Sự kiện nổi bật ngày 7.7

07/07/2022 22:30

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp là một trong nhiều sự kiện nổi bật trong ngày 7.7.

TRONG NƯỚC

Ngày 7.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương và Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về nội dung dự thảo Đề án” Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 7.7, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An để thông báo kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại tỉnh Long An. Trong ảnh: Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Bình -TTXVN

Ngày 7.7, các thí sinh trên toàn quốc bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 có 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học); 1 bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp Trung học Phổ thông hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học Phổ thông). Các thí sinh được lựa chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội. Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động viên thí sinh sau môn thi đầu tiên Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN

Ngày 7.7, tại Cao Bằng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác đối ngoại nhân dân năm 2022. Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu đến từ 66 tổ chức thành viên ở Trung ương và 52 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ở địa phương. Trong ảnh: Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao quà an sinh xã hội cho tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu -TTXVN

Ngày 7.7, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang phối hợp với Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 với sự tham dự của 32 tỉnh, thành phố. Đặc biệt có sự góp mặt của hơn 200 doanh nghiệp, hội, hiệp hội từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong ảnh: Nghi thức khai mạc Tuần lễ thúc đẩy chuyển đổi số phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Ngày 7.7, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ hưởng ứng chương trình Hành trình Đỏ lần thứ X, năm 2022 và phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt hồng từ thành phố mang tên Bác”. Chương trình thu hút hàng ngàn bạn trẻ và người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hiến máu tình nguyện. Nhân dịp này, 12 cá nhân hiến máu nhiều lần được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Trong ảnh: Nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện tại Nhà văn hóa Thanh niên, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN

Ngày 7.7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; Cảnh sát biển; Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh Bình Phước triệt phá thành công một đường dây tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước ngày 5/7 vừa qua. Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng là người Việt Nam và 1 đối tượng là người Camphuchia để điều tra. mở rộng. Tổng số ma túy cơ quan Công an phát hiện thu giữ là hơn 32kg ma túy các loại (trong đó có 16kg ma túy đá, 10kg ketamin, 20 bánh heroin); 2 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn cao su và nhiều tài liệu liên quan khác. Trong ảnh: Các đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN 

QUỐC TẾ 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong cuộc điện đàm ngày 6.7, Ngoại trưởng nước này Antony Blinken và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đã thảo luận vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine cũng như kết quả của các hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và về Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra ngày 7-8/7 tại Indonesia. Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba trong cuộc gặp tại Hội nghị Ngoại trưởng NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 6.7, đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg thông báo các bên tham chiến tại Yemen đã nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại qua dịp lễ Eid al-Adha sắp tới. Thông cáo báo chí của Văn phòng đặc phái viên Liên hợp quốc nêu rõ các bên khẳng định cam kết đối với lệnh ngừng bắn hiện hành thông qua việc tiếp tục tạm dừng mọi chiến dịch tấn công quân sự trên bộ, trên không và trên biển, ở bên trong và bên ngoài Yemen, đồng thời giữ nguyên các vị trí đóng quân hiện tại. Trong ảnh: Người dân mua sắm chuẩn bị cho dịp lễ Eid al-Adha tại Sanaa, Yemen. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 6.7, thông qua mạng xã hội Telegram, hãng tin Amaq của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng cho biết IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một nhà tù ở thủ đô Abuja của Nigeria, khiến nhiều tù nhân tại đây tẩu thoát. Một quan chức Bộ Nội vụ Nigeria cho biết khoảng 440 tù nhân đang chạy trốn sau một cuộc đột kích bị nghi do các tay súng Hồi giáo Boko Haram vào một nhà tù ở Abuja vào đêm 5/7. Nhà tù Abuja là nơi giam giữ khoảng 900 tù nhân. Bộ Nội vụ Nigeria cho biết 1 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này và 3 người khác bị thương. 4 tù nhân đã thiệt mạng và 16 tù nhân khác bị thương. Trong ảnh: Các tù nhân bị bắt lại sau khi tẩu thoát nhân vụ tấn công vào nhà tù ở ở thủ đô Abuja, Nigeria. Ảnh: AFP/TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự kiện nổi bật ngày 7.7