Chốt kiểm soát phòng dịch cấp xã: Hoạt động khó khăn, bất cập

08/04/2020 11:07

Các chốt kiểm dịch cấp xã vẫn còn khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, thiếu phương tiện bảo hộ và hoạt động chưa thống nhất.

Đến chiều 7.4, toàn tỉnh còn 687 chốt kiểm dịch Covid-19 cấp xã. Trong khi các chốt của tỉnh, huyện được tổ chức, hoạt động khá bài bản, hiệu quả thì các chốt của cấp xã vẫn còn những khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, cơ sở vật chất và hoạt động chưa thống nhất. 

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại trong chiều 7.4


Không đủ lực lượng y tế, ông Nguyễn Đình Cương, Phó Chủ tịch HĐND xã Thanh Tùng (Thanh Miện) phải làm nhiệm vụ đo thân nhiệt tại chốt của xã 


Nhiều đường vào thôn Tân Hưng, xã Tân Việt (Bình Giang) bị rào chắn để phục vụ đo thân nhiệt


Hầu hết các chốt cấp xã còn thiếu quần áo bảo hộ, găng tay y tế


Tại một số chốt ở các xã Thái Học, Hồng Khê, Tân Việt...(Bình Giang), lực lượng chức năng vẫn ghi thông tin của tất cả những người được kiểm tra thay vì chỉ ghi thông tin của người có thân nhiệt từ 37,5 độ C trở lên. Trong ảnh: Mọi người đi qua chốt kiểm soát của xã Thái Học đều phải khai báo thông tin 


Chốt kiểm soát vào thôn Quảng Cư, xã Cẩm Đoài (Cẩm Giàng) chỉ có 1 máy đo thân nhiệt nhưng thỉnh thoảng lại trục trặc

HOÀNG BIÊN

(0) Bình luận
Chốt kiểm soát phòng dịch cấp xã: Hoạt động khó khăn, bất cập