ngoài xã

Phong trào luyện tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe được đông đảo người dân hưởng ứng

Cùng với rèn luyện sức khỏe, làm theo lời Bác, người dân Nam Chính nỗ lực phát triển kinh tế. Toàn xã có 53,8 ha nuôi thủy sản, sản lượng đạt 850 tấn/năm

Nhiều cơ sở sản xuất ở địa phương đạt doanh thu hàng tỷ đồng/năm như sản xuất phở khô, bún khô Phúc Vang ở thôn Bịch Đông 

THÀNH CHUNG(thực hiện) 

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi thay nơi Bác Hồ về thăm