Sự kiện nổi bật ngày 26.9

26/09/2022 22:15

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 26.9.

TRONG NƯỚC 

Ngày 26.9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba Chương trình mục tiêu quốc gia. Về đầu tư công, Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 10 Nghị quyết, 4 công điện, 7 văn bản chỉ đạo về giải ngân vốn đầu tư công; tổ chức hai Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; thành lập 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải tập trung, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Về ba Chương trình mục tiêu quốc gia, 118 văn bản ở cấp Trung ương đã được ban hành. Các bộ, ngành, địa phương đang tích cực, khẩn trương phân bổ và giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kiện toàn bộ máy các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo; tuyên truyền, thông tin rộng rãi về các chương trình mục tiêu quốc gia…Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Ngày 26.9, tại thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Quỹ Tấm lòng vàng tổ chức trao tặng 2 công trình giao thông nông thôn cho thị xã Long Mỹ, huyện Châu Thành và tặng 50 phần quà cho gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Trong ảnh: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN

Ngày 26.9, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế Ấn Độ Horasis 2022. Tham dự lễ khai mạc về phía Ấn Độ có các đại biểu: Rajkumar Ranjan Singh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ; Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh; Subhash Prasad Gupta, Phó đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương gồm các đại biểu: đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương; Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; tham dự diễn đàn còn có đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương, các tỉnh phía Nam, các hiệp hội, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trong ảnh: Nghi thức khai mạc Horasis 2022. Ảnh: Huyền Trang – TTXVN

Ngày 26.9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai làm Trưởng đoàn cùng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 tại khu neo đậu Tịnh Hòa, xã Tịnh Hòa, thành phố Quảng Ngãi. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, bão số 4 có khả năng sẽ đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh với sức gió giật cấp 13, tương đương cơn bão số 9 năm 2020. Tối 25.9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã ký ban hành Công điện khẩn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó bão và mưa lũ. Quảng Ngãi đã cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 27.9. Trong ảnh: Bộ trưởng Lê Minh Hoan (người chỉ tay) kiểm tra ứng phó bão Khu neo đậu Tịnh Kỳ. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ngày 26.9, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tổ chức trao 300 thùng nhựa chứa nước có dung tích 220 lít cho các hộ gia đình tại 3 xã Quảng Thái, Quảng Phú (huyện Quảng Điền) và xã Hương Xuân (thị xã Hương Trà) để chuẩn bị ứng phó với bão Noru (bão số 4). Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án "Tăng cường năng lực và quy mô hành động sớm, bao gồm kết nối với hệ thống bảo trợ xã hội" do tổ chức ECHO tài trợ kinh phí qua Tổ chức FAO; được thực hiện tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế. Trong ảnh: Hỗ trợ thùng nhựa tạo điều kiện cho người dân dự trữ an toàn lương thực và các vật dụng quan trọng để dùng trong thời gian có bão lũ. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

QUỐC TẾ 


Hàn Quốc và Mỹ ngày 26.9 đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân kết hợp đầu tiên với sự tham gia của Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ do tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan (CVN-76) dẫn đầu. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington đang tăng cường hợp tác an ninh khi liên tục có nhiều đồn đoán cho rằng Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân hoặc phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM). Trong ảnh: Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ rời căn cứ ở Busan (Hàn Quốc) để tham gia cuộc tập trận hải quân kết hợp Hàn-Mỹ ngày 26/9/2022. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Rạng sáng 26.9 (giờ Việt Nam), đảng đứng đầu liên minh trung tả tại Italy - đảng Dân chủ (PD) - đã thừa nhận thất bại trong cuộc tổng tuyển cử cuối tuần qua, đồng thời thông báo sẽ là lực lượng đối lập lớn nhất trong nghị viện nhiệm kỳ tới. Theo kết quả sơ bộ, liên minh cánh hữu do đảng Anh em Italy (FdI) đang dẫn đầu với 43% phiếu ủng hộ. Phát biểu với báo giới về kết quả bầu cử, một nghị sĩ cấp cao của PD, bà Debora Serracchiani thừa nhận: “Cánh hữu đã có đa số trong nghị viện, nhưng sẽ không phải là đa số trên toàn đất nước”. Trong ảnh: Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi, lãnh đạo đảng Forza Italia (FI) bỏ phiếu bầu cử tại Milan. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 25.9, Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (WPK) khóa 8 đã tiến hành phiên họp thứ 10 tại trụ sở Ban chấp hành trung ương Đảng. Theo KCNA, tham dự cuộc họp có các thành viên Đoàn Chủ tịch Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương WKP cùng các thành viên và thành viên dự khuyết của Bộ Chính trị. Cuộc họp do Bí thư Ban chấp hành trung ương phụ trách các vấn đề tổ chức của WKP Jo Yong Won chủ trì với sự ủy quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Tại cuộc họp, Bộ chính trị đã thông qua một nghị quyết quan trọng sau khi thảo luận tình hình nông nghiệp của Triều Tiên năm nay và việc áp dụng triệt để các chính sách nông nghiệp. Trong ảnh: Bí thư Ban chấp hành trung ương phụ trách các vấn đề tổ chức của Đảng Lao động Triều Tiên Jo Yong Won (trái, phía xa) chủ trì cuộc họp về tình hình nông nghiệp tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Nhà chức trách Philippines ngày 26.9 đang gấp rút phân phát viện trợ cho hàng nghìn người phải sơ tán sau khi siêu bão Noru đổ vào thủ đô Manila cũng như các tỉnh miền Bắc nước này, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và nhiều khu vực chìm trong biển nước. Với sức gió lên tới 185 km/h khi Noru đổ vào đảo chính Luzon hồi cuối tuần, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã yêu cầu đóng cửa các trường học, các cơ quan chính phủ và thị trường chứng khoán cho đến hết ngày 26.9. Trong ảnh: Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt do siêu bão Noru tại San Ildefonso, Bulacan, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 26.9, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại trung tâm thương mại Hyundai Premium Outlet ở thành phố Daejeon của Hàn Quốc khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Hàng trăm nhân viên thuộc lực lượng cứu hỏa - cứu hộ, cùng 40 thiết bị chữa cháy đã được triển khai tới hiện trường để khống chế ngọn lửa. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Những thông tin ban đầu cho thấy nhiều khả năng, chiếc ô tô đang được sạc điện trong hầm để xe đã phát nổ và gây cháy. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy tại trung tâm thương mại Hyundai Premium Outlet ở thành phố Daejeon, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 26.9