Sự kiện nổi bật ngày 24.9

24/09/2022 21:50

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước là sự kiện nổi bật ngày 24.9.

TRONG NƯỚC


Ngày 24.9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước (25.9.1992 - 25.9.2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt gần 80 năm qua. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Trí Dũng –TTXVN


Chiều 24.9, tại Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn không quân 921 (Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân) và khảo sát sân bay quân sự Yên Bái. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đến khảo sát và nghe báo cáo về đồ án quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà; kiểm tra thực địa đê chống ngập sông Hồng; dự án cầu Giới Phiên, TP Yên Bái; dự án xây dựng khu công nghiệp Trấn Yên và khảo sát cơ sở hạ tầng khu vực phía hữu ngạn sông Hồng. Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát sân bay quân sự Yên Bái. Ảnh: Dương Giang-TTXVN


Ngày 24.9, tại Nhà Quốc hội, phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9.2022 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết, đề cương các báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” và “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Ngày 24.9, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 1A của đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1, thuộc đường vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Dự án có tổng mức đầu tư 6.955 tỷ đồng, được thực hiện bằng nguồn vốn ODA do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) và nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Thời gian thi công công trình dự kiến là 3 năm, bắt đầu từ tháng 9.2022 đến tháng 9.2025. Trong ảnh: Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN


Sáng 24.9, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức "Ngày hội tư vấn hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp năm 2022" với chủ đề “Giáo dục nghề nghiệp - Kiến tạo tương lai”. Trong ảnh: Đông đảo các em học sinh THCS, THPT tham quan, tìm hiểu, tư vấn về giáo dục nghề nghiệp tại Ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN


Những ngày gần đây, tại một số bệnh viện tuyến Trung ương như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện khác, nhiều bệnh nhân viêm đường hô hấp đến khám được phát hiện mắc Adenovirus. Bệnh viện Nhi Trung ương đã ghi nhận trên 1.400 ca bệnh Adenovirus. Trong số ca nhiễm có 80% là bệnh nhi tại các quận, huyện của Hà Nội. Đã có 7 trường hợp tử vong là các bệnh nhân mắc các bệnh lý nền, đồng nhiễm Adenovirus. Theo chuyên gia y tế, Adenovirus lây truyền qua đường giọt bắn, qua đường hô hấp giữa người với người. Trong ảnh: Trẻ bị nhiễm Adenovirus nặng được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: TTXVN 


Ngày 24.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng trong đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Công cụ được các đối tượng chế tạo, tàng trữ. Ảnh: TTXVN

QUỐC TẾ


Ngày 24.9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng, Nga sẽ coi bất cứ cuộc tấn công tiềm tàng nào vào khu vực Donbass cũng như các khu vực Kherson và Zaporozhye sau cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập Nga là cuộc tấn công vào lãnh thổ nước này. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh, người dân tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở vùng Donbass và khu vực do Nga kiểm soát ở Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine đã bắt đầu bỏ phiếu về nguyện vọng sáp nhập vào Nga từ ngày 23.9. Cuộc bỏ phiếu dự kiến kéo dài đến ngày 27.9. Trong ảnh (tư liệu): Trưng cầu dân ý tại Donestk, ngày 11.5.2014. Ảnh: Reuters/TTXVN


Các chuyên gia nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết giao tranh ở miền Bắc Ethiopia đã khiến hàng trăm nghìn người tại các khu vực Tigray, Afar và Amhara phải di tản trong những tuần gần đây. Thông báo của Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) cho hay giao tranh đã khiến các nhân viên cứu trợ không thể tiếp cận nhiều khu vực rộng lớn ở Tigray, cũng như ở một số khu vực lân cận tại Amhara và Afar. Hiện các đoàn xe nhân đạo vẫn chưa thể qua được tuyến đường độc đạo vào Tigray, trong khi các chuyến bay của Cơ quan hàng không nhân đạo Liên hợp quốc cũng không thể hoạt động trong gần một tháng qua, khiến việc vận chuyển hàng hóa và tiền mặt vào khu vực bị cản trở. Trong ảnh: Người tị nạn Ethiopia sơ tán tránh xung đột. Ảnh: MSF/TTXVN


Chứng khoán toàn cầu vừa trải qua một phiên giao dịch ảm đạm trong ngày 23.9, khi toàn bộ các chỉ số chính ở thị trường chứng khoán Mỹ, Canada và châu Âu đều ngập trong sắc đỏ, do giới đầu tư lo ngại kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào suy thoái sau một loạt quyết định tăng mạnh lãi suất của ngân hàng trung ương các nước. Trong ảnh: Hoạt động của giao dịch viên trên sàn chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: THX/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 24.9